Trang chủ Việt kiều
07:20 | 29/09/2019 GMT+7

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Myanmar: 4 ngày rực rỡ sắc màu

aa
Chương trình đặc biệt Giao lưu văn hóa "Việt Nam - Myanmar: Những sắc màu truyền thống và hiện đại" do Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar phối hợp với Bộ Văn hóa và Tôn giáo Myanmar và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar được tổ chức vào tối 28/9.
giao luu van hoa viet nam myanmar nhung sac mau truyen thong va hien dai
Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn. Ảnh do ĐSQ cung cấp

Đây là chuỗi sự kiện đặc biệt của Việt Nam tại Myanmar trong năm 2019, là sự triển khai thiết thực khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – Myanmar và Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam – Myanmar 2017-2020 mà lãnh đạo hai nước đã ký kết. Các hoạt động từ ngày 27-30/9 sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Myanmar.

Chương trình tối 29/9 có sự tham dự của hơn 20 nghệ sĩ Việt Nam đến từ Nhạc viện Hà Nội và Trung tâm Nghệ thuật Solart, hơn 50 nghệ sĩ Myanmar đến từ Đại học Văn hóa Nghệ thuật, một nhóm hát của Cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar và những người mẫu trong các bộ sưu tập trang phục truyền thống của Việt Nam và Myanmar áo dài và longyi.

Đây là sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Myanmar, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019) và 2 năm Việt Nam và Myanmar nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác Hợp tác Toàn diện (8/2017-8/2019).

Tham dự buổi lễ, các đại biểu đã có cơ hội thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật hoành tráng, đầy màu sắc từ đoàn nghệ sĩ đến từ cả Việt Nam và Myanmar.

Cũng trong khuôn khổ Tuần văn hóa, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức Triển lãm ảnh giới thiệu 50 bức ảnh của các tác giả người Việt Nam và Myanmar đã tham dự và giành được giải thưởng cao trong các cuộc thi ảnh về Cộng đồng ASEAN được tổ chức tại Việt Nam trong các năm 2010, 2012, 2013 và 2015 với sự tham dự của các nhiếp ảnh gia đến từ 10 nước ASEAN.

giao luu van hoa viet nam myanmar nhung sac mau truyen thong va hien dai
Các tiết mục được dàn dựng công phu đại diện cho từng nét bản sắc vùng, miền qua đó thể hiện sự đa sắc thái của âm nhạc và văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Myanmar tối 27/9, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương vui mừng trước những kết quả tốt đẹp, những tiến bộ trong nhiều lĩnh vực mà Việt Nam – Myanmar đã đạt được trong thời gian qua. Mối quan hệ hai nước ngày càng thực chất sau những chuyến thăm cấp cao giữa hai nước.

Với khuôn khổ quan hệ được nâng tầm lên Đối tác Hợp tác Toàn diện, hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực như thương mại và đầu tư, quốc phòng-an ninh, nông lâm nghiệp, thủy sản, năng lượng và viễn thông, du lịch, tư pháp, giáo dục, văn hóa, kết nối và giao lưu nhân dân và hội nhập quốc tế.

Đại sứ Luận Thùy Dương nhận định, Việt Nam trở thành đối tác lớn của Myanmar, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước được chính phủ hai nước tạo điều kiện, hỗ trợ. Ngày 28/5, CLB Doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar đã được thành lập tại Yangon. Chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar. Các doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau còn giúp quan hệ hai nước ngày càng tiếp tục phát triển, đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân, đóng góp vào ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

giao luu van hoa viet nam myanmar nhung sac mau truyen thong va hien dai
Các nghệ sĩ Myanmar biểu diễn trong buổi lễ.

Thay mặt Chính phủ Myanmar dự Lễ kỉ niệm, Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông Thant Sin Maung khẳng định Việt Nam luôn là một người bạn đáng tin cậy của Myanmar; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, đặc biệt là chuyến thăm Myanmar của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng năm 2017 đã nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Hợp tác Toàn diện.

Bộ trưởng cũng cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ba lần trong hai năm 2017 – 2018 là minh chứng rõ ràng cho việc Myanmar rất coi trọng coi quan hệ với Việt Nam. “Tôi tin tưởng, những chuyến trao đổi cấp cao đã làm sâu sắc thêm quan hệ song phương hai nước và mở rộng quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam – Myanmar”, Bộ trưởng Thant Sin Maung nêu rõ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Thant Sin Maung đã chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhiệm tốt vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020./.

Xem thêm

giao luu van hoa viet nam myanmar nhung sac mau truyen thong va hien dai Người Việt tại Myanmar chung tay cứu trợ người dân Bang Mon bị thiệt hại do lũ lụt

Vừa qua, Đoàn cứu trợ đã đến thăm hỏi và trao tặng tổng số tiền gần 300 triệu đồng và đồ cứu trợ cho đại ...

giao luu van hoa viet nam myanmar nhung sac mau truyen thong va hien dai Bún nem, chè đỗ xanh Việt Nam tham gia Lễ hội Ẩm thực ASEAN 2019 tại Myanmar

Sáng 17/8, Đại sứ quán Việt Nam cùng Đại sứ quán các nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ tại Myanmar ...

giao luu van hoa viet nam myanmar nhung sac mau truyen thong va hien dai Thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar

Ngày 28/5, đúng ngày kỷ niệm 44 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Myanmar, Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam ...

giao luu van hoa viet nam myanmar nhung sac mau truyen thong va hien dai Nhân dân 5 nước cùng vui Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Myanmar - Thái Lan

TĐO - Tết cổ truyền là dịp để người dân các nước Campuchia - Lào - Myanmar - Thái Lan -Việt Nam thể hiện tình ...

Thường Chi (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sơn Đông (Trung Quốc) tăng cường giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Đà Nẵng

Sơn Đông (Trung Quốc) tăng cường giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Đà Nẵng

Ngày 12/3, nhân chuyến đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng, ông Tống Quân Kế, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cam kết sẽ là cầu nối xúc tiến các chương trình giao lưu, tăng cường hợp tác, với trọng tâm thúc dẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, tài chính, giáo dục, y tế,…
Thêm nhiều hoạt động gắn kết thanh niên Việt Nam - Nhật Bản

Thêm nhiều hoạt động gắn kết thanh niên Việt Nam - Nhật Bản

Thị đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã Điện Bàn phối hợp với Hiệp hội JunKo Nhật Bản vừa tổ chức chương trình giao lưu 'Thắm tình hữu nghị' năm 2024 với sự tham gia của hơn 50 sinh viên Nhật Bản cùng đoàn viên thanh niên thị xã.
Tăng cường thúc đẩy giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa thành phố Quy Nhơn và Quận Yongsan (Seoul, Hàn Quốc)

Tăng cường thúc đẩy giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa thành phố Quy Nhơn và Quận Yongsan (Seoul, Hàn Quốc)

Đây là mong muốn của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tại buổi tiếp bà Kim Sun Su, Quận phó Quận Yongsan (thành phố Seoul, Hàn Quốc) nhân dịp đoàn công tác của Quận đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh vào ngày 19/12.

Các tin bài khác

Kiều bào tại đất nước Triệu Voi ghi nhớ công ơn Vua Hùng

Kiều bào tại đất nước Triệu Voi ghi nhớ công ơn Vua Hùng

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 18/4, Tổng hội Người Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024.
Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2026.
Nâng cao hiểu biết của người Việt tại Australia về pháp luật nước sở tại

Nâng cao hiểu biết của người Việt tại Australia về pháp luật nước sở tại

Việc hiểu và nắm rõ pháp luật của Australia là điều cần thiết đối với người nước ngoài nói chung và người Việt Nam nói riêng khi định cư, sinh sống, học tập...
Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Ngày 16/4, tại trường tiểu học An Dương, Hà Nội đã diễn ra gặp gỡ giao lưu hoạ sĩ Văn Dương Thành với 1.000 học sinh.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động