Gắn kết kiều bào tại Bắc Âu với quê hương qua đối thoại và chia sẻ chính sách

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Đan Mạch từ ngày 8-10/7/2025, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Đan Mạch và thành phố Malmö (Thụy Điển). Tại các buổi gặp mặt, Thứ trưởng đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào, đồng thời thông tin về các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
aa
Lan tỏa tinh thần thể thao, thắt chặt tình hữu nghị Việt - Hàn
Người Việt tại Ba Lan: cộng đồng đoàn kết, hệ thống tổ chức hội đoàn đầy đủ trên các lĩnh vực

Ngày 08/7, tại thành phố Malmö, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt, các hội đoàn, chuyên gia, trí thức đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thụy Điển.

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn cho biết, cộng đồng người Việt tại Thụy Điển có khoảng 22.000 người, chủ yếu sinh sống tại miền Nam, đặc biệt là khu vực Malmö. Đây là cộng đồng ổn định, đoàn kết, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương.

Tại cuộc gặp, các đại biểu bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao, đồng thời nêu nhiều đề xuất thiết thực nhằm tăng cường kết nối tri thức, hỗ trợ khởi nghiệp, bảo tồn văn hóa, thúc đẩy ngoại giao nhân dân và hợp tác khoa học – giáo dục giữa Việt Nam và Thụy Điển.

Gắn kết kiều bào tại Bắc Âu với quê hương qua đối thoại và chia sẻ chính sách
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại diện hội, đoàn, cộng đồng tại Thụy Điển. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Ngày 09/7, tại Đan Mạch, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và đoàn công tác đã có các cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam. Báo cáo tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh thông tin, cộng đồng người Việt tại Đan Mạch có khoảng 17.000 người, phần lớn có cuộc sống ổn định và trình độ học vấn cao. Trong đó, đội ngũ trí thức người Việt đã và đang tham gia tích cực vào đời sống xã hội sở tại, được chính quyền Đan Mạch đánh giá cao, với nhiều cá nhân đã khẳng định được danh tiếng trong các lĩnh vực chuyên môn.

Tại cuộc gặp, đại diện Hội Chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Đan Mạch (AVIDE) - tổ chức quy tụ đội ngũ chuyên gia người Việt hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: y tế, kỹ thuật, tự động hóa, công nghệ, sinh học… đã báo cáo về các hoạt động và sáng kiến nổi bật của Hội sau hơn một năm thành lập.

AVIDE đề xuất mô hình hợp tác mang tên “Mạng lưới vệ tinh tri thức”, với quan điểm cốt lõi: “Cống hiến không chỉ có nghĩa là trở về”, nhằm phát huy tối đa tiềm năng của cộng đồng trí thức người Việt tại Đan Mạch trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Mô hình vận hành dựa trên hai trụ cột chính: “Hành lang hồi hương tinh hoa”, tạo điều kiện thuận lợi cho những chuyên gia mong muốn trở về nước làm việc và “Bệ phóng cho các vệ tinh tri thức tại chỗ”, nhằm hỗ trợ phát triển tiềm năng của đội ngũ trí thức ngay tại nước sở tại.

Để hiện thực hóa trụ cột thứ hai, AVIDE đã đề xuất ba sáng kiến gồm: “Cầu nối năng lượng xanh”, “Số hóa y tế và xã hội” và “Vườn ươm đổi mới sáng tạo bền vững”; đồng thời kiến nghị xây dựng hai cơ chế hỗ trợ là cơ chế tài chính và cơ chế kết nối liên ngành.

Đại diện AVIDE nhấn mạnh, việc đầu tư hỗ trợ trí thức Việt phát triển tại Đan Mạch không chỉ góp phần hình thành một mạng lưới tri thức trên bản đồ thế giới, mà còn là nguồn lực chiến lược đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Đan Mạch trong thời kỳ mới.

Gắn kết kiều bào tại Bắc Âu với quê hương qua đối thoại và chia sẻ chính sách
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ đại diện các hội, đoàn, cộng đồng người Việt tại Đan Mạch. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Bên cạnh các sáng kiến về hợp tác trí thức, nhiều ý kiến kiều bào tại buổi gặp cũng tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với cộng đồng, trong đó có việc duy trì và phát triển các lớp dạy, học tiếng Việt, thúc đẩy giao lưu văn hóa, cũng như hỗ trợ người lao động nghề từ trong nước sang làm việc tại Đan Mạch. Kiều bào bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động văn hóa trong những dịp lễ truyền thống như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu... nhằm tăng cường sự gắn kết cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại nước ngoài được tiếp cận và gìn giữ các giá trị văn hóa, ngôn ngữ dân tộc.

Phát biểu tại buổi gặp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ sự xúc động và tri ân đối với các thế hệ kiều bào tại Đan Mạch, đặc biệt là những người đi trước đã vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên khẳng định vị thế trong xã hội sở tại, đồng thời luôn giữ gìn tình cảm gắn bó với quê hương qua những đóng góp và đề xuất cụ thể, thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng khẳng định, tinh thần đoàn kết là sức mạnh và là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục hội nhập tích cực vào đời sống sở tại, phát huy những giá trị tốt đẹp của cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Bà Lê Thị Thu Hằng cũng đánh giá cao nỗ lực duy trì các lớp dạy, học tiếng Việt trong cộng đồng, ủng hộ các ý tưởng tổ chức hoạt động văn hóa do Đại sứ quán và kiều bào khởi xướng, coi đó là cầu nối quan trọng để gắn kết cộng đồng, quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường hiểu biết với bạn bè Đan Mạch.

Tại các cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chia sẻ một số chính sách mới của Nhà nước, trong đó nổi bật là nội dung liên quan đến Luật Quốc tịch Việt Nam. Theo đó, những người gốc Việt đã thôi quốc tịch nay sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn để trở lại quốc tịch Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện để kiều bào tăng cường gắn bó, đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Thứ trưởng cũng thông tin tới bà con về nhiều hoạt động thường niên dành cho kiều bào như chương trình tập huấn giáo viên tiếng Việt, đoàn kiều bào thăm quần đảo Trường Sa, chương trình Xuân Quê hương… Đặc biệt, là các hoạt động ý nghĩa đang được chuẩn bị dành cho cộng đồng kiều bào hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/9 sắp tới, với mong muốn đây sẽ là dịp gắn kết, lan tỏa tình cảm và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt xa quê.

Đan Mạch là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến thăm, làm việc tại 03 nước Ba Lan, Đan Mạch, Hà Lan của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng từ ngày 05-13/7/2025.

Happy Streets Festival 2025 tại London: lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Happy Streets Festival 2025 tại London: lan tỏa bản sắc văn hóa Việt
Phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Thái Lan Phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Thái Lan

Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Phát huy “hai nhịp cầu” kiều bào và du học sinh trong đối ngoại nhân dân

Phát huy “hai nhịp cầu” kiều bào và du học sinh trong đối ngoại nhân dân

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho rằng, để quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường giao lưu nhân dân trong bối cảnh mới, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của kiều bào và du học sinh - những lực lượng có điều kiện tiếp xúc, giao lưu thường xuyên với người dân sở tại.
Hoàn thiện mạng lưới Hội Sinh viên Việt Nam trên toàn Australia

Hoàn thiện mạng lưới Hội Sinh viên Việt Nam trên toàn Australia

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) vừa ban hành Quyết định thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Lãnh thổ Bắc Australia (Northern Territory Vietnamese Student Association – NOVAS). NOVAS là tổ chức Hội Sinh viên cấp bang trực thuộc SVAU.
Sau 3 năm người Việt tăng hơn gấp đôi số nhà sở hữu tại Hàn Quốc

Sau 3 năm người Việt tăng hơn gấp đôi số nhà sở hữu tại Hàn Quốc

Chỉ trong ba năm, số căn hộ và nhà đa hộ thuộc sở hữu của công dân Việt Nam tại Hàn Quốc tăng từ 842 lên 1.786 căn, tương đương 112,1%.
Người Việt chiếm tỷ lệ áp đảo về lao động nước ngoài tay nghề cao tại Nhật Bản

Người Việt chiếm tỷ lệ áp đảo về lao động nước ngoài tay nghề cao tại Nhật Bản

Số liệu mới từ Nhật Bản gây chú ý: Cứ 4 lao động nước ngoài thuộc nhóm tay nghề cao, được phép làm việc lâu dài tại nước này, thì có 3 người Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...