Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:03 | 29/11/2023 GMT+7

Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc lần thứ hai năm 2023

aa
Ngày 28/11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Chương trình giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Chính hiệp các tỉnh, khu tự trị biên giới hai nước lần thứ 2.
Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 sẽ diễn ra trong 5 ngày tại Quảng Ninh
Du khách nhiều nước hưởng lợi khi đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia
Các đại biểu Việt-Trung chụp ảnh lưu niệm tại buổi giao lưu. (Ảnh: MTTQ Việt Nam)
Các đại biểu Việt-Trung chụp ảnh lưu niệm tại buổi giao lưu. (Ảnh: MTTQ Việt Nam)

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, tình hữu nghị Việt Nam -Trung Quốc là tài sản vô giá, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân xây dựng, các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp, là tài sản chung quý báu của hai nước, cần được kế thừa, củng cố và phát huy.

Đặc biệt, quan hệ hai Đảng, hai nước, nhất là từ sau chuyến thăm Trung Quốc mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Giao lưu hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc là cụ thể hóa thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước về thúc đẩy hơn nữa và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng quà cho ông Vương Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng quà cho ông Vương Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh: MTTQ Việt Nam)

Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc lần thứ hai tại tỉnh Quảng Ninh là dịp để tăng cường hơn nữa mối quan hệ giao lưu hợp tác không chỉ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ở cấp Trung ương, mà còn ở các cơ quan, các địa phương, nhất là các địa phương biên giới, thúc đẩy giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ hai nước; tiếp nối truyền thống láng giềng hữu nghị Việt - Trung; đồng thời quan tâm thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, hợp tác văn hóa, du lịch, đào tạo và nhiều lĩnh vực khác.

Đây là sự tiếp nối cuộc giao lưu lần thứ nhất năm 2019 đã đạt kết quả tốt đẹp và có sức lan tỏa rộng rãi, là hoạt động quan trọng có ý nghĩa chính trị to lớn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân khu vực biên giới hai nước đánh giá cao.

Chương trình văn nghệ giao lưu hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.
Chương trình văn nghệ giao lưu hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: MTTQ Việt Nam)

Tại lễ khai mạc, ông Vương Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc mong muốn hai bên tiếp tục quán triệt nhận thức chung lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, thúc đẩy hợp tác, góp phần giúp hai nước phát triển phồn vinh; tạo môi trường tốt đẹp để hai bên giao lưu hữu nghị, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Hai bên lấy thắt chặt tình đoàn kết làm trách nhiệm chính tạo dựng nền tảng vững chắc để duy trì quan hệ giữa hai nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc phát huy ưu thế hội tụ lực lượng, sức mạnh của các giới xã hội cùng nhau vun đắp, duy trì tốt tình cảm, hữu nghị nhân dân hai nước, tạo ra động lực tích cực cho sự phát triển ổn định, bền vững.

Các đại biểu hai nước tham dự Ngày hội đại đoàn kết.
Các đại biểu hai nước tham dự Ngày hội đại đoàn kết với nhân dân tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: MTTQ Việt Nam)

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị tại tỉnh Quảng Ninh, đại biểu hai nước đã tham dự Ngày hội đại đoàn kết với các hoạt động sôi nổi mang đậm màu sắc truyền thống của các dân tộc như nhảy sạp, đẩy gậy, kéo co, gói bánh chưng, giã bánh dày; tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh; trồng 75 cây lát hoa tại Công viên hoa Hạ Long.

Cùng ngày, các đại biểu đã tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận và công tác chính hiệp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc - Chính hiệp các tỉnh, khu tự trị biên giới hai nước.

Tại hội nghị, trong không khí chia sẻ, hợp tác, cởi mở, các ý kiến tập trung trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tập hợp, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển…

Giao lưu nhân dân góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung Giao lưu nhân dân góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Ba nhiệm vụ trọng tâm của Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ 2023-2028 Ba nhiệm vụ trọng tâm của Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ 2023-2028
Ngọc Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI

Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đề nghị các tổ chức thành viên ở Trung ương tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023-2024.
Hoạt động của Mặt trận phải thực chất, gắn với cuộc sống của nhân dân

Hoạt động của Mặt trận phải thực chất, gắn với cuộc sống của nhân dân

Mỗi một hoạt động của Mặt trận phải thực chất, phải gắn với cuộc sống của nhân dân, gắn với tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, trên cơ sở đó để tạo được sự đồng thuận. Sự đồng thuận này cũng phải là sự đồng thuận thực chất, sự tham gia tích cực của nhân dân để tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Mặt trận, đối với Đảng.
Tàu hải quân Hoàng gia Australia giao lưu hữu nghị tại Việt Nam

Tàu hải quân Hoàng gia Australia giao lưu hữu nghị tại Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong cứu hộ cứu nạn; cùng tập luyện chung trên biển; giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân... Đó là những hoạt động của đoàn Tàu hải quân Hoàng gia Australia trong chuyến giao lưu hữu nghị Việt Nam 6 ngày (12-17/10) tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động