GS.TS.BS Nagakawa Yuichi (Nhật Bản): Muốn giới thiệu đến người dân Việt Nam những phương pháp phẫu thuật tiên tiến
- Đây là lần thứ mấy ông đến Việt Nam? Cảm nhận của ông như thế nào?
Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là cách đây 25 năm. Lần này, tôi trở lại để tham dự “Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 32” theo lời mời của Công ty Cổ phần Hợp tác Y tế Việt Nam - Nhật Bản (VJIIC). Đây là lần thứ hai tôi đặt chân đến Việt Nam và cảnh quan Hà Nội đã thay đổi hoàn toàn. Những tòa nhà cao chọc trời mọc lên san sát, thật đẹp và ấn tượng. Đất nước phát triển mạnh mẽ, còn con người thì vẫn giữ nguyên sự thân thiện, nồng hậu như tôi từng nhớ.
![]() |
| Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nagakawa Yuichi – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn tại Bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo (Nhật Bản). (Ảnh: VJIIC) |
Nhiều kênh truyền thông Nhật Bản đã đưa tin về sự phát triển của Việt Nam, trong đó có lĩnh vực y tế. Lần này, đến Việt Nam làm việc với Bộ Y tế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và tham dự “Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 32”, tôi nhận thấy những thông tin đó hoàn toàn chính xác. Việt Nam đang có những bước tiến ấn tượng, với sự cải thiện rõ rệt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, khẳng định sự nỗ lực và quyết tâm nâng cao chất lượng y tế của đất nước.
![]() |
| GS.TS.BS Nagakawa Yuichi (thứ hai từ trái sang) tham dự “Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 32” theo lời mời của Công ty Cổ phần Hợp tác Y tế Việt Nam - Nhật Bản (VJIIC). |
- Đến với triển lãm lần này, giáo sư muốn giới thiệu gì tới người dân Việt Nam?
Đến triển lãm lần này, chúng tôi muốn giới thiệu tới người dân Việt Nam về những phương pháp phẫu thuật khác nhau mà chúng tôi đang áp dụng tại bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo. Đặc biệt, chúng tôi muốn giới thiệu về các phương pháp phẫu thuật được cho là rất khó đối với các bệnh liên quan đến gan, mật, tuỵ mà nó đang là thế mạnh của bệnh viện chúng tôi.
Chúng tôi cũng muốn giới thiệu về dịch vụ chăm sóc bệnh nhân độc đáo và tỉ mỉ của Nhật Bản, về các ca phẫu thuật mới nhất bằng robot và các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến.
![]() |
| GS.TS.BS Nagakawa Yuichi làm việc với Bộ y tế. (Ảnh: VJIIC) |
-Giáo sư có sẵn sàng chia sẻ, chuyển giao những kỹ thuật, thế mạnh đó cho Việt Nam không?
Tất nhiên rồi. Nền kinh tế Việt Nam đã và đang tăng trưởng đáng kể và tôi cảm thấy chất lượng chăm sóc y tế đang được cải thiện theo từng năm. Trong bối cảnh này, tôi tin rằng sự hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ giúp chúng ta cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao cho nhiều bệnh nhân hơn. Chúng tôi mong muốn hợp tác theo cách có lợi cho cả hai nước thông qua trao đổi nhân sự và nghiên cứu chung.
Cụ thể là phát triển kỹ thuật dựa trên giải phẫu chính xác; Xây dựng chiến lược điều trị đa chuyên khoa ưu tiên chất lượng sau phẫu thuật; Triển khai chương trình trao đổi dành cho bác sĩ trẻ; Tổ chức hội chẩn và thảo luận ca bệnh trực tuyến.
-Bệnh nhân Việt Nam muốn qua Nhật khám và điều trị tại bệnh viện của giáo sư thì có thể liên hệ với đầu mối liên lạc nào bên Việt Nam?
Bệnh nhân Việt Nam có nhu cầu qua Nhật khám chữa bệnh tại bệnh viện của chúng tôi có thể liên hệ với đối tác của chúng tôi phía Việt Nam là Công ty cổ phần hợp tác y tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIC). Chúng tôi có bộ phận y tế quốc tế sẽ phối hợp chặt chẽ với VJIIC và các phòng ban của bệnh viện để tiếp nhận bệnh nhân một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất.
![]() |
| Buổi toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm của GS.TS.BS Nagakawa Yuichi với các bác sỹ bệnh viện Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: VJIIC) |
-Trong năm nay giáo sư sẽ triển khai các hoạt động hợp tác gì với Việt Nam?
Sau buổi làm việc với Bộ Y tế, Bệnh viện Đại học y, Bệnh viên Bạch Mai tôi đã quyết định ngày 29/11, sẽ sang Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên ngành phẫu thuật gan, mật.
Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực y tế - thông qua trao đổi nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác nghiên cứu - sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.
| Khám, điều trị y khoa bằng những tiến bộ của y học Nhật Bản ngay tại Việt Nam Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần hợp tác y tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIC) cho biết: “Trước đây chúng tôi chỉ tổ chức tour du lịch y tế cho người Việt sang thăm khám tại Nhật Bản, tuy nhiên từ đầu năm 2024, chúng tôi đã thực hiện song song với tour y tế dành cho người Nhật Bản sang Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực điều trị nha khoa và tour nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi Nhật Bản. Cả 2 nước đều có những thế mạnh riêng và chúng tôi muốn thông qua việc trao đổi bệnh nhân, các y bác sỹ giữa 2 nước có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, chuyển giao công nghệ cho nhau.
Điều mà chúng tôi hướng đến là trong tương lai gần, những bệnh nhân không có thu nhập cao cũng có thể được trải nghiệm, tiếp nhận khám điều trị y khoa bằng những tiến bộ của y học Nhật Bản ngay tại Việt Nam”. |
-Trân trọng cảm ơn ông!
Tin bài liên quan
Nhật Bản chuẩn bị thử nghiệm xe buýt không người lái
Tăng cường hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam và khu vực Kyushu
VJIIC và V-Global Holdings ký kết hợp tác chiến lược, mở rộng cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao tại Nhật Bản
Các tin bài khác
XTransfer khai trương văn phòng mới tại Malaysia
Gỡ “nút thắt” hai bệnh lý dai dẳng cho người phụ nữ bị sa đa tạng chậu phức tạp
Loại bỏ khối u não 8 cm, bệnh nhân Campuchia tự đi lại chỉ sau 2 ngày phẫu thuật
Thấu hiểu người tiêu dùng: Bí quyết tạo nên kỳ tích lịch sử của thương hiệu sữa Việt
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Khai mạc sự kiện văn hoá cộng đồng lớn nhất của người Việt tại Tây Úc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương









