Trang chủ Văn hóa - Du lịch
18:58 | 01/05/2018 GMT+7

Festival Huế 2018 ấn tượng tốt trong lòng du khách

aa
TĐO - Bốn ngày đầu tiên, cũng là hơn nửa chặng đường của Festival Huế 2018, đã có hàng chục lễ hội, chương trình biểu diễn của nghệ thuật của các đoàn được tổ chức. Điều đáng nói chương trình nào cũng thu hút và để lại ấn tượng trong lòng du khách trong và ngoài nước.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Festival Huế 2018, kết thúc tour đầu tiên 4 ngày 27, 28 và 29/4, 30/4 có gần 32 chương trình nghệ thuật và lễ hội được tổ chức; hơn 25 suất diễn có bán vé và không bán vé do các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật tham gia Festival trình diễn phục vụ công chúng; Những chương trình, lễ hội chính đã được tổ chức, như: khai mạc, đêm đầu của Văn hiến Kinh kỳ, âm nhạc Trịnh Công Sơn, Âm vọng sông Hương và hai buổi của lễ hội đường phố.

festival hue 2018 an tuong tot trong long du khach

Lễ hội đường phố

Đêm khai mạc, ước tính có đến 20 nghìn lượt khách đến thưởng thức. Riêng khán đài khai mạc 6 nghìn ghế không còn chỗ trống, Ban tổ chức phải bố trí thêm 800 ghế dành cho các nghệ sĩ, diễn viên đến tham gia Festival Huế. Dù có nhiều ý kiến khác nhau về đêm khai mạc, nhưng nhìn chung chương trình đã mang lại một “bữa tiệc” nghệ thuật nhiều cung bậc, có sự tổng hòa giữa nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật pháo hoa.

festival hue 2018 an tuong tot trong long du khach

Tiết mục song tấu của nước ngoài để lại ấn tượng tốt cho du khách

“Văn hiến Kinh kỳ” do đạo diễn người Huế thực hiện. Trước khi diễn ra có nhiều ý kiến lo ngại nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn và khán giả sau đêm đầu tiên, đây là chương trình hoành tráng, hấp dẫn; chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn thu hút gần 2 vạn lượt người bằng những tiết mục với sự tham gia của những nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Lệ Quyên, Đức Tuấn…; chương trình "Âm vọng sông Hương" khán giả đến sân khấu từ sớm. Chương trình được dẫn dắt bằng câu chuyện cách nhẹ nhàng, phù hợp tính cách, con người Huế.

festival hue 2018 an tuong tot trong long du khach

Tiết mục văn nghệ đặc sắc

Festival Huế lần thứ 10 năm nay cũng thu hút lượng khách lớn so với các năm về trước. Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh cho biết, mỗi đêm, Liên hoan Ẩm thực quốc tế thu hút 25-30 ngàn lượt khách đến tham quan và ăn uống. Các gian hàng đến khoảng 20 - 21h là “cháy hàng”. Trung bình mỗi gian hàng bán được 20-40 triệu đồng mỗi tối trong những ngày vừa qua; hay Hội chợ Thương mại cũng thu hút hàng vạn người mỗi tối; "Chợ quê ngày hội" ở cầu ngói Thanh Toàn thu hút khách không kém…

festival hue 2018 an tuong tot trong long du khach

Du khách đến với đặc sản Dê leo núi Nghi Lâm tại Lễ hội Ẩm thực Quốc tế Festival-Huế 2016

Ông Huỳnh Tiến Đạt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Festival Huế, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Festival Huế 2018 cho rằng, qua các đêm đầu, Ban Tổ chức có tham khảo ý kiến của khán giả, giới chuyên môn và du khách, tất cả đều đánh giá cao các chương trình về chất lượng và hơn cả là “chất” riêng của Festival Huế. Do đó, Festival Huế 2018 đang mang lại hiệu quả rất tốt so với những lần trước.

Riêng Lễ hội đường phố năm nay có sức hấp dẫn đối với công chúng, nhất là tiết mục cà khoeo của nước ngoài.; Ảo thuật của hai anh em Bao Lam (Quảng Trị). Ban tổ chức sắp xếp lại hành trình và số lượng các đoàn tham gia. Không phải quá nhiều đoàn mà chọn những đoàn chất lượng, có thể khuấy động bằng những tiết mục sôi động. Ban tổ chức cũng bố trí điểm biểu diễn tại khu vực rộng, để nhiều nhất khán giả có thể xem.

festival hue 2018 an tuong tot trong long du khach

Màn biểu diễn mang âm hưởng dân tộc

Ông Huỳnh Tiến Đạt kể, trong đêm diễn của ca sĩ Noa đến từ Israel, dù trời có mưa nhưng khán giả vẫn đến rất đông. Điều tuyệt vời hơn là khi cô ca sĩ đưa micro về phía khán giả, khán giả hát đáp trả lại cô, điều này khiến đêm diễn thành công ngoài mong đợi; hay tại đêm diễn tại Cung An Định của nhóm nhạc beatbox acapella Berrywam đến từ nước Pháp, khán giả đã lên sân khấu để cùng giao lưu với nhóm. Có thể nói, đây là mục tiêu cao nhất mà Ban Tổ chức Festival Huế mong muốn hướng đến, thông qua Festival, văn hóa giữa các dân tộc được giao lưu.

festival hue 2018 an tuong tot trong long du khach

Những hình ảnh đẹp để lại ấn tượng trong lòng du khách

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, lượng khách du lịch đến Huế trong tour đầu tiên đạt hơn 50 nghìn lượt/ngày. Riêng khách lưu trú đạt đến 15.000 lượt, với 10.500 phòng mà Huế đang có, các khách sạn và nhà nghỉ tất cả đã kín phòng. Ông Lê Hữu Minh, quyền Giám đốc Sở Du lịch cho biết: Đến ngày 30/4, ngành du lịch chưa nhận bất kỳ phản ánh nào về tình trạng nâng giá. Công tác vệ sinh thực phẩm, an ninh, toàn toàn của khách đang được đảm bảo.

Trong tour cuối của Festival Huế 2018 (30/4, 1 và 2/5), tiếp tục diễn ra chương trình Văn hiến Kinh kỳ (20h, ngày 30/4); chương trình Áo dài (20h, ngày 1/5) với khao khát truyền tải tình yêu, niềm đam mê với tà áo dài, với văn hóa truyền thống, các nhà thiết kế đã sáng tạo nên những bộ sưu tập diễn, nét đẹp độc đáo; chương trình “Tỏa sáng niềm tin” 20h, ngày 1/5. Chương trình nghệ thuật bế mạc 20h ngày 2/5 và chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật, ban nhạc, nghệ sĩ… tại các sân khấu Cung An Định, Bia Quốc Học, các sân khấu trong Đại Nội, công viên Phu Văn Lâu, công viên Tứ Tượng, công viên Nguyễn Văn Trỗi, Cầu ngói Thanh Toàn…khách trong và ngoài nước đang chờ đợi đón xem .

Đắc Bình

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sẽ có gần 80 gian hàng tại lễ hội ẩm thực Balade en France 2024

Sẽ có gần 80 gian hàng tại lễ hội ẩm thực Balade en France 2024

Từ ngày 5/4-7/4 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, gần 80 gian hàng đặc sản nông nghiệp và thực phẩm Pháp sẽ được trưng bày trong lễ hội ẩm thực Pháp "Balade en France 2024".
Quảng An (Hà Nội) trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024.
300 người thuộc 54 dân tộc tham gia Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024

300 người thuộc 54 dân tộc tham gia Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ 18/4-21/4 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội với sự tham gia của hơn 300 người thuộc 54 thành phần dân tộc của 63 tỉnh, thành trong cả nước.
Hội An được khách châu Á quan tâm nhất quý I/2024

Hội An được khách châu Á quan tâm nhất quý I/2024

Vừa qua, ứng dụng du lịch hàng đầu thế giới Booking.com đã công bố 10 điểm đến hàng đầu Việt Nam được khách châu Á quan tâm nhất trong quý I/2024.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động