Gỡ điểm nghẽn, thống nhất mô hình, phát huy sức mạnh Mặt trận

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 15/8 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phản ánh khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Nhiều đề xuất, kiến nghị được đưa ra để sớm có chỉ đạo thống nhất từ Trung ương, bảo đảm bộ máy mới hoạt động đồng bộ, hiệu quả.
aa
Lễ phát động cấp quốc gia: Ủng hộ nhân dân Cuba về lương thực, vật tư y tế và nhu yếu phẩm
Mặt trận số - Công nghệ giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giải quyết kịp thời nguyện vọng của nhân dân

Hội nghị được kết nối tới điểm cầu của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc phản ánh khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. (Ảnh: Minh Hiển)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. (Ảnh: Minh Hiển)

Những kiến nghị cụ thể

Theo Báo cáo tổng hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được trình bày tại Hội nghị, sau hơn 1 tháng (01/7/2025 - 31/7/2025) thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bên cạnh kết quả tích cực, nhiều địa phương gặp vướng mắc.

Về công tác Đảng, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh được thành lập và trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Trong triển khai, mô hình này bộc lộ khó khăn do đặc thù MTTQ là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, hoạt động chính trị - xã hội sâu sắc, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là với các nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Trưởng ban Tổ chức, Kiểm tra (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) Nông Thị Mai Huyền trình bày báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Hiển)
Trưởng ban Tổ chức, Kiểm tra (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) Nông Thị Mai Huyền trình bày báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Hiển)

Ở cấp tỉnh chưa thống nhất toàn quốc về việc giao biên chế cho cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Một số địa phương giao biên chế riêng cho MTTQ và từng tổ chức chính trị - xã hội, không giao biên chế chung về cơ quan MTTQ tỉnh, dẫn đến khó khăn trong xây dựng quy chế làm việc, ban hành chức năng nhiệm vụ, điều hành bộ máy và điều động cán bộ giữa các ban. Ở cấp xã, việc sắp xếp, sáp nhập vẫn còn nơi chưa bố trí được nhân sự phù hợp cho một số tổ chức thành viên, khiến các tổ chức chưa thể hoạt động độc lập, hạn chế hiệu quả phối hợp với MTTQ xã.

Sau sáp nhập, số cán bộ, công chức, người lao động tăng nhưng hạ tầng trụ sở nhiều tỉnh còn hạn chế, thiếu phòng làm việc; các ban chuyên môn phải làm việc phân tán, gây khó khăn cho điều hành, phối hợp; trang thiết bị thiếu đồng bộ, nhiều nơi xuống cấp hoặc hư hỏng. Ở cấp xã, phường, đặc khu, nhiều đơn vị trụ sở chật hẹp, xuống cấp; trang thiết bị thiếu, chất lượng kém. Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn (nhất là xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số), việc nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và triển khai phong trào tại cơ sở càng thêm trở ngại.

Báo cáo nêu rõ: Trước thực tiễn nêu trên, các địa phương kiến nghị Trung ương chỉ đạo nghiên cứu thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam cấp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. Việc này nhằm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đáp ứng yêu cầu về mô hình tổ chức thống nhất từ Trung ương và phù hợp với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh trong hệ thống chính trị theo quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật...

Các địa phương kiến nghị Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp theo tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp; trong đó cần xác định rõ quan hệ “trực thuộc”, tính “độc lập tương đối” của các tổ chức chính trị - xã hội trong mô hình tổ chức liên thông, đồng thời làm rõ cơ chế quản lý, điều hành đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc nhằm bảo đảm thống nhất, tránh chồng chéo.

Đặc biệt, cần sớm ban hành Đề án sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để cấp tỉnh, cấp xã xây dựng đề án thực hiện ở cấp mình đảm bảo thống nhất. Xem xét, sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có chức năng, nhiệm vụ trùng lắp; hợp nhất đối với các hội có đối tượng, tính chất, nội dung hoạt động tương đồng; kết thúc hoạt động của các hội không hiệu quả...

Về công tác cán bộ, các đơn vị kiến nghị Trung ương cho phép bổ nhiệm một số vị trí trưởng ban và tương đương thực hiện chuyên trách (không kiêm nhiệm như hiện nay) đối với các ban có khối lượng công việc lớn, quan trọng và cần sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và cần kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu, theo lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị được kết nối tới điểm cầu của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Minh Hiển)
Hội nghị được kết nối tới điểm cầu của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Minh Hiển)

Các đơn vị cũng đề nghị có hướng dẫn về số lượng cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; hướng dẫn về tiêu chuẩn và định hướng cụ thể đối với nhân sự Phó chủ tịch các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, do hiện nay vẫn còn một số nhân sự là người hoạt động không chuyên trách cấp xã có nguyện vọng tiếp tục công tác...

Các đại biểu đánh giá cao việc tổ chức hội nghị trực tuyến để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp, quản lý tài chính, con dấu, số hóa tài liệu, hoạt động ở khu dân cư…

Tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã làm rõ các nhóm vấn đề được các tỉnh, thành kiến nghị. Bà cho biết, kiến nghị thành lập tổ chức Đảng trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ đề xuất Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Ban Bí thư bổ sung quy chế làm việc để Đảng ủy MTTQ cấp tỉnh được báo cáo trực tiếp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về giao biên chế, bà Hà đề nghị thống nhất một đầu mối giao cho Mặt trận cấp tỉnh, cấp xã; không giao riêng cho từng tổ chức chính trị - xã hội.

 Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Minh Hiển)
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Minh Hiển)

Về tính “trực thuộc” và “độc lập tương đối” của các tổ chức chính trị - xã hội, bà Hà nhấn mạnh: "Tính độc lập và tính trực thuộc không hề mâu thuẫn nhau và quan hệ biện chứng với nhau. Trong quá trình tổ chức thực hiện, chúng ta phải phân định rõ ràng vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ". Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan lãnh đạo, quản lý biên chế, kinh phí, tài sản; các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc nhưng vẫn có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, điều lệ và đại hội riêng. Các đơn vị sự nghiệp, cơ sở vật chất của tổ chức chính trị - xã hội về bản chất trực thuộc Mặt trận, có thể phân cấp quản lý tùy điều kiện địa phương. Ngân sách chung, không phân cấp biên chế, ngân sách riêng cho từng tổ chức như trước. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp hỗ trợ địa phương khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, ưu tiên hỗ trợ chuyển đổi số ngay trong thời điểm hiện tại.

Về điều lệ, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: điều lệ chỉ có thể thông qua tại đại hội; hướng dẫn điều lệ có thể ban hành sớm để tránh vướng mắc. Về số lượng cấp phó của các tổ chức chính trị - xã hội, vấn đề này đang được Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, dự kiến trình Bộ Chính trị đầu tháng 9/2025; trước mắt giữ nguyên hiện trạng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, với tư duy mới, cách làm mới, sản phẩm mới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác điều hành, vận hành. Bà tin tưởng sau Hội nghị, công tác Mặt trận sẽ bước sang trang mới - bộ máy mới, sức sống mới, năng lượng mới, kết quả mới.

Những điểm nhấn nổi bật của công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2025 Những điểm nhấn nổi bật của công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2025
Phân bổ 131 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ Phân bổ 131 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Ngày 8/9 tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trực tiếp trao Huy hiệu tại buổi lễ.
Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nhật Bản phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy và phương thức hợp tác...
Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...