Giúp phụ nữ bán dâm tránh bạo lực
Hội thảo nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu về vấn đề bạo lực giới đối với phụ nữ bán dâm tại Hà Nội; thảo luận các kinh nghiệm và khuyến nghị trong việc ngăn ngừa, ứng phó với vấn đề bạo lực giới đối với nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương này.
|
Phụ nữ bán dâm đối mặt với nguy cơ bạo lực rất lớn.
Theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu Phát triển Xã hội, hiện phụ nữ bán dâm tại Hà Nội có khoảng 3.000 người, đa phần là các phụ nữ di cư từ các tỉnh khác, cuộc sống gia đình khó khăn, đã chứng kiến bạo hành gia đình, học vấn thấp (đa phần có trình độ học vấn Trung học cơ sở hoặc bỏ học, mù chữ, một số ít học Trung học phổ thông).
Độ tuổi trung bình của phụ nữ bán dâm tại Hà Nội đang trẻ hóa (dưới 18 đến 50 tuổi). Đa phần chị em chủ động lựa chọn công việc này vì có rất ít lựa chọn công việc có thu nhập đủ sống; điều kiện sống tạm bợ, không ổn định; là nạn nhân của buôn bán người, bạo hành gia đình, lạm dụng tình dục...
Mại dâm ở Hà Nội tập trung ở ba hình thức: bán dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình; bán dâm trên đường phố và gái gọi. Phụ nữ bán dâm phải chịu mọi hình thức bạo lực về tinh thần; thể chất; tình dục; kinh tế... nhưng không dám trình báo cơ quan chức năng. Phần lớn phụ nữ bám dâm đều giấu công việc thật của mình, không chia sẻ được với gia đình, bạn bè do sự kỳ thị xã hội. Điều này khiến họ dễ bị cô lập với gia đình, bạn bè, xã hội; bị đẩy vào tình trạng tâm lý cô đơn, dễ bị tổn thương. Họ cũng chưa tiếp cận được với các chương trình hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới và các chương trình nâng cao nhận thức về phòng ngừa bạo lực giới. Có rất ít chương trình can thiệp cho nhóm phụ nữ bán dâm về bạo lực giới. Một số hoạt động can thiệp mới chỉ giới hạn ở hình thức dự án, chưa có chính sách hay văn bản pháp luật cụ thể, chương trình, hoạt động tập trung về vấn đề này...
|
Cung cấp dịch vụ sinh kế là một phương án đang được kì vọng sẽ giúp phụ nữ bán dâm trở về cuộc sống.
Các đại biểu cho rằng các cơ quan chức năng cần thiết lập một cơ chế để phụ nữ bán dâm có thể phản ánh về những vấn đề bạo lực mà học phải đối mặt; thành lập một dịch vụ hỗ trợ toàn diện qua đường dây nóng; nâng cao năng lực cho phụ nữ bán dâm qua các buổi tập huấn về luật pháp, về quyền con người và phòng, chống bạo lực... Các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức phi Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, thu thập bằng chứng, xây dựng tài liệu về tình trạng bạo lực đối với người bán dâm làm cơ sở cho việc vận động chính sách, xây dựng các chương trình can thiệp nhằm bảo vệ quyền của họ. Củng cố các tổ chức dựa vào cộng đồng hiện có, mở rộng thêm các địa bàn khác để tiếp cận người bán dâm và cung cấp các dịch vụ sinh kế...
Yên Ba
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nhà báo Đan Mạch Thomas Bo Pederse ra mắt sách “Những bóng ma trở lại”
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Ninh năm 2026: chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức
Đọc nhiều
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Kiều bào với niềm tin và kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972





