Gần 100 phi công tham gia Giải dù lượn đường trường cấp quốc gia tại Lai Châu
| Từ ngày 7/11-9/11, đoàn Việt Nam sẽ tham gia hội chợ du lịch quốc tế WTM 2022 tại London, Anh quốc. |
| Theo chuyên gia Collins Chong Yew Keat, giảng viên Đại học Malaya (Malaysia), Việt Nam luôn có những đóng góp tích cực vào hợp tác ASEAN. |
Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là một địa danh đã trở nên quen thuộc với các phi công dù lượn với điểm bay lý tưởng nằm trên bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường). Những kỷ lục về bay thành tích cao của Việt Nam đều được thiết lập tại đây.
Huyện Tam Đường cũng là nơi duy nhất tại Việt Nam đã từng tổ chức các giải dù lượn đường trường với quy mô lớn, được Liên đoàn Thể thao hàng không Quốc tế (FAI) công nhận là các giải đấu được xếp hạng Quốc tế.
![]() |
| Khoảng 100 phi công sẽ tham dự giải Dù lượn đường trường PuTaLeng tại Lai Châu (Ảnh: Cổng thông tin UBND tỉnh Lai Châu). |
Nhằm phát huy hơn nữa những giá trị chuyên môn này, Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam, FAI Việt Nam cùng UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với CLB Dù lượn và diều lượn Lai Châu tổ chức Giải dù lượn đường trường cấp Quốc gia đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi Vietnam XC Open, Putaleng 2022. Giải sẽ diễn ra tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu từ ngày 17 - 20/11/2022.
Đến nay giải đấu có gần 100 phi công đăng ký tham gia, trong đó có sự góp mặt của các tuyển thủ hàng đầu Việt Nam như: Kim Trần, Vũ Tuấn Dũng, Bách Lê, Hải Yến, Nguyễn Vũ, Nguyễn Đại Nghĩa, Võ Quốc Thắng, Nguyễn Công Anh,... và hơn 35 phi công đến từ 15 quốc gia khác nhau bao gồm: Mỹ, Thụy Điển, Thuỵ Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Úc, Kazakhstan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia, Singapore và Thái Lan. Đáng kể nhất là MoonSeob Lim - test pilot của hãng dù Davinci, gương mặt nổi danh thế giới đến từ Hàn Quốc.
Đăng cai tổ chức giải lần này tỉnh Lai Châu kỳ vọng nâng tầm giải thể thao dù lượn đường trường Pu Ta Leng của Lai Châu thành giải quốc tế; tiến tới đưa giải đường trường Pu Ta Leng trở thành giải thi đấu dù lượn đường trường chính thức trong hệ thống thi đấu dù lượn của Hiệp hội dù lượn Quốc tế (FAI) và World Cup dù lượn (Paragliding World Cup); xây dựng Lai Châu thành điểm bay dù lượn quốc gia, thu hút ngày càng nhiều phi công Việt Nam và quốc tế đến tham gia thường xuyên và phát triển dịch vụ trải nghiệm bay dù lượn trên đỉnh Pu Ta Leng thành sản phẩm du lịch thế mạnh của Lai Châu.
Tin bài liên quan
Kết nối doanh nghiệp Việt - Trung, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh
Ông Nguyễn Đăng Quang bất ngờ rớt khỏi danh sách tỷ phú thế giới
Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất
Các tin bài khác
6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt
Nghề làm trống Bình An được công nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Du lịch Việt Nam quảng bá thế mạnh tại Hong Kong
Đọc nhiều
Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)
Trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





