Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
19:22 | 05/05/2022 GMT+7

Gặp mặt chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-DL 2022

aa
Chiều 5/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-DL 2022.
Đại lễ Phật đản ấm tình quê hương ở Đức Đại lễ Phật đản ấm tình quê hương ở Đức
Hòa cùng với niềm hân hoan của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, ngày 1/5, chùa Phổ Đà tại thành phố Berlin, CHLB Đức đã tổ chức hoạt động mừng Đại lễ trong không khí trang trọng và ấm tình quê hương.
Bình Định tổ chức “Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn năm 2022” vào ngày 29/4 Bình Định tổ chức “Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn năm 2022” vào ngày 29/4
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về tổ chức Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn năm 2022 với mục đích nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tài nguyên du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của Bình Định đến với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đã thông tin về kết quả Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Thành Hội Phật giáo thành phố năm 2021.

Theo đó, thời gian qua, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tín đồ các tôn giáo tại nhiều địa phương trong cả nước đã và đang có nhiều đóng góp to lớn vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, khẳng định rõ hơn tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo trước những nhiệm vụ quan trọng của đất nước, của Thủ đô.

Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo” các chức sắc, chức việc, tín đồ, nhà tu hành tại các cơ sở tôn giáo trực thuộc trên địa bàn thành phố Hà Nội đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động, các phong trào do Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức, phát động như: Quỹ “Vì Biển, đảo”, Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, tham gia hiến máu nhân đạo, từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật.

Gặp mặt chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-DL 2022
Đại biểu chức sắc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Báo KTĐT

Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố, các tổ chức, cá nhân tôn giáo đã kịp thời hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, suất cơm phục vụ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ đồng bào khó khăn trong khu vực cách ly, phong tỏa.

Giáo hội Phật giáo thành phố đã tích cực vận động ủng hộ tiền và trang thiết bị y tế trị giá trên 10 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và quỹ vắc xin của thành phố; Hỗ trợ hàng trăm tấn gạo, hàng trăm ngàn khẩu trang y tế, hàng ngàn bộ quần áo bảo hộ và rất nhiều những nhu yếu phẩm cần thiết tới lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân ở các khu phong tỏa, cách ly y tế. Trong đó, Thường trực Ban Trị sự đã kêu gọi Tăng Ni đóng góp ủng hộ 2 phòng áp lực âm cho Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trị giá 1,3 tỷ đồng.

Giáo hội Phật giáo Thành hội và Ban trị sự Giáo hội Việt Nam các quận, huyện, thị xã còn luôn luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và gắn bó với Nhân dân để hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đã xây dựng các chương trình hoạt động từng thời kỳ, kế hoạch hoạt động cụ thể năm, phù hợp với xã hội, phù hợp với sự phát triển của Thủ đô và các địa phương để thực hiện.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tham gia phòng, chống dịch bệnh, tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Đặc biệt, Ban Trị sự Phật giáo TP đã chủ động, linh hoạt phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Phật giáo của 30 quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2022-2027, đã suy cử được 380 vị chức sắc tham gia Ban Trị sự Phật giáo các quận, huyện, thị xã. Đây cũng là tiền đề để Ban trị sự Phật giáo TP chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo Thủ đô, nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ diễn ra vào tháng 7 sắp tới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đánh giá cao sự đóng góp của các chức sắc và đồng bào Phật tử thực hiện tốt tinh thần “Phụng sự đạo pháp - phục vụ dân tộc”, phát huy tinh thần hòa hợp, đồng thuận và đoàn kết, cùng chung lòng, chung sức xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời gian vừa qua.

Với phương châm “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tin tưởng và mong rằng các Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, Phật tử tiếp tục cùng Nhân dân TP đoàn kết, đồng thuận nỗ lực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra.

"Với niềm phấn khởi vô biên trong mùa Phật Đản, Phật lịch 2022, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, chúng tôi cầu mong mùa Đản sinh được nhiều phúc báu, an lành đến với dân tộc Việt Nam, đồng bào Phật tử trong toàn thành phố chúng ta luôn được an vui hạnh phúc...", Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương bày tỏ.

Quảng Bình gặp mặt 152 cán bộ, lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Quảng Bình gặp mặt 152 cán bộ, lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Trường Đại học Quảng Bình vừa tổ chức gặp mặt và tặng quà cho các cán bộ, sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, nước CHDCND Lào.
Kon Tum tổ chức gặp mặt 180 lưu học sinh Lào và Campuchia nhân dịp Tết Cổ truyền Kon Tum tổ chức gặp mặt 180 lưu học sinh Lào và Campuchia nhân dịp Tết Cổ truyền
Ngày 14/4, tỉnh Kon Tum tổ chức buổi gặp mặt các lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng nhân dịp Tết Cổ truyền Bun Pi May (Lào) và Chol Chnam Thmay (Campuchia).

Kim Hảo (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Sáng 1/3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng mang tên “Triệu bước chân nhân ái” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân nghèo tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên
Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ hỗ trợ Đại diện Thường trú Tòa thánh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, tăng cường mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, cũng như khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt”, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.
Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động