Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
02:35 | 22/06/2015 GMT+7

Đột ngột dỡ nhà dân, chủ tịch phường chỉ bị 'rút kinh nghiệm'

aa
TĐO - Chủ tịch UBND phường Kim Giang trực tiếp xuống tận hiện trường, chỉ đạo khoảng mười người tháo dỡ 2 công trình nhà ở nhưng không có bất cứ thông báo bằng văn bản nào cho người dân biết.

Ông Lê Công Bao - Chủ tịch UBND phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội, trực tiếp xuống tận hiện trường, chỉ đạo khoảng mười người cho tiến hành tháo dỡ 02 công trình nhà ở tại cuối ngõ 64, đường Kim Giang, phường Kim Giang mà không có bất cứ thông báo bằng văn bản nào cho người dân biết. Song không hiểu vì sao, vị Chủ tịch UBND phường Kim Giang, Lê Công Bao chỉ bị yêu cầu xử lý: "kiểm điểm, rút kinh nghiệm"?!

dot ngot do nha dan chu tich phuong chi bi rut kinh nghiem
Khu nhà đất của người dân bị UBND phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội, tháo dỡ nhà trong khi không có thông báo bằng văn bản cho người dân biết

Không thông báo đã cho tháo dỡ nhà

Theo đơn thư của bà Nguyễn Thị Thu Toàn, số nhà 106 - A1 phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội cùng một số hộ dân phản ánh: Chiều ngày 20/11/2014, ông Lê Công Bao - Chủ tịch UBND phường Kim Giang cùng nhiều người đến tháo dỡ 2 gian nhà cột, mái tôn, xung quanh quây tôn. Điều này khiến người dân bất ngờ, bởi không nhận được bất kỳ một thông báo nào từ trước từ UBND phường Kim Giang.

Bà Bùi Thanh Xuyên trú tại số 9 -D5 tổ dân phố số 11 phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, là người chứng kiến sự việc trên cho biết: Ngay ngày hôm đó chúng tôi đã làm bản tường trình nêu lại toàn bộ sự việc tháo dỡ nhà dân trái phép của ông UBND phường Kim Giang gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Theo tìm hiểu được biết tại biên bản xác nhận của Tạ Quang Duy, Triệu Ngọc Khanh, Nguyễn Hoàng Anh đều là công nhân của Công ty CPXD Phục Hưng Hall days, địa chỉ tầng 3, nhà H2, khu đô thị Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) đã ghi rõ lại hành động tháo dỡ nhà trái với quy định pháp luật của ông Lê Công Bao như sau:

"Do có nhu cầu tìm nhà trọ cho anh em công nhân, chúng tôi đã ký hợp đồng thuê nhà ở với bà Nguyễn Thị Thu Toàn ngày 14/11/2014. Cùng ngày bà Toàn dẫn chúng tôi ra bàn giao 07 gian nhà và trao chìa khoá từng gian cho chúng tôi. Có kèm theo hồ sơ hiện trạng nhà cho chúng tôi nhận.

Từ ngày 14/11/2014 đến ngày 20/11/2014 chúng tôi làm vệ sinh trước khi cho anh em công nhân ở. Sáng 20/11/2014 ngoài 03 người chúng tôi làm thì không có ai vào. Đến chiều, chúng tôi đang làm vệ sinh thì vào khoảng 15h có khoảng mười người vào đuổi chúng tôi ra, rồi đập phá nhà. Việc này chúng tôi không được thông báo trước".

Xử lý bất thường?

Trước sự việc bức xúc nêu trên, ngày 25/11/2014 người dân đã có đơn gửi Chủ tịch UBND phường Kim Giang đề nghị giải quyết về việc đập phá nhà cửa, nhưng đến nay UBND phường Kim Giang vẫn chưa hồi âm.

Theo đơn phản ánh của công dân đề ngày 18/6/2015 có viết: Để đối phó với hành vi tháo dỡ nhà trái pháp luật của mình, ông Chủ tịch phường Kim Giang đã nguỵ tạo giấy tờ để đối phó. Trong đó có biên bản kiểm tra hiện trạng công trình lập hồi 10h ngày 20/11/2014, và biên bản tổ chức tháo dỡ công trình lập lúc 14h cùng ngày.

Điều bất thường là, tại sao 10h sáng lập biên bản công trình vi phạm mà 14h chiều đã gấp gáp ra biên bản tháo dỡ công trình?. Theo người dân cho biết, hai biên bản được lập sau khi sự việc tháo dỡ nhà xong. Mục đích để đối phó cho việc sai trái trên. Cả hai biên bản đều ghi chủ đầu tư vắng mặt. Trong khi đó, chủ công trình lại đang ngồi ngay tại hiện trường chứng kiến cảnh phá dỡ (trong Clip quay cảnh phá dỡ người phụ nữ ngồi chính là chủ công trình).

dot ngot do nha dan chu tich phuong chi bi rut kinh nghiem

Biên bản lập lúc 10 giờ 00 ngày 20/11/2014 của UBND phường Kim Giang, quận Thanh Xuân

dot ngot do nha dan chu tich phuong chi bi rut kinh nghiem

Biên bản lập lúc 14 giờ 00 ngày 20/11/2014 của UBND phường Kim Giang, quận Thanh Xuân

Người dân còn cho rằng, nhiều người ký tên trong hai biên bản trên là hoàn toàn không có mặt tại hiện trường phá dỡ. Ví như: ông Tuấn - Chủ tịch Mặt trận, ông Tín tổ dân phố (trong Clip quay lại sự việc không có mặt những ông này).

Theo tìm hiểu được biết, diện tích đất nêu trên trước đây là đất nông nghiệp, nhưng từ lâu đã trở thành đất phi nông nghiệp. Không chỉ riêng diện tích đất của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Toàn, mà toàn bộ đất của các hộ dân xung quanh đều có giấy chuyển nhượng viết tay từ năm 1993 và được xác nhận của chính quyền địa phương.

Từ đó đến nay người dân đóng thuế từng năm cho Chi cục thuế quận Thanh Xuân (trước đây là huyện Thanh Xuân). Người dân cũng đã sao giấy tờ và bản đồ đất để nộp cho phường Kim Giang và cung cấp cho PV.

dot ngot do nha dan chu tich phuong chi bi rut kinh nghiem

Biên lai thu thuế sử dụng đất của người dân

Khoảng đầu năm 2012 người dân đã báo cáo và đề nghị UBND phường Kim Giang cho quây tôn và làm nhà để trông coi, bảo vệ nhằm chống lấn chiếm, đổ phế thải và chống nghiện hút tụ tập. UBND phường Kim Giang đã ủng hộ mục đích trên.

Sau đó, người dân đã góp tiền quây tôn khu đất và làm 7 gian nhà khung sắt, mái tôn. Ngày 20/11/2014 ông Lê Công Bao - Chủ tịch phường Kim Giang đã bất ngờ cho tiến hành phá dỡ hai công trình nêu trên mà không thông báo gì cho người dân được biết.

Ngày 27/4/2015, ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân ban hành kết luận số: 474/KL -CTUBND xử lý kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Lê Công Bao và các cá nhân có liên quan.

dot ngot do nha dan chu tich phuong chi bi rut kinh nghiem

Thông báo số 227/TB-CTUBND ngày 05/5/2015 của UBND quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội

Đến ngày 05/05/2015, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân lại có Thông báo số 227/TB-CTUBND, thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của người dân, trong đó có ghi: Đơn nêu Chủ tịch UBND phường Kim Giang tháo dỡ 02 nhà tôn tại cuối ngõ 64 đường Kim Giang, phường Kim Giang không có thông báo là đúng...

Vậy hành vi của Chủ tịch UBND phường Kim Giang tháo dỡ nhà dân mà không có thông báo mà chỉ kiểm rút kinh nghiệm có tương xứng với hành vi gây ra?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Minh Sơn - Hoàng Xuân

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 26/6.
Thời tiết hôm nay (24/6): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào

Thời tiết hôm nay (24/6): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngaày 25/6 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
35 suất học bổng Chính phủ du học tại Vương quốc Campuchia năm 2025

35 suất học bổng Chính phủ du học tại Vương quốc Campuchia năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về 20 suất học bổng học đại học và sau đại học và 15 suất học bổng học tiếng Khmer tại Campuchia.

Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 28/6: Bộ trưởng Israel ám chỉ khả năng tiếp tục tấn công Iran, Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine

Tin quốc tế ngày 28/6: Bộ trưởng Israel ám chỉ khả năng tiếp tục tấn công Iran, Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine

Bộ trưởng Israel ám chỉ khả năng tiếp tục tấn công Iran; Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine; Hàng loạt quan chức Hy Lạp từ chức do vướng bê bối gian lận trợ cấp nông nghiệp do EU tài trợ... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28/6.
Tin quốc tế ngày 29/6: G7 nhất trí tránh tăng thuế các công ty Mỹ

Tin quốc tế ngày 29/6: G7 nhất trí tránh tăng thuế các công ty Mỹ

G7 nhất trí tránh tăng thuế các công ty Mỹ; biểu tình tại Tel Aviv (Israel) đòi chấm dứt chiến tranh Gaza, trả tự do cho con tin... là tin quốc tế nổi bật ngày 29/6.
Việt Nam đề cao ý nghĩa lịch sử và giá trị cốt lõi của Hiến chương Liên hợp quốc

Việt Nam đề cao ý nghĩa lịch sử và giá trị cốt lõi của Hiến chương Liên hợp quốc

Tại phiên họp toàn thể kỷ niệm 80 năm ngày ký Hiến chương Liên hợp quốc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh vai trò nền tảng của Hiến chương Liên hợp quốc trong hành trình đấu tranh giành độc lập, bảo vệ chủ quyền và thúc đẩy hòa bình, hợp tác của Việt Nam.
Viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Lào Cai

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Lào Cai

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 114 chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) với tổng giá trị cam kết đạt 20,1 triệu USD, trong đó giải ngân ước đạt gần 16,6 triệu USD. Nguồn viện trợ này trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển bền vững tại địa phương.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.
Bệnh xá Đảo Sinh Tồn Đông kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn

Bệnh xá Đảo Sinh Tồn Đông kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn

Ngày 24/6/2025, Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông đã tiếp nhận và cấp cứu thành công ngư dân Bình Thuận bị cá kìm đâm vào cổ.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động