Đưa hợp tác Mekong-Lan Thương góp phần phục hồi kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của các nước thành viên nhân dịp Tuần Lễ Mekong-Lan Thương (MLC) năm 2022, góp phần thúc đẩy sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành địa phương trong cơ chế hợp tác, mang lại hiệu quả thiết thực.
![]() |
| Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ trao đổi Thoả thuận hợp tác về các dự án sử dụng Quỹ Đặc biệt hợp tác Mekong-Lan Thương năm 2021, theo hình thức trực tuyến. |
Tham dự sự kiện về phía Việt Nam có Trưởng SOM Mekong Trần Bảo Ngọc, đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng 10 địa phương của Việt Nam tham gia đăng ký dự án sử dụng Quỹ Đặc biệt MLC năm 2021-2022, gồm Cà Mau, Điện Biên, Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang và Yên Bái.
Về phía Trung Quốc có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc Hy Tuệ, cùng đại diện Bộ Thủy lợi Trung Quốc và Trung tâm hợp tác nguồn nước MLC.
Trưởng SOM Mekong Việt Nam Trần Bảo Ngọc phát biểu tại sự kiện, nhấn mạnh trong 6 năm qua MLC đã trở thành một trong những cơ chế năng động nhất khu vực, triển khai tầm nhìn của các nhà Lãnh đạo về một khu vực Mekong-Lan Thương hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.
Nổi bật là hợp tác Mekong-Lan Thương được triển khai trong nhiều lĩnh vực, đồng thời thu hút sự tham gia đông đảo của các bộ, ngành địa phương của các nước thành viên.
Trưởng SOM Việt Nam cũng đánh giá cao hợp tác chặt chẽ của các nước thành viên trong 2 năm qua đối với việc ứng phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm an ninh và thúc đẩy hợp tác, phát triển của khu vực.
Việt Nam đã, đang và sẽ tích cực tham gia vào quá trình hình thành và phát triển MLC, đề xuất nhiều ý tưởng hợp tác. Việt Nam hy vọng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy sự tham gia của các địa phương và làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam-Trung Quốc.
![]() |
| Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của các nước thành viên nhân dịp Tuần Lễ Mekong-Lan Thương năm 2022. |
Cũng tại phiên khai mạc, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội Hy Tuệ khẳng định hợp tác Mekong-Lan Thương luôn ưu tiên mục tiêu phát triển, bảo đảm nguyên tắc tự lập, tự chủ, tự cường, trên tinh thần cùng bàn bạc, cùng xây dựng, cùng chung hưởng. Trung Quốc đánh giá MLC là cơ chế hợp tác có tiềm năng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị giữa sáu nước thành viên Mekong cũng như quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.
Về hợp tác nguồn nước, đại diện Bộ Thủy lợi Trung Quốc và Trung tâm Nguồn nước MLC chia sẻ những đóng góp của Trung Quốc trong việc thúc đẩy bền vững tài nguyên nước tại khu vực thông qua tăng cường chia sẻ thông tin và số liệu thủy văn, triển khai hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý nguồn nước, nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Thời gian tới, phía Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp cùng các nước thành viên giải quyết các vấn đề nguồn nước và biến đổi khí hậu tại khu vực.
Kết thúc sự kiện, các đại biểu hy vọng việc triển khai các dự án sử dụng Quỹ Đặc biệt Hợp tác Mekong-Lan Thương của 3 địa phương Việt Nam sẽ thúc đẩy sự tham gia tích cực của các địa phương thuộc cơ chế hợp tác.
Các đại biểu cũng khẳng định sẽ tăng cường phối hợp giữa các Bộ ngành địa phương của 6 nước thành viên để đưa hợp tác Mekong-Lan Thương hiệu quả, góp phần phục hồi kinh tế, chuyển đổi mô hình phát triển xanh, số và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tin bài liên quan
Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn
Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
Các tin bài khác
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Bộ Y tế đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hợp tác quốc tế
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








