Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
23:44 | 11/02/2022 GMT+7

Được mùa cá ngừ, ngư dân Phú Yên, Bình Định sẵn sàng vươn khơi sau Tết

aa
Nhiều tàu khai cá ngừ đại dương ở vùng xa bờ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần của ngư dân tỉnh Phú Yên, Bình Định đang tiếp tục cập cảng. Sản lượng khai thác và giá bán cá ngừ đại dương giữ ở mức ổn định nên ngư dân phấn khởi khi đón Tết muộn cùng gia đình. Nhiều chủ tàu cũng chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến biến đầu năm vào những ngày tới.
Ăn sáng cùng ngư dân để tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc Ăn sáng cùng ngư dân để tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc
Ngày 10/2, Huyện ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Điền phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh.
4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bốc cháy thiệt hại hàng tỷ đồng 4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bốc cháy thiệt hại hàng tỷ đồng
Một vụ hỏa hoạn làm 4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi neo đậu tại bến bị thiệt hại nặng.

Ngư dân Bình Định câu được cá ngừ đại dương "khủng"

Ngày 11/2, tại cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, tàu câu cá ngừ đại dương BĐ 96000 TS của ông Lê Minh Phụng (44 tuổi; ngụ phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) đã đưa con cá ngừ đại dương dài trên 2 m, nặng 210 kg cập bờ.

Theo ông Phụng, tàu cá của ông xuất bến ngày 21-1 cùng 4 thuyền viên. Trong chuyến biển xuyên Tết nguyên đán vừa qua, tàu cá BĐ 96000 TS câu được tổng cộng 20 con cá ngừ đại dương, hầu hết đạt trọng lượng 30 - 50 kg. Trong đó, con lớn nhất nặng 210 kg được ngư dân dùng đến 4 chiếc cân để tính trọng lượng.

"Mấy chục năm đi biển, tàu chúng tôi chưa bao giờ câu được con cá ngừ đại dương nào to như vậy. Khi cá dính câu, anh em chúng tôi phải vật lộn với nó cả 15 phút. Khi cá bị mệt, anh em xuống biển cột đuôi, cột mang rồi dùng cẩu đưa lên tàu. Để đưa được con cá này lên tàu cũng mất hơn 30 phút", ông Phụng kể.

Được mùa cá ngừ, ngư dân Phú Yên, Bình Định sẵn sàng vươn khơi sau Tết
Ngư dân Bình Định dùng đến 4 chiếc cân để tính trọng lượng con cá ngừ đại dương "khủng" nặng 210 kg. Ảnh:NLĐ

Hiện giá cá ngừ đại dương tại Bình Định được thương lái thu mua với số tiền 150.000 đồng/kg (cá trên 50 kg). Riêng con cá "khủng" chưa từng thấy nói trên, ông Phụng đã bán được trên 30 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn - tính đến thời điểm này, địa phương có gần 200 tàu cá của ngư dân địa phương đánh bắt xuyên Tết đã cập cảng. Hầu hết, các tàu cá khai thác từ 40 -50 con cá ngừ, bình quân mỗi tàu khai thác đạt trên 1 tấn. Với giá hiện tại trên 150.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với năm ngoái nên ngư dân rất phấn khởi.

Ngư dân Phú Yên sẵn sàng vươn khơi

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉnh Phú Yên có tổng số 185 tàu cá với 925 ngư dân bám biển. Sau khi vào bờ ăn Tết muộn với người thân trên đất liền, nhiều tàu cá cùng các ngư dân lại hối hả ra khơi mong tiếp tục thu được nhiều “lộc biển”.

Ngư dân Ngô Tấn Sỹ, Phường 6, thành phố Tuy Hòa chia sẻ: "Ăn Tết xong khoảng vài ngày là anh em tiếp tục vươn khơi. Tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi, luồng cá còn đông thì mình đi biển. Năm nay mặc dù dịch COVID-19 có khó khăn nhưng bù lại ngư dân khai thác có sản lượng. Cũng mong mưa thuận, gió hòa, biển bình yên để ngư dân lại có một mùa thắng lợi".

Tại các cảng cá Đông Tác (thành phố Tuy Hòa), Phú Lạc (thị xã Đông Hòa), Tiên Châu (huyện Tuy An) và Dân Phước (thị xã Sông Cầu), Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Phú Yên và Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã sắp xếp nơi neo đậu đảm bảo cho tàu cá của ngư dân được ra vào thuận lợi.

Dự kiến sau ngày 16 tháng Giêng các tàu khai thác trong dịp Tết còn lại sẽ cập cảng. Những tàu đã vào đất liền trước đó đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến biển như: xăng dầu, lương thực, thực phẩm sẵn sàng tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Được mùa cá ngừ, ngư dân Phú Yên, Bình Định sẵn sàng vươn khơi sau Tết
Ngư dân TP Tuy Hòa chuyển cá ngừ đại dương từ tàu lên bờ. Ảnh: Báo Phú Yên

Theo ông Đào Lý Nhĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, những ngày đầu năm khí thế lao động, sản xuất, vươn khơi của ngư dân rất phấn khởi. Với sản lượng và giá bán thủy sản, nhất là cá ngừ đại dương ổn định nên ngư dân đảm bảo có lãi.

Sau kỳ nghỉ Tết, chắc chắn số lượng tàu cá của ngư dân tỉnh Phú Yên mở biển, vươn khơi sẽ nhiều hơn. Trong thời gian tới các đơn vị chuyên môn như: Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý cảng cá tiếp tục hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân việc viết nhật ký khai thác; thông tin về bờ và chấp hành khai báo truy xuất nguồn gốc.

Từ ngày mùng 1 đến mùng 10 Tết đã có hơn 30 tàu cập cảng Đông Tác để bán cá ngừ đại dương và các loại thủy sản khác. Sản lượng bình quân mỗi tàu khoảng 1,9 tấn; trong đó có hơn 1,5 tấn cá ngừ đại dương.

Tổng sản lượng cá ngừ đại dương từ đầu năm 2022 đến nay do ngư dân tỉnh Phú Yên khai thác được là 35 tấn. Giá thu mua cá ngừ đại dương hiện nay của thương lái ở mức cao là 145.000 đồng/kg (cá đảm bảo tiêu chuẩn loại 1). Với sản lượng và giá thu mua này nhiều chủ phương tiện và ngư dân có thu nhập cao.

Theo dõi hoạt động của tàu cá, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán Theo dõi hoạt động của tàu cá, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc theo dõi hoạt động của tàu cá và động viên, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nhâm Dần 2022 Tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nhâm Dần 2022
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp Ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức thăm, tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nhâm Dần 2022.
Vĩnh Bảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động