Dự báo thời tiết 27/1/2022: Hà Nội sáng sớm và đêm trời lạnh
Đông Phong 27/01/2022 06:28 | Cần biết
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/1, một bộ phận không khí lạnh vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm 28/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; ngày 29/01 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 28/1 đến ngày 29/1, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, từ ngày 29/1 khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ đêm 29/1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên từ ngày 31/01 đến ngày 3/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.
Tại khu vực Hà Nội, từ chiều 28/1 đến ngày 29/1, có lúc có mưa rào và dông. Từ đêm 29/1, trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ.
![]() |
Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mùa - Ảnh minh họa. |
Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 27/1/2022
Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Nam Bộ: Có mây, chiều nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ.


Đáng chú ý
Kiều bào tại Nga tích cực tham gia chống dịch COVID-19 trong nước


Giải bóng đá Lão tướng Moskva tại Nga tìm ra đội đăng quang chức vô địch

Mâu thuẫn thu mua hải sản, tàu cá bị đâm chìm, 6 ngư dân rơi xuống biển
Bài viết mới
Nhật Bản nới lỏng cảnh báo đi lại đối với 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam

“Hái ra tiền” nhờ phát triển máy bay nông nghiệp, nhân viên kinh doanh đổi đời

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.