Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
08:44 | 07/04/2019 GMT+7

Gần 60 học sinh tiểu học TP.HCM nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

aa
Tính đến chiều 6/4 đã có gần 60 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Định (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM) nghi ngộ độc thực phẩm phải vào bệnh viện đa khoa Tâm Trí.

Lãnh đạo phòng giáo dục quận 12,TP.HCM xác nhận sự việc hàng chục học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Định phải nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra vào chiều 5/4. Ngay khi nhận thông tin về việc có học sinh phải đưa đến bệnh viện, Phòng Giáo dục cùng nhà trường đã đến bệnh viện Tâm Trí để thăm hỏi và nắm bắt tình hình.

Chỉ có 28 em có dấu hiệu đau bụng phải ở lại theo dõi điều trị, những em còn lại do phụ huynh đưa đến kiểm tra rồi cho về.

gan 60 hoc sinh tieu hoc tphcm nhap vien nghi bi ngo doc thuc pham
Trường tiểu học Nguyễn Thị Định tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Tân Thới Nhất cho biết phường cùng nhà trường và Phòng giáo dục quận 12 đang có mặt trực tiếp tại bệnh viện Tâm Trí để nắm bắt tình hình cũng như hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh đang thăm khám tại đây.

Có gần 60 học sinh đến khám tại bệnh viện Tâm Trí, trong đó 17 em đã xuất viện và 36 em đang được bệnh viện theo dõi. Trong số 36 em đang được bệnh viện theo dõi, chỉ còn hơn 10 em đang ở lại bệnh viện, số còn lại do sức khỏe đã ổn định nên được bác sỹ cho về.

gan 60 hoc sinh tieu hoc tphcm nhap vien nghi bi ngo doc thuc pham
Các em học sinh bị nghi ngộ độc đang được các bác sỹ điều trị theo dõi tại bệnh viện Tâm Trí.

Cũng theo lãnh đạo phường Tân Thới Nhất, trước mắt nhà trường có cam kết sẽ tạm ứng kinh phí, hỗ trợ toàn bộ chi phí thăm khám cho các em học sinh liên quan đến vụ việc này cho đến khi xác định được nguyên nhân và đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Trước sự việc trên, lãnh đạo phường Tân Thới Nhất cho biết thêm sẽ tiến hành thành lập đoàn thanh kiểm tra đột xuất toàn bộ các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn cũng như tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm. Được biết đây là trường hợp đầu tiên các em học sinh bị ngộ độc thực phẩm với số lượng lớn như vậy xảy ra trên địa bàn phường Tân Thới Nhất.

Trước đó, Trường tiểu học Nguyễn Thị Định đã phục vụ khoảng 1.500 phần bánh mì cà ri bò cho các em học sinh ăn chiều tại trường được cho là do một đơn vị có hợp đồng cung cấp thức ăn cho nhà trường.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu thức ăn còn lưu đem đi xét nghiệm để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến việc các em học sinh trường Nguyễn Thị Định phải nhập viện điều trị.

gan 60 hoc sinh tieu hoc tphcm nhap vien nghi bi ngo doc thuc pham TP. HCM: Gần 100 công nhân bị nôn ói, ngất xỉu, nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tối

Sau bữa ăn tối để chuẩn bị giờ làm việc thì gần 100 công nhân của công ty Estilo 2 Vina, trong khu công nghiệp ...

gan 60 hoc sinh tieu hoc tphcm nhap vien nghi bi ngo doc thuc pham Hà Nội: 31 trẻ nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại trường mầm non

Sau bữa ăn tại trường mầm non Lại Yên (Hoài Đức, Hà Nội), 31 trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 9 trẻ ...

gan 60 hoc sinh tieu hoc tphcm nhap vien nghi bi ngo doc thuc pham Lào Cai: Đi ăn cỗ đám cưới, 73 người bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh giầy

Sau khi ăn cỗ cưới ở thôn Dì Thàng 2, xã Na Hối, huyện Bắc Hà (Lào Cai) 73 người đã có dấu hiệu ngộ ...

gan 60 hoc sinh tieu hoc tphcm nhap vien nghi bi ngo doc thuc pham Ngộ độc thực phẩm tại Lai Châu: Người thứ 9 tử vong

TĐO - Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đến ...

Đỗ Quyên
Nguồn:

Tin bài liên quan

TP.HCM: Hàng chục học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

TP.HCM: Hàng chục học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Có 98 học sinh trường Tiểu học Bình Trưng Đông, TP.HCM bị đau bụng, nôn ói nghi ngộ độc thực phẩm. Đã có 20 em phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn trưa với bánh canh tôm và bữa xế với bánh su kem.
Ăn pate Minh Chay, 24 người ở Hà Nội có triệu chứng bệnh đau đầu

Ăn pate Minh Chay, 24 người ở Hà Nội có triệu chứng bệnh đau đầu

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ 3-4/9 đã có 24 người khai báo một số triệu chứng như đau đầu, đau bụng, mệt mỏi chân tay… sau khi ăn pate Minh Chay.
Chủ thực sự của thương hiệu pate Minh Chay là ai?

Chủ thực sự của thương hiệu pate Minh Chay là ai?

Vốn điều lệ của Công ty Lối Sống Mới - đơn vị sở hữu sản phẩm pate Minh Chay tại thời điểm mới thành lập là 20 tỷ đồng với hai thành viên góp vốn là Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Thị Thuỳ Trang, cả hai cùng chung nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các tin bài khác

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.
“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương” lần thứ 7 gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là văn hóa tốt đẹp của nhân viên y tế bệnh viện được giữ gìn trong suốt nhiều năm qua.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động