Dự án vũ khí "khủng" của Thủy quân lục chiến Mỹ: Triển khai rầm rộ
Trong tương lai, chúng có thể biến các tàu sân bay cồng kềnh và dễ bị tấn công trở thành vô dụng. Nói chung, các chuyên gia Mỹ đánh giá một cách đầy hoài nghi về tương lai của dự án tham vọng, mà trước tiên, nhằm mục đích bù đắp những khiếm khuyết của các hệ thống vũ khí đắt tiền khác.
Các máy bay không người lái mới với tên gọi MUX sẽ phải thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên bộ, cũng như yểm trợ cho các máy bay đổ bộ MV-22 Osprey. Thông tin này được Bộ tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ chính thức tuyên bố.
Tầm bay và tốc độ của các máy bay không người lái mới sẽ phải đáp ứng được những chỉ số của các máy bay cánh quạt xoay hướng, còn vũ khí phải được trang bị tương tự như trên các máy bay tiêm kích-ném bom F-35B.
|
Tiêm kích tàng hình F-35B của Mỹ.
Dự kiến nó sẽ được điều khiển bay bằng trí tuệ nhân tạo, còn người điều khiển trên mặt đất sẽ chỉ làm nhiệm vụ kiểm soát việc sử dụng vũ khí và tình trạng hoạt động của các chíp cảm ứng.
Máy bay không người lái MUX, nhiều khả năng, sẽ có thiết kế như một cái cánh với hệ thống cánh quạt đặt ở phần đầu. Cất và hạ cánh theo chiều thẳng đứng - bằng đuôi. Một phương án khác – máy bay cánh quạt xoay hướng nhưng có hình dạng bé hơn so với mẫu máy bay tân tiến V-280 Valor do Bell Helicopter nghiên cứu chế tạo.
Các máy bay không người lái MUX có thể hoạt động trên không lâu hơn những máy bay có người lái. Còn khi được tiếp nhiên liệu trên không, chúng không cần thiết phải xâm nhập vào khu vực hoạt động của hệ thống phòng thủ bờ biển đối phương.
Công tác nghiên cứu chế tạo MUX được giao cho một liên danh do tập đoàn Northrop Grumman đứng đầu. Công ty này đã từng chế tạo nguyên mẫu thử nghiệm máy bay không người lái trinh sát cho Hải quân Mỹ với tên gọi TERN.
Các đối tác còn lại của công ty trong dự án này sẽ là Boeing và Bell Helicopter. Công tác nghiên cứu chế tạo các máy bay không người lái mới sẽ phải hoàn thành vào năm 2026, tuy nhiên, các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên sẽ bắt đầu ngay trong năm 2017.
Giáo sư Học viện Khoa học quân sự Nga, ông Vadim Kozyulin chia sẻ với phóng viên tờ báo "Izvestia" (Nga) rằng, trong thời gian gần đây giới quân sự Mỹ đã theo đuổi các dự án bán hoang tưởng mà có chi phí rất đắt đỏ kể cả trong khâu nghiên cứu chế tạo lẫn trong khâu sản xuất.
"Trong khi đó tính hiệu quả của chúng vẫn là một dấu hỏi lớn. Điều này liên quan tới cả máy bay cánh quạt xoay hướng Osprey và máy bay tiêm kích-ném bom F-35 phiên bản phục vụ Thủy quân lục chiến.
Các máy bay Osprey, lấy ví dụ, không có lực lượng yểm trợ bởi vì những máy bay trực thăng tấn công hiện có của Mỹ không thể theo kịp chúng. Và đó cũng là một trong những lý do để người ta nghiên cứu chế tạo các máy bay không người lái MUX", giáo sư Kozyulin cho biết.
Theo ý kiến của chuyên gia Nga, nhiều khả năng, các máy bay không người lái mới mà Thủy quân lục chiến Mỹ đặt hàng, sẽ có số phận không hề đơn giản.
"Không phải tự nhiên mà các công ty nghiên cứu chế tạo lại yêu cầu nhiều thời gian để hoàn thiện cỗ máy này như thế bởi vì họ phải tìm kiếm hoặc chế tạo những công nghệ và giải pháp kỹ thuật hoàn toàn mới.
Nhưng về nguyên lý, người Mỹ cần loại máy bay không người lái này để duy trì được ưu thế trước những đối thủ của mình. Bởi vì sức mạnh hải quân của Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng, và đã xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Với việc sở hữu các máy bay tiếp nhiên liệu không người lái thì những chuyến bay tầm xa của MUX là hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, nhưng trước tiên phải chế tạo ra chúng", ông Kozyulin nhấn mạnh.
Các công ty nghiên cứu chế tạo MUX cho rằng, sự xuất hiện của nó sẽ biến các tàu sân bay cỡ lớn trở nên không cần thiết bởi vì để triển khai những máy bay không người lái mới này chỉ cần sử dụng các tàu đổ bộ lớp America.
Đó có thể trở thành hoàng hôn của thời đại các siêu tàu sân bay mà hoàn toàn bé nhỏ trước những tên lửa chống hạm, lấy ví dụ như tên lửa đạn đạo DF-21 của Trung Quốc.
Bảo Lam
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030
Nhà báo Nakamura Goro: Người mang Việt Nam trong "xương sống" cuộc đời
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




