Giao lưu hữu nghị Việt - Lào 2019: Song hành vì vùng biên bình yên, phát triển

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nghi thức chào cột mốc biên giới đã được quân đội hai nước Việt Nam - Lào thực hiện trang trọng trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị biên giới diễn ra tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vào ngày 30/7.
aa
Tăng cường hoạt động nhân đạo giúp người nghèo Campuchia Mùa hè xanh 2019: Tuổi trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga hướng về Tổ Quốc Bạn bè Việt họp mặt tưởng nhớ cố Chủ tịch Xuphanuvong
giao luu huu nghi viet lao 2019 song hanh vi vung bien binh yen phat trien
Toàn cảnh Lễ chào cột mốc chủ quyền, tuần tra chung biên giới. Ảnh: Văn Chương/Báo Biên Phòng

Lễ chào cột mốc và tuần tra chung diễn ra tại khu vực cột mốc Quốc giới 605 thuộc khu vực biên giới Việt Nam - Lào ngày 30/7. Buổi lễ đã được tiến hành dưới sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo cấp cao trong quân đội hai nước. Về phía Lào có sự hiện diện của Cục trưởng Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ An ninh, Đại sứ quán...Đại diện phía Việt Nam có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Quảng Trị…

Hoạt động phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới được tổ chức bởi đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Đại đội bảo vệ biên giới 321 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savanakhet (Lào). Trong chương trình, hai bên đã tuần tra song hành, cùng kiểm tra tình hình mốc quốc giới, trao đổi tình hình đoạn biên giới, mốc quốc giới, các đường mòn, lối mở qua lại trên đoạn biên giới chung và thống nhất các biện pháp quản lý, bảo vệ…

"Tuần tra chung" hay "phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới" giữa Đồn Biên phòng với Đồn, Trạm Biên phòng, các Đại đội bảo vệ biên giới của nước tiếp giáp được tổ chức theo chế độ định kỳ hoặc đột xuất và luân phiên đơn vị chủ trì. Đây là một sáng kiến mới của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của các bên vì một đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động phối hợp tuần tra, lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Savanakhet nước bạn Lào và tỉnh Quảng Trị có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự tin cậy, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, nâng cao nhận thức đúng đắn về đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới.

giao luu huu nghi viet lao 2019 song hanh vi vung bien binh yen phat trien
Đại biểu hai bên trồng cây hữu nghị tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Viết Lam/Báo Biên Phòng

Cũng trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị, đại diện lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Savanakhet đã cùng trồng cây lưu niệm tại khu vực cột mốc biên giới Việt Nam - Lào; đồng thời tham dự hội nghị sơ kết 15 năm hoạt động kết nghĩa giữa bản Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) với bản Densavan, huyện Sepon, tỉnh Savanakhet (Lào).

Trong 15 năm qua, được sự quan tâm của hai Đảng, Nhà nước, nhân dân hai bản đã sát cánh phát triển thêm các dịch vụ kinh doanh nhỏ, thường xuyên hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, cung cấp lương thực phẩm thiết yếu hàng ngày.

Bên cạnh phát triển kinh tế, nhân dân hai bản đã tham gia tích cực vào các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tự quản đường biên, cột mốc, tự giữ gìn an ninh trật tự thôn bản..., góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân hai bên ngày càng được cải thiện; tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng dân cư và các dân tộc anh em trên địa bàn cũng như tình hữu nghị giữa cư dân hai bên biên giới tiếp tục được vun đắp và giữ vững.

giao luu huu nghi viet lao 2019 song hanh vi vung bien binh yen phat trien
Các đại biểu có đóng góp cho quan hệ Việt - Lào tại chương trình giao lưu Chung dòng Sê Pôn. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Trước đó, tối 29/7, một chương trình giao lưu hữu nghị biên giới đặc biệt mang tên "Chung dòng Sê Pôn" đã được tổ chức, với sự hiện diện của những cá nhân đã và đang góp phần tạo nên thành quả tốt đẹp trong công tác đối ngoại biên phòng và quốc phòng trên tuyến biên giới Việt - Lào khu vực ba tỉnh: Quảng Trị, Savannakhet và Salavan.

Tại sự kiện, các đại biểu đã chia sẻ bài học kinh nghiệm, giải pháp triển khai công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới ba tỉnh trong phòng, chống các loại tội phạm biên giới; xây dựng, bảo vệ cột mốc; chống di cư tự do; kết nghĩa bản - bản...

"Chung dòng Sê Pôn" cũng để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả với các tiết mục văn nghệ thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn của nhân dân hai nước như các ca khúc Hà Nội Viêng Chăn - Tình Việt - Lào; Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn; Cỏ non Thành cổ; Tằng vải…

Tại sự kiện, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã trao 30 con giống trị giá gần 500 triệu đồng tặng các gia đình khó khăn trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị, Salavan, Savannakhet; trao 30 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” cho học sinh khó khăn trên địa bàn 3 tỉnh…

giao luu huu nghi viet lao 2019 song hanh vi vung bien binh yen phat trien Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga: Gắn hoạt động hoà bình, hữu nghị với thu hút đầu tư

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (Liên hiệp TP.HCM- HUFO), Chủ tịch Liên ...

giao luu huu nghi viet lao 2019 song hanh vi vung bien binh yen phat trien Duy trì và phát triển tình hữu nghị Việt – Nga là trách nhiệm lớn lao đối với tuổi trẻ hai nước

Trong khuôn khổ Diễn đàn Thanh niên Việt-Nga 2019, chiều ngày 24/7/2019 tại Đại học quốc gia Hà Nội đã diễn ra buổi toạ đàm ...

giao luu huu nghi viet lao 2019 song hanh vi vung bien binh yen phat trien 4 người Việt được Bộ Ngoại giao Nhật Bản vinh danh

4 cá nhân người Việt Nam đã được Bộ Ngoại giao Nhật Bản trao bằng khen bởi đã góp phần tăng cường sự hiểu biết ...

Hương Lan
Nguồn:

Tin bài khác

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Ngày 7/9 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Miraflores ở thủ đô Caracas, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì lễ trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đề xuất ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động đối ngoại nhân dân theo hiệu quả, sự lan tỏa và tính bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường đào tạo cán bộ và phối hợp liên vùng.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Ngày 8/9, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm cơ quan đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Hà Nội, từng đặt tại Khách sạn Thống Nhất, nay là Sofitel Legend Metropole Hanoi. Từ dấu tích được lưu lại sau hơn nửa thế kỷ, câu chuyện về những bước đi đầu tiên trong quan hệ Việt Nam - Chile được nhắc lại trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...