Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:55 | 25/09/2023 GMT+7

Góp phần đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bulgaria “đơm hoa kết trái”

aa
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, chiều 24/9, tại thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Bulgaria Simeon Dimchev.
Góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia Góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Giao lưu nhân dân sôi nổi góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, hiệu quả Giao lưu nhân dân sôi nổi góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, hiệu quả
Góp phần đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bulgaria “đơm hoa kết trái”
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Bulgaria-Việt Nam Simeon Dimchev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng đón tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Simeon Dimchev và các thành viên Hội Hữu nghị tại thủ đô Sofia và cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên đến Bulgaria trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bulgaria là 1 trong 10 nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Nhấn mạnh với bề dày 73 năm của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Bulgaria, đánh giá cao vai trò của Bulgaria tại khu vực Trung và Đông Âu.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp tích cực của các tổ chức nhân dân hai nước, trong đó có Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria và Hội hữu nghị Bulgaria-Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong 73 năm qua.

Các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước là một kênh ngoại giao quan trọng, góp phần thúc đẩy sự hợp tác hữu nghị giữa nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Bulgaria Simeon Dimchev đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Cho biết, Hội được thành lập năm 1993, hoạt động của Hội hiện được duy trì hằng tháng với Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria.

Thời gian qua, Hội đã kết nối hợp tác giữa các địa phương, các trường đại học kinh tế, kiến trúc hai nước, Nhạc viện Hà Nội với Nhạc viện Sofia; giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam…

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc từ khi thành lập vào năm 1993 đến nay, Hội đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn duy trì việc tiếp xúc với các đối tác Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần thiết thực tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước.

Cho biết, hai Quốc hội đã thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị, cùng với hai Hội hữu nghị sẽ là những tổ chức kết nối, lan tỏa tình hữu nghị giữa nhân dân, là cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Bulgaria.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, với khoảng 30 nghìn người Việt Nam từng học tập, làm việc tại Bulgaria, đây là tài sản quý nhất, là “chất keo” kết dính nhân dân hai nước; đồng thời chia sẻ, trong chuyến thăm lần này sẽ diễn ra hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao Bulgaria để bàn thảo về định hướng, giải pháp tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác và tình hữu nghị hai nước trong thời gian tới và một số hoạt động quan trọng khác…

Nhấn mạnh hợp tác văn hóa và giáo dục-đào tạo luôn là cầu nối của tình hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội đồng ý với ý kiến của ông Simeon Dimchev và cho rằng Bulgaria có nền giáo dục tiên tiến, đã từng đào tạo nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam.

Hiện nhiều người dân Việt Nam có nhu cầu học tập tại Bulgaria và người dân Bulgaria có nhu cầu học tiếng Việt.

Chủ tịch Quốc hội mong Hội Hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò kết nối trong hợp tác giáo dục, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, 73 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được vun đắp bởi nhiều thế hệ.

Thế giới đang có những thay đổi phức tạp, khó đoán định. Trong bối cảnh đó, quan hệ tốt đẹp giữa hai nước là hằng số bất biến, cần được trân trọng và phát triển hơn nữa.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Bulgaria, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria, Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục quan tâm, thúc đẩy, tổ chức các hoạt động giao lưu nhân giữa hai nước thường xuyên, hiệu quả, thực chất. Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria và hai Hội hữu nghị đề xuất để có hình thức tôn vinh xứng đối với những thành viên của Hội có những công lao đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hai nước.

Góp phần đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bulgaria “đơm hoa kết trái”
Thành viên Hội hữu nghị Bulgaria-Việt Nam tặng sách Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Bulgaria-Việt Nam đã trao tặng Chủ tịch Quốc hội cuốn sách “Việt Nam - Con Rồng cháu Tiên” và Thần kỳ Việt Nam” được trao tặng giải Nhì Giải thưởng Thông tin đối ngoại năm 2016, 2021.

Trước đó, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia Bulgaria, nơi lưu giữ năm thời kỳ hình thành và phát triển đất nước Bulgaria.

Ghi sổ lưu niệm tại Bảo tàng, Chủ tịch Quốc hội viết: “Tôi rất ấn tượng đến thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia, nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước Bulgaria xinh đẹp. Chúc Bulgaria ngày càng phát triển. Chúc mối quan hệ Việt Nam-Bulgaria ngày càng đơm hoa kết trái”.

Góp phần đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bulgaria “đơm hoa kết trái”
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia Bulgaria. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo Văn Chúc/ Báo Nhân Dân

https://nhandan.vn/gop-phan-dua-quan-he-huu-nghi-viet-nam-bulgaria-dom-hoa-ket-trai-post774155.html

Sĩ quan trẻ Campuchia góp phần truyền tải thông điệp tình hữu nghị Việt - Cam Sĩ quan trẻ Campuchia góp phần truyền tải thông điệp tình hữu nghị Việt - Cam
Giao lưu nhân dân góp phần giúp quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển đa dạng, hiệu quả Giao lưu nhân dân góp phần giúp quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển đa dạng, hiệu quả

Theo Báo Nhân Dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Ông Huỳnh Quyết Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bungari nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ông Huỳnh Quyết Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bungari nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 4/4 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Bungari (Hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2024-2029.
Chủ tịch Quốc hội Bulgaria thăm Trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria thăm Trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 9/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov đã thăm Trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun, quận Hai Bà Trung, Hà Nội.
Việt Nam, Bulgaria tạo ra các cơ chế mạnh mẽ hơn để tăng cường hợp tác

Việt Nam, Bulgaria tạo ra các cơ chế mạnh mẽ hơn để tăng cường hợp tác

Chiều 25/9, tại Thủ đô Sofia, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Diễn đàn chính sách, pháp luật về thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Bulgaria. Sự kiện được tổ chức ngay sau các cuộc hội đàm, hội kiến rất thành công của Chủ tịch Quốc hội với các nhà lãnh đạo Bulgaria, thu hút sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động