Grete Lochen - nữ Đại sứ "nối nhịp cầu" ngoại giao Việt Nam - Na Uy

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Khi bắt đầu nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam (tháng 9/2018), Đại sứ Na Uy, bà Grete Lochen đã đặt ra mục tiêu sẽ làm hết sức mình trong vai trò "cầu nối" để đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Na Uy đạt được những thành tựu mới. Trong chương trình làm việc của mình, thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ luôn là những vấn đề được bà ưu tiên hàng đầu.
aa
Top những món ăn ngon nổi tiếng nhất ở Na Uy Top những món ăn ngon nổi tiếng nhất ở Na Uy
Việt Nam-Na Uy tăng cường hợp tác song phương hậu COVID-19 Việt Nam-Na Uy tăng cường hợp tác song phương hậu COVID-19

Việt Nam là lựa chọn đầu tiên của bà Grete Lochen khi đăng ký làm Đại sứ cho nhiệm kỳ này. Bà chia sẻ: "Tôi đến Việt Nam lần đầu cách đây hơn 25 năm. Tôi thích Việt Nam, bầu không khí sôi động, cảnh đẹp thiên nhiên, truyền thống, văn hóa ẩm thực của đất nước này, sự năng động của nền kinh tế, và trên cả là những con người thân thiện. Vì thế tôi rất vui khi được quay lại Việt Nam."

Hoạt động đầu tiên của bà tại Việt Nam là thực hiện Hội thảo Thủy sản do Sứ quán Na Uy, Thương vụ Na uy và Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ NN&PTNT Việt Nam tổ chức vào tháng 10/2018. Đại sứ quán đã mời các diễn giả từ Bộ Công thương và Thủy sản Na Uy, Tổng cục Thủy sản Na Uy cũng như đại diện các công ty Na Uy sang Việt Nam tham dự và thảo luận với đối tác Việt Nam về kinh nghiệm của Na Uy trong đấu tranh hiệu quả với các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý, sử dụng vệ tinh và công nghệ, đồng thời thúc đẩy đánh bắt bền vững cơ chế hạn ngạch. Đây là sự trùng hợp thú vị, bởi thủy sản là lĩnh vực hợp tác song phương lâu năm của Việt Nam và Na Uy trong hơn 30 năm qua. Cùng là các quốc gia có biển nên hai nước Việt Nam - Na Uy có nhiều điểm chung về chủ đề đại dương và kinh tế biển. Sự kiện đầu tiên này của bà trong vai trò đại sứ đã mở đầu cho chương trình làm việc bận rộn của bà tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục...

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này bà đã có nhiều hoạt động tăng cường và bảo vệ các chuẩn mực thông lệ toàn cầu cũng như quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam. Bà đã áp dụng các biện pháp bao trùm, không phân biệt đối xử để thúc đẩy vị thế, quyền năng cũng như cơ hội cho trẻ em gái và phụ nữ, kể cả những người thuộc cộng đồng đồng tính được coi là các biện pháp hiệu quả nhất.

Grete Lochen - nữ Đại sứ
Đại sứ Na Uy Grete Lochen tháng 5/2021. Ảnh: Việt Cường/VNP
Grete Lochen - nữ Đại sứ
Vào năm 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao Bằng khen của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Ngoại giao cho bà Grete Lochen vì những đóng góp cho công tác bình đẳng giới và nâng cao năng lực cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao. Ảnh: Đại sứ quán Na Uy cung cấp
Grete Lochen - nữ Đại sứ
Đại sứ Grete Lochen làm việc với các cán bộ ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Na Uy cung cấp
Grete Lochen - nữ Đại sứ
Đại sứ Grete Lochen trong một chuyến công tác tại Quảng Trị. Ảnh: Đại sứ quán Na Uy cung cấp
Grete Lochen - nữ Đại sứ
Trong mỗi chuyến đi công tác, Đại sứ Grete Lochen luôn trò chuyện thân mật với người dân địa phương để hiểu hơn về đời sống và kinh tế của vùng miền. Ảnh: Đại sứ quán Na Uy cung cấp

Đại sứ Grete Lochen cho rằng “Hiện nay, chưa có quốc gia nào trên thế giới đạt được mục tiêu bình đẳng giới. Chính vì vậy, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa, đặc biệt sự tham gia của thế hệ trẻ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bình đẳng giới cũng là con đường đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, không bỏ lại ai phía sau”.

Na Uy luôn phối hợp chặt chẽ với nhiều đối tác khác nhau và các bên liên quan để giải quyết vấn đề này trên phạm vi toàn cầu, khu vực và trong nước. Năm 2017, Na Uy đã hoàn thành dự án Những Cuộc đời trẻ thơ (Young Lives) kéo dài 15 năm tại Ethiopia, Ấn Độ, Peru và Việt Nam. Mục tiêu của Dự án là nghiên cứu nguyên nhân và hậu quả của tình trạng đói nghèo trẻ em và những chính sách có thể tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của trẻ. Bên cạnh đó, Na Uy cũng đang tài trợ cho Dự án “Giải quyết vấn đề lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và các thực hành có hại ở Việt Nam” và một dự án khác được thực hiện ở 5 tỉnh thành của Việt Nam là Hạ Long, Qui Nhơn, Mũi Né, Đà Lạt và Bình Dương để huy động sự tham gia của các chị em phụ nữ địa phương trong việc xây dựng các mô hình tích hợp có hiệu quả để quản lý rác và rác thải nhựa.

Đại sứ Grete Lochen cho biết: "Tôi thực sự sốc khi nghe về con số đau lòng 45,900 trẻ em gái không được sinh ra mỗi năm ở Việt Nam chỉ vì người ta biết các em là con gái. Nguyên nhân cơ bản dẫn tới thực trạng này là tư tưởng trọng nam khinh nữ. Đầu tư cho trẻ em gái và phụ nữ không chỉ là việc làm đúng đắn mà còn là việc làm thông minh và cực kỳ có lợi. Vì thế tôi rất vui khi biết rằng ở Việt Nam, với sự hỗ trợ về tài chính của Na Uy, UNFPA đang đi đầu trong các nỗ lực cùng với chính phủ Việt Nam giải quyết tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh. Phối hợp chặt chẽ và tiếp cận toàn diện là các biện pháp quan trọng đảm bảo thành công của các nỗ lực này."

Đại sứ Grete Lochen đã tham gia nhiều sự kiện khác. Bà đã tiếp xúc, trò chuyện, làm việc với người dân Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước. Tại Hà Nội, Đại sứ đã dành thời gian cùng các Đại sứ đồng nghiệp đến chúc Tết đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, tham gia chạy cùng trẻ em khiếm thị, cùng sinh viên các trường đại học của Hà Nội tham gia chiến dịch “16 ngày hành động chống bạo lực giới” do UN Women Việt Nam tổ chức. Đại sứ Grete Lochen cũng gặp gỡ các thành viên của mạng lưới nữ doanh nhân của Hà Nội để thúc đẩy việc trao quyền và cơ hội kinh doanh bình đẳng cho phụ nữ Việt Nam. Bà đã tới thăm nhiều địa phương và tỉnh thành ở Việt Nam để tìm hiểu tình hình cũng như những thách thức mà địa phương gặp phải trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, cũng như đảm bảo sự tham gia của phụ nữ và các nhóm yếu thế vào các nỗ lực này. Tại Hội nghị quốc tế về Vai trò của phụ nữ và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động gìn giữ hòa bình do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Liên hiệp quốc tổ chức, bà khẳng định luôn đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam, ủng hộ và hỗ trợ phát huy hết khả năng của mình trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục…

Grete Lochen - nữ Đại sứ
Đại sứ Grete Lochen trò chuyện với các bạn trẻ về các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường. Ảnh: Việt Cường/VNP
Grete Lochen - nữ Đại sứ
Tại Coffee House, Đại sứ Grete Lochen thảo luận với những nhà quản lý chuỗi nhà hàng Coffee House về sử dụng vật liệu tái chế thân thiện với môi trường trong quán càphê. Ảnh: Việt Cường/VNP
Grete Lochen - nữ Đại sứ
Bà Grete Lochen tham gia chạy cùng trẻ em khiếm thị tại Hà Nội.Ảnh: Đại sứ quán Na Uy cung cấp
Grete Lochen - nữ Đại sứ
Bà luôn hòa mình chơi cùng các bạn trẻ Việt Nam và các đồng nghiệp tại Đại sứ quán Na Uy để hiểu rõ họ cần gì. Ảnh: Đại sứ quán Na Uy cung cấp
Grete Lochen - nữ Đại sứ
Bà Grete Lochen trong một buổi giao lưu với học sinh trường Liên cấp Vinschool tại Hà Nội. Ảnh: Đại sứ quán Na Uy cung cấp
Grete Lochen - nữ Đại sứ
Đại sứ Grete Lochen cùng các bạn trẻ Việt Nam hướng đến thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ. Ảnh: Đại sứ quán Na Uy cung cấp

Với những nỗ lực hoạt động của mình tại Việt Nam, Đại sứ Grete Lochen đã được trao Bằng khen của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Ngoại giao cho những đóng góp của bà trong công tác bình đẳng giới và nâng cao năng lực cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ công tác vừa qua.

Để chuẩn bị cho đợt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy (ngày 17/05/2021), Đại sứ Grete Lochen đã cùng đang cùng cán bộ và nhân viên trong Sứ quán chuẩn bị một số sự kiện quan trọng để kỷ niệm mốc thời gian quan trọng này của hai quốc gia. Trong đó phải kể tới, Hội nghị quốc tế về Kinh tế Đại dương bền vững và Thích ứng với Biến đổi khí hậu do Việt Nam và Na Uy đồng tổ chức sẽ diễn ra vào cuối năm 2021 và một số hoạt động xúc tiến hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực thủy sản và năng lượng tái tạo, sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Quan hệ Việt Nam và Nga, Na Uy, Thụy Điển ngày càng phát triển sâu rộng Quan hệ Việt Nam và Nga, Na Uy, Thụy Điển ngày càng phát triển sâu rộng
Cộng đồng người Việt tại Na Uy mong muốn Nhà nước hỗ trợ học tiếng Việt Cộng đồng người Việt tại Na Uy mong muốn Nhà nước hỗ trợ học tiếng Việt

Theo Bích Vân - Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam
Nguồn:

Tin bài khác

Aris Alip: Người bạn Philippines xây nền Quỹ Tình Thương

Aris Alip: Người bạn Philippines xây nền Quỹ Tình Thương

Hơn ba thập niên trước, TS. Jaime Aristotle B. Alip (Aris Alip), chuyên gia tài chính vi mô người Philippines, đã góp phần hình thành Quỹ Tình Thương (TYM), giúp phụ nữ nghèo Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận vốn, phát triển sinh kế. Từ những hợp tác ban đầu, ông xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài với các tổ chức và những người bạn Việt Nam.
Ra mắt sách “Về miền ký ức” của các tác giả Việt Nam và Bulgaria

Ra mắt sách “Về miền ký ức” của các tác giả Việt Nam và Bulgaria

Cuốn sách “Về miền ký ức”, tập hợp 35 bài viết của các tác giả Việt Nam và Bulgaria, vừa được giới thiệu tại chương trình “Thu Hà Nội 2026”. Những trang viết ghi lại kỷ niệm về một thời học tập, lao động tại Bulgaria và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Cần Thơ: Đổi mới đối ngoại nhân dân, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển bền vững

Cần Thơ: Đổi mới đối ngoại nhân dân, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển bền vững

Với hơn 38 triệu USD viện trợ được vận động trong giai đoạn 2018-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ đã góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, đơn vị xác định đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hợp tác và phát huy vai trò cầu nối giữa thành phố với bạn bè quốc tế.
Tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 8/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc (03/10/2333 TCN - 03/10/2026). Tại buổi lễ, đại diện hai nước khẳng định vai trò quan trọng của giao lưu nhân dân trong việc củng cố sự hiểu biết, gắn bó và tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội ...
Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...