Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:50 | 31/01/2021 GMT+7

Hà Nội cấm karaoke, vũ trường, quán bar từ đêm 0h ngày 1/2

aa
Ngày 31/1, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng tất cả quán karaoke, vũ trường, quán bar từ 0h ngày 1/2/2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.
Hà Nội: Một sinh viên và giáo viên trường Đại học FPT dương tính với SARS-CoV-2 Hà Nội: Một sinh viên và giáo viên trường Đại học FPT dương tính với SARS-CoV-2
Theo thông tin từ CDC Hà Nội, trường hợp vừa có kết quả dương tính là N.H.L. (nam, sinh năm 2000, sinh viên khoa Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học FPT - Hòa Lạc). Một người nữa cũng có kết quả dương tính với SARS-Cov-2 là mẹ của nam sinh viên.
Thông tin COVID-19: Bộ Y tế tìm người đến ăn tại nhà hàng Trung Sún và HUTONG Thông tin COVID-19: Bộ Y tế tìm người đến ăn tại nhà hàng Trung Sún và HUTONG
14h ngày 31/1, Bộ Y tế đã có thông báo khẩn số 32 đề nghị những người đã đến các địa điểm nguy cơ lây lan cao tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Ngày 31/1, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động với tất cả cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn từ 0h ngày 1-2 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có biện pháp phòng, chống dịch, thường xuyên sát khuẩn bề mặt tiếp xúc, dung dịch sát khuẩn tay, ngồi giãn cách, vách ngăn, nhân viên phải đeo khẩu trang.

Hà Nội cấm karaoke, vũ trường, quán bar từ đêm 0h ngày 1/2
Sau phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 do Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì chiều 30/1, ngày 31/1 UBND thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động với karaoke, vũ trường, quán bar từ 0h ngày 1/2 - Ảnh: XUÂN THÀNH

Trong văn bản chỉ đạo, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các lực lượng tiếp tục chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống kịch bản phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở mức cao hơn lên trên một mức.

Đồng thời yêu cầu tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp "5K" gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.

UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân hạn chế tối đa việc tập trung đông người khi không cần thiết; trong trường hợp cần thiết tổ chức phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch, hạn chế tổ chức các lễ hội, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Đối với các quận, huyện, thị xã, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kích hoạt toàn bộ hệ thống chính trị và các đoàn thể xã hội, tổ giám sát để hành động nhanh, quyết liệt đáp ứng công tác phòng chống dịch lên trên một mức.

Trong triển khai, thành phố Hà Nội chỉ đạo chủ tịch UBND chỉ đạo các đơn vị thần tốc, khẩn trương điều tra truy vết, khoanh vùng xử trí dịch theo quy định khi xuất hiện ca bệnh dương tính và các trường hợp liên quan trên địa bàn, tuyệt đối không được để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.

Đồng thời yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường hơn công tác kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các nhà hàng, chợ, siêu thị, các khu vực công cộng và các khu vực tổ chức lễ hội.

Hà Nội: Một sinh viên và giáo viên trường Đại học FPT dương tính với SARS-CoV-2 Hà Nội: Một sinh viên và giáo viên trường Đại học FPT dương tính với SARS-CoV-2
Theo thông tin từ CDC Hà Nội, trường hợp vừa có kết quả dương tính là N.H.L. (nam, sinh năm 2000, sinh viên khoa Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học FPT - Hòa Lạc). Một người nữa cũng có kết quả dương tính với SARS-Cov-2 là mẹ của nam sinh viên.
Thông tin COVID-19: Bộ Y tế tìm người đến ăn tại nhà hàng Trung Sún và HUTONG Thông tin COVID-19: Bộ Y tế tìm người đến ăn tại nhà hàng Trung Sún và HUTONG
14h ngày 31/1, Bộ Y tế đã có thông báo khẩn số 32 đề nghị những người đã đến các địa điểm nguy cơ lây lan cao tại Hà Nội và Quảng Ninh.
Thông tin COVID-19: Tìm lái xe 7 chỗ chở BN1694 từ Hà Nội đến Thái Bình Thông tin COVID-19: Tìm lái xe 7 chỗ chở BN1694 từ Hà Nội đến Thái Bình
Ngày 31/1, Sở Y tế Hà Nội đã phát đi thông báo tìm lái xe 7 chỗ chở BN1694 từ Hà Nội đến Thái Bình.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quán bar, karaoke, vũ trường được mở lại khi nào?

Quán bar, karaoke, vũ trường được mở lại khi nào?

Tại một số tỉnh, thành phố đã cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán bar, vũ trường trên địa bàn được hoạt động trở lại nếu đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.
Phú Thọ: Karaoke, quán bar, vũ trường…được hoạt động bình thường

Phú Thọ: Karaoke, quán bar, vũ trường…được hoạt động bình thường

Ngày 26/02/2021, ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có ý kiến tại văn bản số 669/UBND-KGVX, cho phép các điểm biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, karaoke, quán bar, vũ trường, phòng trà, thẩm mỹ viện, mát-xa, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ truy cập internet công cộng… được tiếp tục hoạt động bình thường.
Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm tân Vụ trưởng 8X

Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm tân Vụ trưởng 8X

Ông Lê Văn Dương (SN 1980) vừa được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ.

Các tin bài khác

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động