Giá xăng dầu tuần qua: Giao dịch dầu thô ở mức "thảm họa", giá trong nước có thể giảm sâu
Giá dầu thô chạm đáy trong 21 năm qua, về mức âm
Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng 20/4, giá dầu thô WTI giảm 1,37 USD/thùng tương ứng 7,50% xuống mức 16,90 USD/thùng; Dầu Brent giảm 0,11 USD/thùng tương ứng 0,39% xuống 27,97 USD/thùng.
![]() |
| Dầu thô Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử xuống mức âm. |
Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, dầu thô WTI giảm 1,60 USD/thùng tương ứng 8,05% xuống mức 18,27 USD/thùng; Dầu Brent tăng 0,26 USD/thùng tương ứng 0,93% lên 28,08 USD/thùng.
Như vậy, phiên giao dịch ngày 20/4 giá dầu thô toàn cầu tiếp tục lao dốc xuống dưới ngưỡng 17 USD/thùng, đây là mức chưa từng có kể từ tháng 11/2001.
Theo CNBC, giá dầu diễn biến bất thường luôn ở mức đáy một phần do tác động từ thông tin đươc đưa ra tại trang TankerTrackers.com rằng: "Xuất khẩu dầu của Ả Rập Saudi sang Mỹ đã tăng hơn gấp đôi từ tháng 2 đến tháng 3/2020 khi giá dầu sụp đổ".
Giá dầu lại sụt giảm phản ánh một nhận thức rằng việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ và Nga gần như không đủ để bù đắp cho nguồn cầu ngày một khan hiếm khan hiếm, chịu tác động từ dịch COVID-19.
Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng 21/4, giá dầu thô WTI tăng 0,16 USD/thùng tương ứng 1,3% lên mức 12,11 USD/thùng; Dầu Brent giảm 0,18 USD/thùng tương ứng 0,62% xuống 25,80 USD/thùng.
Kết thúc phiên giao dịch cuối hôm thứ Hai, dầu thô WTI giảm xuống mức 11,95 USD/thùng; Dầu Brent tăng lên 25,96 USD/thùng.
Bloomberg giải thích đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế rơi vào bế tắc, các công ty năng lượng Mỹ đã hết sạch kho chứa dầu. Hơn nữa, hợp đồng dầu thô giao trong tháng 5 đáo hạn vào ngày 21/4, các nhà đầu tư đổ xô bán tháo, tạo áp lực lên giá.
Theo nhiều dự báo nếu giá dầu ở mức 20 USD một thùng, 533 công ty sản xuất và khai thác dầu mỏ của Mỹ sẽ phải đệ đơn xin phá sản vào cuối năm 2021.
Đầu giờ sáng 22/4, giá dầu thô WTI tăng 0,15 USD/thùng tương ứng 1,94% lên mức 7,88 USD/thùng; Dầu Brent giảm 0,11 USD/thùng tương ứng 0,56% xuống 19,55 USD/thùng.
Kết thúc phiên giao dịch cuối hôm 21/4, dầu thô WTI giảm xuống mức 7,73 USD/thùng; Dầu Brent tăng lên 19,66 USD/thùng.
Thị trường dầu thô Mỹ vừa trải qua cơn địa chấn khi giá dầu WTI giao tháng 5 trên sàn New York trong phiên giao dịch 20/4 giảm hơn 100% và chốt ở mức -37,63 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu thô Mỹ giao dịch ở mức âm.
Ngành dầu khí Mỹ đang đứng trước nhiều kịch bản phá sản nếu giá dầu tiếp tục giảm mạnh như thời điểm hiện tại.
Tăng nhẹ khi sắp được "giải cứu"
![]() |
| Tuần qua chứng kiến mức giảm "thảm họa" của giá dầu thế giới. Đồ thị: Thanh Thư. |
Sáng ngày 24/4, giá dầu thô WTI tăng 0,14 USD/thùng tương ứng 1,74% lên mức 8,18 USD/thùng; Dầu Brent tăng 0,17 USD/thùng tương ứng 0,82% lên 22 USD/thùng.
Kết thúc phiên giao dịch cuối hôm thứ Năm, giá dầu thô WTI ở mức 8,04 USD/thùng; Dầu Brent tăng lên 21,82 USD/thùng.
Giá dầu bắt đầu sụp đổ vào hôm 20/4 bởi các nhà đầu tư "tháo chạy" khỏi các hợp đồng giao tháng 5 khi không còn chỗ chứa dầu. Vào thời điểm tồi tệ nhất, bên bán thậm chí chi tới gần 40USD/thùng để bên mua nhận hàng.
Tình trạng này vẫn đang diễn biến kéo dài. Trước đó, tổng thống Donald Trump cho biết sẽ sớm giải cứu ngành dầu khí ra khỏi khủng hoảng.
Giá xăng dầu trong nước sẽ giảm khi đến phiên điều chỉnh?
Trong giao dịch tuần qua, Petrolimex niêm yết giá xăng dao động từ 10.820 - 12.030 VND/lít ở vùng 1, từ 11.030 - 12.270 VND/lít ở vùng 2. Trong khi đó, giá dầu hỏa vùng 1 là 8.630 VND/lít và vùng 2 là 8.800 VND/lít.
Cụ thể, ở vùng 1, xăng RON 95-IV ở mức giá cao nhất, 12.030 VND/lít, xăng RON 95-III giá 11.930 VND/lít, E5 RON 92-II có giá 11.340 VND/lít, DO 0,001S-V ở mức 11.120 VND/lít và DO 0,05S-II duy trì ở mức giá 10.820 VND/lít.
Ở vùng 2, giá xăng RON 95-IV cao nhất với 12.270 VND/lít, RON 95-III ở mức 12.160 VND/lít. Trong khi đó, xăng E5 RON 92-II ở mức 11.560 VND/lít, DO 0,001S-V giá 11.340 VND/lít và DO 0,05S-II đang sở hữu giá 11.030 VND/lít.
Theo nhiều chuyên gia dự đoán, giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục giảm trong phiên điều chỉnh đầu tháng 5/2020.
Đỉnh giá NDT tuần qua cũng nằm ở cuối tuần giống đồng USD. Giao dịch đầu tuần khá bất ổn tuy nhiên đồng bạc Trung ... |
Giữa đại dịch COVID-19 với nhiều chiều hướng diễn biến, tỷ giá USD cũng chịu áp lực lớn khiến các giao dịch không ổn định. ... |
Dầu Brent trong sáng nay đã vượt qua mốc tồi tệ, mốc 20 USD/thùng trong khi đó dầu ngọt nhẹ WTI vẫn chưa thể thoát ... |
Tin cùng chủ đề: Giá xăng dầu hôm nay
Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng sau 5 lần tăng liên tiếp
Giá xăng, dầu tiếp tục tăng hơn 500 đồng/lít
Tin bài liên quan
Giá xăng giảm mạnh, xoa dịu nỗ lo lạm phát
Giá xăng tiếp tục giảm mạnh về sát 25.000 đồng/lít
Lạm phát năm 2022 của Việt Nam được dự báo sẽ giảm xuống mức 3,5%
Các tin bài khác
Điều gì bảo đảm sự công bằng phía sau mỗi mã dự thưởng “Xé ngay trúng liền”?
Mỹ tăng cường xúc tiến xuất khẩu nông sản vào Việt Nam
50 năm không ngừng nâng chuẩn: Cách Vinamilk xây dựng thương hiệu tỷ đô của Việt Nam
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani
Ra mắt Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan (Hàn Quốc)
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






