Gala Yêu Tết 2026 - kết nối trẻ em kiều bào từ nhiều quốc gia
Ngày 8/2, Gala Yêu Tết 2026 - chương trình văn nghệ trực tuyến do Trường Yêu Tiếng Việt (Brisbane, Australia) khởi xướng đã chính thức diễn ra, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp hành trình gìn giữ và lan tỏa bản sắc Tết cổ truyền Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Thông qua không gian số, chương trình kết nối trẻ em kiều bào đang sinh sống tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên một “cuộc hội ngộ Tết Việt” vượt qua mọi khoảng cách địa lý.
![]() |
| Gala Yêu Tết 2026 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình) |
Một trong những điểm nhấn của Gala năm nay là tiết mục hòa tấu dân ca Bắc Bộ “Trống cơm” do bốn bạn nhỏ Mai An, Tường An, Hà An và Tú Anh trình diễn cùng violin và cello. Tiết mục được chuẩn bị công phu từ ý tưởng, dàn dựng đến trang phục. Hình ảnh các em nhỏ trong tà áo dài truyền thống, hòa quyện tiếng đàn du dương với phần múa trống cơm phụ họa của hai bé Max Đăng Hưng và Pilly Bảo Hân đã mang đến không khí Tết Việt sinh động, giàu cảm xúc.
Từ Paris (Pháp), hai chị em Maily Bailly và Candice Bailly mang đến điệu múa “Bắc Bling” với cách thể hiện trẻ trung, sáng tạo, kết hợp yếu tố truyền thống và hơi thở hiện đại. Tại Derby (Vương quốc Anh), hai anh em Alex và Ethan Hopkins tự tin trình bày ca khúc “Chỉ có một trên đời”. Ở Melbourne (Australia), bé Alex gửi tới chương trình ca khúc “Năm qua đã làm gì?”, thể hiện sự nghiêm túc và say mê tiếng Việt trong quá trình luyện tập.
![]() |
| Học sinh trường Yêu tiếng Việt hát ca khúc "Ngày xuân long phụng sum vầy". (Ảnh chụp màn hình) |
Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, Gala Yêu Tết còn ghi nhận sự tham gia đa dạng của các em nhỏ ở nhiều địa phương. Hai chị em Dora, Sofia (Melbourne) cùng bé Long (Huế) thực hiện video hướng dẫn làm bánh trái cây đậu xanh mang đậm hương vị truyền thống xứ Huế. Bé Hải Nhi (Melbourne) gây ấn tượng với phần giới thiệu bằng ba thứ tiếng Anh - Việt - Nhật, trong khi bé Thanh Lâm (Sydney) mang đến màn đọc thơ chúc Tết giản dị, trong trẻo.
Mỗi tiết mục tại Gala Yêu Tết, dù là hát, múa, độc tấu hay kể chuyện, đều phản ánh nỗ lực đáng trân trọng của các em nhỏ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài trong hành trình gìn giữ tiếng Việt và văn hóa dân tộc. Dù còn những hạn chế nhất định về phát âm hay kỹ thuật biểu diễn, nhưng phía sau đó là tình yêu bền bỉ với cội nguồn, được nuôi dưỡng từ gia đình và cộng đồng người Việt xa quê.
Đối với các bậc phụ huynh, hành trình đồng hành cùng con tham gia Yêu Tết cũng chính là một quá trình giáo dục tự nhiên và hiệu quả. Qua từng lời ca, câu chúc Tết gửi tới ông bà, người thân, các em nhỏ được thực hành tiếng mẹ đẻ, từng bước hình thành ý thức trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều gia đình đã chủ động hỗ trợ con trong suốt quá trình chuẩn bị. Đáng chú ý, cha của bé Colette Chen-Ho (Melbourne) dù không phải người Việt nhưng đã tự tìm hiểu và phối khí ca khúc “Mùa xuân ơi” để cùng con gái trình tấu cello tại chương trình.
![]() |
| Hai cha con bé Colette Chen-Ho (Melbourne) trình tấu cello ca khúc “Mùa xuân ơi” tại chương trình. (Ảnh chụp màn hình) |
Chia sẻ về ý nghĩa của Gala Yêu Tết, Tiến sĩ Nguyễn Thế Dương, đồng sáng lập Trường Yêu Tiếng Việt, Sứ giả tiếng Việt năm 2024 cho rằng mỗi video, mỗi tiết mục của các em không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt trong cộng đồng kiều bào. Theo ông, việc tổ chức chương trình theo hình thức trực tuyến đã mở ra không gian kết nối rộng lớn, góp phần gìn giữ sợi dây gắn kết thiêng liêng giữa thế hệ trẻ với quê hương.
Từ những tiếng đàn non nớt, câu hát còn ngập ngừng nhưng đầy cảm xúc, Gala Yêu Tết 2026 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một mô hình giao lưu văn hóa giàu nhân văn, nơi các “công dân toàn cầu” nhí đang từng ngày trở thành những sứ giả mang bản sắc Việt lan tỏa ra thế giới.
| Thành phố Hồ Chí Minh dành hơn 5.900 tỷ đồng chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 Tết Bính Ngọ 2026, thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình chăm lo Tết với quy mô lớn, tổng kinh phí hơn 5.900 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ người lao động, gia đình chính sách và các nhóm yếu thế. Chuỗi hoạt động được tổ chức đồng bộ từ cấp thành phố đến khu dân cư, với điểm nhấn là Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết an vui, đầm ấm. |
| Kiều bào Việt Nam tại Australia rộn ràng đón Tết Bính Ngọ Trong không khí rộn ràng của Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Australia đã tổ chức chuỗi hoạt động đón Xuân ấm áp, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra bạn bè quốc tế và tăng cường sự gắn bó giữa kiều bào với quê hương. |
Tin bài liên quan
Giới trẻ kiều bào lan tỏa văn hóa Việt tại Paris qua lễ hội “Bonjour Vietnam”
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Hiến kế để nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài thực sự chảy về Thủ đô
Các tin bài khác
Việt Nam lần đầu tiên có Thẩm phán tại Tòa án Luật Biển quốc tế
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Người Việt trẻ tại Séc kể câu chuyện trưởng thành giữa hai nền văn hóa
Đọc nhiều
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Gần 200 đại biểu được cập nhật chính sách đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Hokkaido
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội







