Google mừng Quốc khánh 2/9 với hình tượng chim Lạc
![]() Đúng ngày Giỗ tổ nghề Sân khấu Việt Nam (28/9, nhằm ngày 12/8 Âm Lịch), người dùng Google tại Việt Nam nhận ra một sự thay đổi thú vị ngay trên trang chủ Google tiếng Việt: Google Doodle với hình ảnh biểu diễn cải lương nhằm tôn vinh bộ môn nghệ thuật truyền thống này của Việt Nam. |
![]() Giới thiệu Google Doodle ngày Valentine 14/2, Google cho biết: "Đôi khi tình yêu khiến bạn bất ngờ. Tình yêu có thể đầy những ngoắt ngoéo nhưng trải qua tất cả những biến động, tình yêu vẫn có thể mang thế giới đến gần nhau hơn (bất kể là loài nào)". |
Như thông lệ từ lâu nay, mỗi khi Việt Nam có những sự kiện quan trọng nào đó thì Google lại giới thiệu các Doodle được thiết kế riêng để chào mừng.
Biểu tượng chim Lạc và cờ đỏ sao vàng
Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, trên trang chủ của công cụ tìm kiếm phổ biến nhất hành tinh này xuất hiện biểu tượng chim Lạc - một hình ảnh quen thuộc đối với mọi người dân Việt Nam.
![]() |
Doodle với hình ảnh chim Lạc chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9/2022 (Ảnh: Google) |
"Tác phẩm lấy cảm hứng từ loài chim thần thoại của người Việt cổ - chim Lạc. Đây là loài chim có hình dáng gần giống chim hạc với chiếc mỏ dài, có thể tìm thấy ở các hình ảnh trang trí tinh xảo trên trống đồng Đông Sơn truyền thống của người Việt", Google cho biết.
Quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 2/9 hàng năm. Đây là ngày kỷ niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Bên cạnh biểu tượng Doodle đặc biệt chào mừng lễ Quốc khánh 2/9, cũng trong ngày đặc biệt này, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cũng được Google đặt trang trọng ngay trong logo của mình để thay thế cho 2 chữ “O”.
![]() |
Hình ảnh cờ đỏ sao vàng của Việt Nam cũng xuất hiện ngay trên logo của Google trong ngày 2/9 (Ảnh: Google) |
Google Doodle là biểu tượng đặc biệt, hình ảnh khác nhau thay thế tạm thời cho biểu tượng, logo của Google. Thay vì logo truyền thống với dòng chữ “Google” khô khan thì đội ngũ thiết kế của hãng đã biến tấu nó thành những hình ảnh hài hước, vui vẻ, ý nghĩa nhằm nhắc nhở mọi người về các ngày lễ hội, kỷ niệm hay sự kiện đặc biệt của Thế giới.
Việc này không chỉ đóng góp không nhỏ vào việc “phổ cập” kiến thức theo cách thông minh mà nó còn tạo cho người dùng thói quen chờ Google Doodle xem “hôm nay có gì mới”.
Trước đó, Google cũng đã từng giới thiệu và vinh danh nhiều nhân vật cũng như sự kiện của Việt Nam như: nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, họa sĩ Bùi Xuân Phái, nghệ thuật cải lương, phố cổ Hội An,...
Vài thông tin thú vị về Google Doodle
Đầu tiên, Doodle của Google chỉ là một dòng tin nhắn “out of office” (nghĩa: Chúng tôi đang đi nghỉ) của đội ngũ nhân viên Google gửi đến người dùng. Khi viết dòng chữ này, đội ngũ thiết kế của Google đang tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần tại lễ hội Burning Man ở Nevada.
Logo này được thiết kế ra để nhằm nhắn nhủ đến người dùng rằng đội ngũ nhân viên hiện không có trong văn phòng để hỗ trợ giải quyết những vấn để kỹ thuật.
Trong những năm đầu, trang chủ của Google có cách bố trí và thiết kế logo hoàn toàn khác với hiện nay. Mãi cho đến ngày 31/3/2001, Google Doodle mới được thiết kế vào giữa trang và duy trì đến ngày hôm nay.
![]() |
Doodle đầu tiên được Google giới thiệu là vào ngày 30/8/1998 (Ảnh: Google). |
Chim Lạc là một sinh vật truyền thuyết của người Việt cổ và được xem là vật tổ của cư dân thời kỳ văn hóa Đông Sơn trong buổi đầu hình thành nhà nước Văn Lang-Âu Lạc. Hình ảnh một con chim Lạc là biểu tượng được tìm thấy trên mặt của trống đồng Đông Sơn. Với tư cách là một biểu tượng, chim Lạc vừa vừa thiêng liêng nhưng cũng rất gần gũi thân quen. Chim Lạc có hình dáng vươn lên như khát vọng chinh phục bầu trời, tượng trưng cho ước mơ vượt không gian bất chấp giông tố thử thách của dân tộc Việt Nam. Với truyền thống lịch sử bốn ngàn năm, người Việt dù ở đâu nhưng đều chung một cội nguồn, một ngày Giỗ Tổ, một tình cảm tự nhiên, một khát vọng bay lên như hình ảnh con chim Hồng, chim Lạc được chạm trổ trên bề mặt trống đồng Đông Sơn.
|
![]() Đúng 0h ngày 1/9, trang chủ Google – công cụ tìm kiếm nổi tiếng nhất thế giới đã vinh danh cố hoạ sĩ Bùi Xuân Phái nhân kỷ niệm 99 năm ngày sinh của ông (1/9/1920 – 1/9/2019) bằng biểu tượng Google Doodles. |
![]() Nise da Silveira là bác sĩ tiên phong trong trị liệu bệnh tâm thần phân liệt bằng mỹ thuật và bà đã dành cả đời mình để phát triển liệu pháp này. |
Tin bài liên quan

Trao đổi kinh nghiệm giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc

Lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc qua những “địa chỉ đỏ” ghi dấu ấn lịch sử của nhân dân hai nước

Hợp tác công-tư: Động lực bền vững cho tăng trưởng xanh ở Việt Nam
Các tin bài khác

Truyền thông Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tới Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược

Làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha
Đọc nhiều

Tin quốc tế sáng 22/4: Mỹ họp bàn thuế quan, Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Học viên Thái Lan, Lào tham gia khóa học tiếng Việt cơ bản

Lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc qua những “địa chỉ đỏ” ghi dấu ấn lịch sử của nhân dân hai nước

Trao đổi kinh nghiệm giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Hải quân Vùng 5 lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tình yêu Tổ quốc

Quân chủng Hải quân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam

Nâng cao nhận thức về biển, đảo cho phụ nữ tỉnh Kiên Giang
Multimedia

[Infographics] Phá lấu, thắng cố vào danh sách món hầm ngon nhất Đông Nam Á

Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại từ 1/4/2025

[Infographic] 9 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới theo nhóm ngành năm 2025

[Infographics] Lừa đảo làm cộng tác viên chốt đơn hàng online

4 nội dung và 3 mục tiêu chính của Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030

11 nước có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam
