Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:13 | 31/08/2018 GMT+7

Giám đốc Sở NN Hà Nội nói về vụ Chi cục trưởng bổ nhiệm con làm phó phòng: "Chức đó bé tí mà"

aa
Ông Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đã ký Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm con trai là ông Lê Thiết Lĩnh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Chi cục kể từ 1/3.

Theo báo Thanh tra, ông Lĩnh chưa được quy hoạch chức danh trưởng, phó phòng giai đoạn 2016 – 2020. Ông Cương ra quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm con trai khi đã có Thông báo của Sở Nội vụ Hà Nội về việc nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8. Phòng Kế hoạch tổng hợp khi đó chỉ có 6 người nhưng có đến 4 cán bộ.

giam doc so nn ha noi noi ve vu chi cuc truong bo nhiem con lam pho phong chuc do be ti ma

Quyết định số 16/QĐ-CCPTNT-HC về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Thiết Lĩnh. Ảnh: Báo Thanh tra

giam doc so nn ha noi noi ve vu chi cuc truong bo nhiem con lam pho phong chuc do be ti ma

Thông báo số 342/TB-SNV về việc chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội của Nhà nước đối với ông Lê Thiết Cương. Ảnh: Báo Thanh tra.

Liên quan đến việc bổ nhiệm này, ngày 30/8, tờ Dân trí dẫn lời ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội khẳng định, Thanh tra Sở Nội vụ Hà Nội đã kiểm tra và thấy rằng việc bố ký quyết định bổ nhiệm con trai trước khi về hưu như thế này không có gì sai.

Cho dù ông Cương chỉ còn 1 ngày công tác thì vẫn phải làm, ký quyết định bổ nhiệm.

  • Danh tính người phụ nữ xinh đẹp, đi xe sang trộm túi tiền của bà bán rau vỉa hè

  • Ô tô đỗ dài cả cây số ngày họp phụ huynh ở TP.Buôn Ma Thuột: Hồ sơ gia đình học sinh ghi gì?

  • Vụ tài xế ô tô giơ thẻ đỏ sau va chạm giao thông: Thanh niên cầm điếu cày bất ngờ tố ngược tài xế

Theo ông Mỹ, vì việc bổ nhiệm không sai nên Sở Nội vụ không thanh tra.

"Ông Lĩnh là cán bộ nằm trong quy hoạch cấp phòng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. Nếu đủ điều kiện và năng lực thì làm Chi cục phó luôn cũng được, có gì đâu. Chức đó bé tý mà"- ông Mỹ nói với nguồn trên.

Trước đó, đầu tháng 4/2018, trong cuộc trao đổi ngắn với phóng viên tờ Thanh tra, ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, ông Lĩnh được tuyển dụng vào Chi cục tháng 10/2014.

Đến tháng 12/2014, ông Lĩnh được chuyển lên Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở NN&PTNT. Ông Lĩnh không thuộc diện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2020, mà chỉ được quy hoạch chức danh phó phòng giai đoạn 2021 - 2026.

Việc ông Lĩnh không thuộc diện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2020 nhưng vẫn được Sở NN&PTNT điều về Chi cục và được Chi cục bổ nhiệm chức Phó phòng được ông Vinh lý giải, mặc dù ông Lĩnh chưa được quy hoạch chức danh cán bộ ở phòng của Sở NN&PTNT, nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ cấp phòng của Chi cục vì cấp phòng của Sở tương đương với Chi cục.

Cũng theo nguồn trên, nói về việc sau khi có thông báo nghỉ chế độ, ông Cương có được quyền ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ hay không, ông Vinh cho biết, ông chưa thấy văn bản quy phạm pháp luật nào quy định khi có Thông báo nghỉ chế độ thì không được quyền ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ.

Theo tờ Tiền Phong, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa có Thông báo kết quả kiểm tra liên quan đến công tác quản lý tài sản, tài chính tại Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội.

Theo đó, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đã cho thuê trụ sở làm việc tại 35 Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tuy chưa có biểu hiện tư lợi cá nhân, tham nhũng nhưng việc làm này đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Số tiền cho thuê trụ sở gần 287 triệu đồng, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đã chi vào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của cơ quan; hỗ trợ một phần chi phí nghỉ mát hàng năm cho cán bộ và người lao động không đúng quy định.

Trách nhiệm thuộc về Chi cục trưởng Lê Thiết Cương trong công tác quản lý tài sản từ tháng 4/2009 đến tháng 12/2012.

(Tổng hợp)

M.Khang

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ (dịp 10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5.
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 21/02 (mùng 5 Tết Bính Ngọ).
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động