Giới thiệu Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân Việt Nam
Phát biểu tại buổi giới thiệu, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kiêm Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam Vũ Xuân Hồng cho biết: Ngày 14/3/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ký cấp Giấy chứng nhận hoạt động Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam (VPDS). Viện trưởng là ông Phan Anh Sơn.
| |
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kiêm Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối Ngoại Nhân dân Việt Nam Vũ Xuân Hồng (bên phải) tặng hoa chúc mừng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam Phan Anh Sơn
Theo đó, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam (VPDS) hoạt động ở các lĩnh vực: Nghiên cứu các vấn đề quốc tế, chính sách đối ngoại, và các vấn đề phát triển phục vụ công tác đối ngoại nhân dân; tư vấn và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu trên. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.
Theo Viện trưởng Viện VPDS Phan Anh Sơn cho biết: Nhiệm vụ của Viện là Nghiên cứu về đối ngoại nhân dân tại Việt Nam và ngoại giao công chúng tại các nước trên thế giới; đề xuất biện pháp mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng hình ảnh và uy tín của Việt Nam; về vấn đề quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam và các nước.
| |
Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân Việt Nam
Bên cạnh đó, Viện còn tư vấn, tham mưu về chính sách phát triển Đối ngoại hân dân Việt Nam, nhất là về cách tổ chức và hoạt động, đề xuất các nội dung và phương thức mở rộng mạng lưới bạn bè; tăng cường đoàn kết hữu nghị; giao lưu và hợp tác quốc tế. Tập huấn và đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực đối ngoại và phát triển cho đỗi ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.
Viện trưởng Phan Anh Sơn nhấn mạnh: Viện đi vào hoạt động sẽ nghiên cứu các vấn đề quốc tế liên quan đến ngoại giao nhân dân Việt Nam, chính sách đối ngoại và thế giới, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn tham mưu cho các định hướng phát triển đối ngoại nhân dân về trung và dài hạn…
| |
Ông Phan Anh Sơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân Việt Nam
Đồng thời, Viện VPDS sẽ là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách về đối ngoại nhân dân và các vấn đề phát triển; là đơn vị nghiên cứu có uy tín về học thuật và có mạng lưới đối tác rộng khắp khu vực và thế giới…
Cao Minh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



