Giúp người nước ngoài học tiếng Việt
Lớp học đặc biệt
“Học trò” của Mai Thị Hồng My (trưởng nhóm Teach Vietnamese) là một giáo viên tiếng Anh – anh David Clary, 49 tuổi. David vừa mới sang Việt Nam và đến Đà Nẵng hồi cuối tháng 3. Chàng trai bắt đầu chương trình học tiếng Việt với My được khoảng 2 tháng nay.
|
Các bạn trẻ tại Đà Nẵng mong muốn giúp bạn bè nước ngoài có thể nói tiếng Việt với lớp học đặc biệt
“Tôi từ bỏ công việc tại Mỹ để được đi khắp nơi trên thế giới. Tôi đến Đà Nẵng và dạy cho một trung tâm Anh ngữ. Nhưng tôi muốn học thêm tiếng Việt để hiểu hơn về cách dạy của người Việt, dùng tiếng Việt để giao tiếp với học sinh của tôi”. David thông qua cộng đồng người nước ngoài ở Đà Nẵng và Hội An để tìm đến với Teach Vietnamese.
Vừa đọc câu “Cho tôi một ly trà” anh vừa cố gắng dùng tay ra dấu các thanh điệu bằng trắc. Anh cho biết: “Học tiếng Việt rất khó. Tiếng Anh không có các âm như kh, th. Việc kết hợp từ ngữ với nhau thành câu rồi các giọng Bắc, Trung, Nam cũng khác nhau. Nếu nói nhanh, tôi không nghe được”.
“Nhưng qua cách dạy của các bạn bạn tình nguyện viên, tôi hiểu đúng nghĩa tiếng Việt. Sự nhiệt tình của họ cho tôi ấn tượng về một đất nước Việt Nam trẻ trung, năng động”, David chia sẻ.
Được thành lập tháng 11/2014, nhóm Teach Vietnamese gồm 6 thành viên. Họ đang làm nhiều công việc khác nhau tại Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), tụ họp với nhau bởi niềm say mê tiếng Việt và văn hóa Việt.
|
Đây cũng là cách để người trẻ quảng bá du lịch Đà Nẵng
“Chúng mình muốn mở rộng mối quan hệ, quảng bá du lịch Đà Nẵng. Do vậy, mình muốn làm một điều gì đó để thấy rằng, trong môi trường du lịch, người nước ngoài vẫn tìm thấy những điều miễn phí tuyệt vời và sự thân thiện khi học đôi với nhau”, Hồng My nói.
Niềm vui nho nhỏ các “thầy cô” là nhìn học trò tập đọc “ê a”, nắn nót từng dòng chữ Việt trên trang giấy. Ngoài ra, nhóm luân phiên giảng dạy, giới thiệu giọng nói từng vùng miền. Qua đó, dự án giúp người nước ngoài bớt bỡ ngỡ khi giao tiếp.
Anh Trần Thiện Khiêm, quê Quảng Trị là một lập trình viên, chỉ vừa mới tham gia nhóm hơn 1 tháng nay. “Cũng là cái duyên. Khi đó, David – học trò của My muốn nghe thêm nhiều giọng các vùng miền và My nhờ tôi đến dạy cùng”, Khiêm kể. Sau này chính Khiêm cũng thấy thú vị và tham gia nhóm.
Quảng bá ngôn ngữ, văn hóa Việt
Những học viên của nhóm đến từ nhiều quốc gia như: Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Thụy Điển… Mỗi thành viên của nhóm sẽ được phân công hướng dẫn tiếng Việt cho một học viên. Mỗi khóa học như vậy kéo dài 3 tháng với 2 suất dạy mỗi tuần. Học viên sau khi kết thúc khóa học có thể nói những câu tiếng Việt giao tiếp cơ bản trong đời sống như chào hỏi, mua bán, có thể tự giới thiệu bản thân và phần nào hiểu thêm về văn hóa Việt Nam từ chính những ngôn từ luyến láy đậm bản sắc Việt. Và điều đặc biệt là họ còn được học những bài hát thiếu nhi quen thuộc như: “Bắc kim thang”, “Con cò bé bé”…
Để người nước ngoài hiểu và đọc được tiếng Việt, mỗi “giáo viên không chuyên” phải tìm tòi, học cách phát âm đúng ngữ điệu, hiểu nghĩa của từng từ.
|
Không chỉ quảng bá ngôn ngữ, Teach Vietnamese còn góp phần giới thiệu văn hóa Việt với bạn bè quốc tế
Thu Hà (thành viên nhóm) chia sẻ: “Đôi lần, mình bị lúng túng khi dạy học. Chẳng hạn, các bạn hỏi khi nào dùng từ “cái”, khi nào dùng “con”. Để giúp họ hiểu đúng, mình phải nắm vững ngữ pháp tiếng Việt. Mỗi buổi học, mình đều xen vào những mẩu chuyện vui để các bạn dễ nhớ và biết dùng đúng từ trong ngữ cảnh phù hợp”.
Không bó hẹp trong lớp học, các thành viên có thể dạy ở bất kỳ nơi nào, từ quán cà phê cho đến quán ăn. Điều quan trọng là người học cảm thấy thoải mái và dễ tiếp thu nhất.
Tiếp xúc với tiếng Việt, người nước ngoài thường gặp trở ngại trong cách phát âm, luyến láy thanh điệu. “Mình đọc chậm và rõ. Sau đó, mình tập trung nghe các bạn đọc theo, rồi sửa lại âm cho đúng. Việc dạy học giúp các thành viên nhóm rèn tính kiên nhẫn. Mình rất yêu tiếng mẹ đẻ nên dành trọn tâm huyết vào việc này. Đó là cách trân trọng, lan tỏa và thêm yêu ngôn ngữ Việt”, Hồng My chia sẻ.
Mỗi buổi dạy, thành viên Teach Vietnamese dành thời gian trò chuyện, chia sẻ sở thích và chuyện vui buồn với học viên. Điều đó giúp người học thoải mái khi bắt đầu học ngôn ngữ mới. Học xong, mọi người rủ nhau đi chợ. Các học viên thích thú khi biết cách mua cá tươi, lựa rau củ ngon… Rồi cả “thầy” và “trò” cùng vào bếp nấu những món ăn Việt Nam. Thu Hà hào hứng: “Dù chỉ là những món ăn đơn giản nhưng sẽ giúp người nước ngoài hiểu và yêu mến người Việt hơn”.
| Khởi động 1 năm nay, “Teach Vietnamese” hoạt động hoàn toàn miễn phí. Các bạn nước ngoài muốn học tiếng Việt có thể liên hệ qua email: [email protected]. |
Ban đầu, dự án chỉ có duy nhất 1 người đăng ký tham gia. Hiện tại, nhóm có hàng chục học viên. Bằng chính sự nhiệt tình của các thành viên, “Teach Vietnamse” giúp người nước ngoài tin tưởng và trân trọng mục đích của dự án. Khi về nước, hầu hết lại giới thiệu bạn bè, người thân đăng ký tham gia lớp học tiếng Việt đặc biệt.
Hơn 1 năm đồng hành với dự án, Hồng My chia sẻ: “Dạy tiếng Việt cho bạn bè nước ngoài là việc làm không khó, lại là cách rất hiệu quả để gieo vào lòng họ một hình ảnh Việt Nam thân thiện và mến khách”. Bên cạnh đó, các thành viên dự án có cơ hội trau dồi vốn tiếng Anh và được học nhiều điều thú vị từ bạn bè nước ngoài như: thưởng thức trà đạo Nhật, chơi đàn guitar Tây Ban Nha…
Mạnh Phúc
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển
Tuần phim miễn phí mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 diễn ra trên toàn quốc
Chronofragment: Nơi ký ức đồng hiện trong cùng một không gian nhận thức
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2026: Kết nối quan hệ hữu nghị qua nghệ thuật
Đọc nhiều
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Quảng bá hàng Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw Food Expo 2026
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp




