Facebook nỗ lực chặn hành vi can thiệp vào kết quả bầu cử Tổng thống sắp tới liên quan đến ông Trump
![]() |
| Facebook cho biết đã "tích cực trao đổi với các quan chức bầu cử về khả năng thông tin kết quả bầu cử có thể bị sai lệch". (Ảnh minh họa) |
Tờ New York Times mới đây đưa tin, Facebook hiện đang tìm hiểu xem họ sẽ phải làm gì nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng Facebook để "tuyên bố sai trên trang web rằng ông đã tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa" hoặc nếu ông "cố gắng làm vô hiệu hóa kết quả bầu cử bằng cách tuyên bố dịch vụ bưu điện làm mất phiếu bầu hoặc các nhóm khác đã can thiệp vào cuộc bỏ phiếu".
Cụ thể, "ông lớn" mạng xã hội đang vạch ra những kế hoạch nhằm đối phó với tình huống trên, thậm chí còn không ngần ngại xóa một số bài viết của Trump với lý do vi phạm chính sách của công ty.
Tuần trước, Facebook cho biết đã "tích cực trao đổi với các quan chức bầu cử về khả năng thông tin kết quả bầu cử có thể bị sai lệch". Bài đăng này không đề cập đến ông Trump nhưng lưu ý rằng quá trình bỏ phiếu kéo dài có thể khả năng bị lợi dụng để gây mất lòng tin vào kết quả bầu cử.
Trước đó vào ngày 31/7, Facebook thông báo đã phát hiện một chiến dịch gây hưởng chính trị nhắm tới cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ thông qua việc sử dụng các trang và tài khoản trên mạng xã hội phổ biến nhất thế giới này.
Cụ thể, bắt đầu từ tuần trước, họ đã đóng 32 trang và tài khoản trên Facebook và Instagram vi phạm quy định khi tìm cách gây ảnh hưởng chính trị đến cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kì dự kiến vào tháng 11 tới tại Mỹ.
Thông tin này đã được Facebook chia sẻ với các cơ quan thực thi pháp luật và Quốc hội Mỹ, cũng như các công ty công nghệ khác. Tuy nhiên Facebook khẳng định hiện mới ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra và chưa có đầy đủ thông tin về đối tượng đứng sau chiến dịch gây ảnh hưởng chính trị này.
Phát hiện mới của Facebook cũng đang cho thấy mức độ khó khăn ngày càng tăng trong việc phân biệt những bài viết chính trị thực sự với nội dung có ý nghĩa đặc biệt để gây bất đồng giữa người dân Mỹ, ngay cả khi Facebook đầu tư mạnh vào các hệ thống để phát hiện và gỡ bỏ những bài viết đó.
Vào ngày 19/8/2020, một quan chức hàng đầu của Mỹ về an ninh bầu cử cho biết lo ngại lớn nhất của ông là sự can thiệp từ bên ngoài vào việc kiểm phiếu không chỉ vào ngày 3/11 mà còn những ngày sau đó. "Tôi lo lắng về ngày bầu cử" - ông Bill Evanina, Giám đốc Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia Mỹ cho biết.
Ông Evanina nói rằng các lực lượng bên ngoài có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng để phân phối, kiểm đếm và can thiệp các phiếu bầu.
Ca sĩ Duy Mạnh đã đăng trên trang cá nhân tự xin lỗi, sau khi nộp phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp ... |
Lý do mà Facebook đưa ra là đoạn video của Tổng thống Trump vi phạm các quy tắc chống chia sẻ thông tin sai lệch ... |
Nhóm kín Sugar Daddy đang gây xôn xao cộng đồng mạng xã hội khiến nhiều người trẻ tò mò, nhưng thực chất những nhóm này ... |
Tin bài liên quan
Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump
Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"
Tin quốc tế ngày 8/5: Mỹ muốn hòa giải xung đột Ấn Độ - Pakistan; Nga bắt đầu ngừng bắn với Ukraine trong 3 ngày
Các tin bài khác
Giới khoa học quốc tế “đặt lịch sớm” tham gia Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025
VinMotion gây chấn động với humanoid robot 100% Make in Vietnam: Kỳ tích công nghệ chỉ sau 7 tháng
MB đón Thủ tướng tham quan không gian công nghệ tại Sự kiện Chuyển đổi số 2025
Tài xế taxi điện: Yên tâm vì thu nhập hấp dẫn, nhiều khách hàng trung thành
Đọc nhiều
Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà báo Nakamura Goro: Người mang Việt Nam trong "xương sống" cuộc đời
Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội





