Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
08:16 | 21/07/2022 GMT+7

"Giải mã" vị trí của Việt Nam - Top 10 điểm đến lý tưởng cho lao động nước ngoài

aa
'Giải mã' vị trí của Việt Nam - Top 10 điểm đến lý tưởng cho lao động nước ngoài. Người nước ngoài cảm thấy rất dễ dàng để ổn định cuộc sống tại Việt
Mức hưởng lương hưu của người lao động nước ngoài Mức hưởng lương hưu của người lao động nước ngoài
Việt Nam đứng đầu danh sách các nước được Hungary cấp nhanh visa lao động Việt Nam đứng đầu danh sách các nước được Hungary cấp nhanh visa lao động
'Giải mã' vị trí của Việt Nam - Top 10 điểm đến lý tưởng cho lao động nước ngoài
Việt Nam đứng vị trí thứ 7 toàn cầu, lọt Top 10 điểm đến tốt nhất, trong Báo cáo xếp hạng các điểm đến lý tưởng cho lao động nước ngoài tới làm việc và sinh sống. (Nguồn: HSBC)

Theo công bố mới nhất của InterNations, Việt Nam đứng vị trí thứ 7 toàn cầu, lọt Top 10 điểm đến tốt nhất, trong Báo cáo xếp hạng các điểm đến lý tưởng cho người nước ngoài tới làm việc và sinh sống (Expat Insider 2022 Ranking). Trong các nước khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 2, chỉ sau Indonesia.

Vượt trội về chỉ tiêu Tài chính cá nhân

Vượt trội về chỉ tiêu Tài chính cá nhân: Việt Nam được đánh giá có chỉ số xuất sắc về hạng mục tài chính cá nhân - đứng đầu thế giới trong danh sách các nước khảo sát. Phần lớn người nước ngoài (80%) hài lòng với chi phí sinh hoạt chung, so với chỉ 45% trên toàn cầu. “Có giá cả phải chăng ở hầu hết các khu vực", nhận xét của một người Thụy Sỹ.

Không có áp lực gì khi nói về tình hình tài chính, có tới 79% người được khảo sát hài lòng với yếu tố này (so với 60% trên toàn cầu) và 92% nói rằng thu nhập khả dụng của họ đủ hoặc dư để có một cuộc sống thoải mái tại Việt Nam (so với 72% trên toàn cầu). “Tôi sống thoải mái với thu nhập của mình, một người Mỹ làm việc tại Việt Nam chia sẻ.

Được chào đón nồng nhiệt, cảm nhận như ở nhà

Đối với người nước ngoài đến Việt Nam, định cư là một vấn đề khá dễ dàng. Họ xếp Việt Nam đứng thứ 9 trong danh sách xếp hạng Chỉ số Dễ định cư. Họ thích sự thân thiện tại các địa phương mà họ trải nghiệm. Hầu hết người nước ngoài (84%) cảm nhận cư dân địa phương thân thiện (so với 66% trên toàn cầu) và 83% nhận thấy họ thân thiện với cư dân nước ngoài nói riêng (so với 65% trên toàn cầu).

Một người Mỹ gốc Hoa thích nhất "sự nồng hậu, trung thực và thân thiện của người dân bản địa". Có cùng cảm nhận như vậy, một người Malaysia nhấn mạnh yếu tố “con người và văn hóa thân thiện” khi sống tại Việt Nam.

Văn hóa địa phương là một trong những yếu tố mà người nước ngoài đặc biệt hài lòng - 83% cảm thấy được chào đón ở Việt Nam (so với 66% trên toàn cầu) và 71% cảm thấy như ở nhà (so với 62% trên toàn cầu).

Dễ dàng tạo một mạng lưới quan hệ cá nhân

Đây là yếu tố quan trọng đối với cuộc sống của những người xa xứ. Người nước ngoài cho rằng, việc kết bạn tại Việt Nam rất dễ dàng (54% hài lòng so với 42% trên toàn cầu). Hơn 2/3 (69%) hài lòng với cuộc sống xã hội của họ, so với 56% trên toàn cầu. Hơn nữa, 63% có mạng lưới hỗ trợ cá nhân ở Việt Nam, ví dụ, những người mà họ có thể tìm đến để được hỗ trợ thực tế/tinh thần (so với 59% trên toàn cầu).

Được trả lương tốt, nhưng chưa hoàn toàn hài lòng về công việc

Người nước ngoài vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về làm việc ở Việt Nam. 29% lao động nước ngoài cảm thấy việc chuyển đến Việt Nam không cải thiện triển vọng nghề nghiệp của họ (so với 18% trên toàn cầu). 14% người nước ngoài chưa thấy được mục đích trong công việc của họ (so với 9% trên toàn cầu). 45% người được hỏi cho rằng, văn hóa làm việc chưa cổ vũ cho tính độc lập và/hoặc phân cấp trong công việc (so với 28% trên toàn cầu).

Hơn 2/3 người nước ngoài (68%) cảm thấy được trả lương công bằng cho công việc dựa trên ngành nghề, bằng cấp và vai trò của họ (so với 62% trên toàn cầu). Các lĩnh vực phổ biến nhất mà lao động nước ngoài đang tham gia ở Việt Nam là giáo dục - bao gồm giáo dục ngôn ngữ (21%), sản xuất & kỹ thuật (15%), quảng cáo, tiếp thị và truyền thông (13%).

Lo ngại về vấn đề môi trường

Dù nằm trong Top 10 điểm đến tốt nhất thế giới, đối với người nước ngoài, Việt Nam vẫn giữ thứ hạng khá thấp về chất lượng cuộc sống và nhu cầu thiết yếu.

Bị xếp vào nhóm 10 nước kém nhất về Chỉ số Chất lượng cuộc sống (thứ 48) và Môi trường & khí hậu (thứ 49) đặt ra mối quan tâm lớn đối với người nước ngoài sống ở Việt Nam. Hơn một nửa trong số người được hỏi (53%) không hài lòng với môi trường đô thị, cao hơn gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu (17%). “Ô nhiễm tiếng ồn thật khủng khiếp", một người Pháp chia sẻ.

Họ cũng không hài lòng với sự sẵn có của hàng hóa và dịch vụ xanh (37% không hài lòng so với 17% trên toàn cầu) và đặc biệt không hài lòng với chất lượng không khí (64% không hài lòng so với chỉ 19% trên toàn cầu). “Khói là một vấn đề lớn, không khí thực sự không tốt”, một người Italy lưu ý.

Chưa hài lòng về hệ thống chăm sóc sức khỏe

Khoảng 1/5 người nước ngoài (19%) nhận xét rằng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói chung tại việt Nam không sẵn sàng và tiện lợi (so với 13% trên toàn cầu) và 1/4 (25%) người được hỏi chia sẻ, "rất khó tiếp cận tất cả các loại dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà họ cần" (so với 17% trên toàn cầu).

Đối với những người đã tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, họ nhận thấy chúng có chất lượng chưa tốt - 23% không hài lòng với chất lượng chăm sóc y tế, so với 14% trên toàn cầu.

Thách thức về vấn đề giao thông và ngôn ngữ

Đối với những người nước ngoài mô tả mức độ sẵn có về phương tiện giao thông công cộng là đặc biệt kém (43% không hài lòng so với 17% trên toàn cầu). Khoảng 32% người được hỏi không hài lòng với cơ sở hạ tầng dành cho ô tô, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu (13%).

Về ngôn ngữ (xếp hạng thứ 47) là một vấn đề khác đối với người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Khoảng 80% người được khảo sát cho rằng, việc học ngôn ngữ địa phương là khó khăn, so với chỉ 38% trên toàn cầu.

Trên thực tế, 44% hoàn toàn không nói được ngôn ngữ địa phương, gấp hơn 4 lần tỷ lệ người nước ngoài nói về ngôn ngữ của quốc gia sở tại mà họ sinh sống (10%).

Khó khăn khi tiếp cận dịch vụ hành chính công

Tuy nhiên, ngôn ngữ không phải là rào cản duy nhất đối với người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Họ còn gặp khó khăn khi làm việc với các bộ máy địa phương (66% so với 39% trên toàn cầu), hay mở tài khoản tại ngân hàng địa phương (41% so với 21% trên toàn cầu) và xin thị thực (48% so với 24% trên toàn cầu).

Việc tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến cũng chưa thực sự tốt - 44% người nước ngoài chưa hài lòng với yếu tố này, so với chỉ 21% trên toàn cầu. Gần 1/4 người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam (23%) vẫn cảm thấy khó có thể thanh toán mà không cần tiền mặt (so với chỉ 8% trên toàn cầu).

Bảng xếp hạng Expat Insider 2022 Ranking khảo sát 11.970 lao động đang làm việc ở 52 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiêu chí xếp hạng xoay quanh 5 hạng mục: chất lượng cuộc sống, ổn định cuộc sống, công việc, tài chính cá nhân và nhu cầu thiết yếu.

Top 10: Mexico, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc), Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, UAE, Việt Nam, Thái Lan, Australia, Singapore

Xếp hạng từ 11 đến 20: Estonia, Oman, Kenya, Mỹ, Bahrain, Brazil, Nga, Malaysia, Thụy Sỹ, CH Czech

Xếp hạng 21 đến 30: Philippines, Hà Lan, Canada, Áo, Hungary, Qatar, Saudi Arabia, Ba Lan, Bỉ, Đan Mạch

Xếp hạng 31 đến 40: Pháp, Phần Lan, Trung Quốc, Na Uy, Ai Cập, Ấn Độ, Anh, Ireland, Thụy Điển, Hàn Quốc

Xếp hạng 41 đến 52: Hy Lạp, Đức, Malta, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Nhật Bản, Luxembourg, Cyprus, Hong Kong (Trung Quốc), New Zealand, Kuwait

Lao động về nước trước hạn do dịch bệnh hoặc chiến tranh được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng Lao động về nước trước hạn do dịch bệnh hoặc chiến tranh được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng
Hàn Quốc tạo điều kiện cho lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam Hàn Quốc tạo điều kiện cho lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam

Theo Gia An/Báo Thế giới & Việt Nam
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ hoạt động tư vấn về sống độc lập cho người khuyết tật

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ hoạt động tư vấn về sống độc lập cho người khuyết tật

Làm sao để người khuyết tật có thể sinh hoạt thuận tiện ngay tại nhà là một trong hoạt động chính của dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” tại Thừa Thiên Huế.
Việt Nam tăng 8 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người

Việt Nam tăng 8 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người

Việt Nam tăng 8 bậc trong báo cáo Chỉ số phát triển con người do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc công bố vào rạng sáng 14/3.
SP sẽ hỗ trợ sinh kế cho 80 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam

SP sẽ hỗ trợ sinh kế cho 80 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây có Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 về phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khoản hỗ trợ sinh kế cho 80 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 1 và thôn 2 (xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My) thuộc dự án “Sinh kế xã Trà Kót” do tổ chức Samaritan’s Purse (SP) tài trợ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tích cực bảo trợ thuyền viên gặp nạn ở Biển Đỏ

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tích cực bảo trợ thuyền viên gặp nạn ở Biển Đỏ

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti Nguyễn Huy Dũng cho biết Đại sứ quán đang khẩn trương thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân và lãnh sự theo quy định để đưa 3 thuyền viên được xác định an toàn và thi hài thuyền viên tử vong về nước trong thời sớm nhất có thể.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động