Dòng tiền rẻ ngày càng nhiều đang chực chờ
| Ông Nguyễn Thế Minh (phải) và ông Đặng Trần Phục |
Với xu hướng giảm chủ đạo, VN-Index chốt tuần qua giảm về sát vùng 1.100 điểm, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại trước đà bán ròng mạnh mẽ, liên tục của nhà đầu tư nước ngoài.
Trước động thái của FED, liệu đà bán ròng của khối ngoại có chững lại trong thời gian tới? Nhà đầu tư nên hành động gì? Chúng tôi ghi nhận ý kiến một số chuyên gia:
VN-Index khó xuyên thủng 1.100 điểm
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khách hàng cá nhân, CTCK Yuanta Việt Nam
Tuần vừa qua là tuần cả hai quỹ ETF cơ cấu danh mục, là đợt cơ cấu cuối cùng của năm 2023. Việc cơ cấu này ít nhiều ảnh hưởng tới diễn biến của thị trường. Thường thì thanh khoản thị trường những dịp này là thấp, do tâm lý nhà đầu tư thận trọng, đứng ngoài quan sát hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ.
Tôi cho rằng ngắn hạn thị trường đang trở trạng thái tích lũy, khả năng cao tuần mới thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp. Theo đó, VN-Index theo hướng sideway đi ngang hơn là bùng nổ tăng, dòng tiền có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Theo tôi, khả năng xuyên thủng mức 1.100 điểm là thấp.
Xét yếu tố lực đỡ, sau cuộc họp của FED, thị trường thế giới chuyển biến tích cực, các chỉ số trên thị trường Mỹ đều xác lập mức kỷ lục. Hiện nay, việc thắt chặt chính sách tiền tệ của FED không tiếp diễn nóng như giai đoạn 2022-2023, hay nói cách khác đây là chu kỳ cuối của giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ.
Tỷ giá ổn định sẽ khiến cho đà bán ròng của khối ngoại sớm chững lại. Từ đầu tháng 12 đến nay áp lực bán của khối này khá cao, vài tuần tới áp lực giảm đáng kể so với đầu tháng. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ cho thị trường.
Với khả năng thị trường theo hướng sideway, tôi cho rằng chỉ số sàn HOSE sẽ đóng cửa cuối năm ở vùng quanh mức 1.100 điểm.
Với nhà đầu tư, giai đoạn này cần hạn chế lướt sóng hàng ngày, việc này sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư. Nhà đầu tư nên lựa chọn dòng cổ phiếu tăng trưởng có nền tảng tốt trong 3 quý vừa qua, mua và nắm giữ thay vì mua bán lướt sóng liên tục. Tôi cho rằng không có kịch bản quá xấu, chủ yếu thị trường đi ngang khiến nhà đầu tư có phần chán nản giao dịch. Nếu có nhịp điều chỉnh sâu là cơ hội tích lũy cổ phiếu.
Giai đoạn tuyệt vời để có thể nhặt những cổ phiếu xuất sắc
Ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch AzFin
VN-Index đã có một tuần giao dịch khá ảm đạm với thanh khoản không cao và điểm số đi xuống. Tôi cho rằng có 3 nguyên nhân chủ yếu.
Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng liên tục tạo ra áp lực không nhỏ đối với thị trường chứng khoán từ việc tăng cung trên thị trường cho đến đè nặng tâm lý các nhà đầu tư cá nhân.
Thứ hai, giai đoạn hiện nay là giai đoạn trống thông tin về kết quả kinh doanh vì thế cũng sẽ không có nhiều động lực lớn hay áp lực lớn về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Thứ ba, nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi một sự rõ ràng hơn về xu hướng của thị trường chứng khoán để có thể ra các quyết định lớn.
Với nhà đầu tư nước ngoài, họ đã liên tục bán ròng gần 1 tỷ USD năm 2023 và xu hướng có thể sẽ vẫn tiếp tục trong bối cảnh lãi suất Mỹ vẫn hấp dẫn hơn ở Việt Nam trong khi lạm phát tại Mỹ đã về thấp hơn so với Việt Nam; kinh tế các nước phát triển đã ngấm đòn từ lãi suất cao trong cả năm 2023 cũng như túi tiền người dân hao mòn do lạm phát cao, từ đó khiến cho họ có xu hướng rút tiền khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu không những ở Việt Nam mà trên toàn Châu Á.
Tuy vậy nhờ thị trường chứng khoán Việt Nam được định giá hấp dẫn và kỳ vọng tăng trưởng mạnh năm 2024 vì thế AzFin đánh giá xu hướng bán ròng sẽ giảm bớt trong đầu năm 2024 và thậm chí có thể mua ròng trở lại.
Tôi đánh giá khả năng cao thị trường không có quá nhiều biến động trong hai tuần cuối cùng của năm 2023, tuy nhiên cũng không loại trừ sự đột biến những phiên cuối cùng của năm thời điểm Tổng Cục thống kê có công bố sơ bộ toàn bộ tình hình kinh tế xã hội cả năm 2023 trong đó đặc biệt chú ý đến các thông tin về tăng trưởng GDP, CPI, tăng trưởng tín dụng, xuất nhập khẩu và đầu tư công.
Về chỉ số đóng cửa bao nhiêu chủ yếu mang tính chất kỹ thuật và cũng không quá quan trọng, AzFin đánh giá giai đoạn cuối năm là thời điểm tốt để các nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục cũ và xây dựng danh mục mới hướng đến năm 2024 dự báo sẽ hồi phục mạnh hơn 2023.
Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn đây là một giai đoạn tuyệt vời để có thể nhặt những cổ phiếu xuất sắc với 3 tiêu chí: tăng trưởng kết quả kinh doanh 2024 mạnh; trả cổ tức tiền mặt trên 4%; định giá rẻ với P/E < 8 lần. Từ đó đón sóng phục hồi năm 2024 với lợi nhuận đầu tư có thể vượt trội hoàn toàn so với chỉ số VN-Index.
| Với tháng 11 hồi phục gần 6,5% điểm số, nhóm cổ phiếu trên 1 tỷ USD của HOSE cũng đã khôi phục lại nhanh chóng lên 42 mã. Đã có 7 mã trở lại so với tháng 10 trong đó có những cái như HVN, VND, PNJ, PGV. |
| Năm 2023, VNDIRECT dự báo EPS toàn thị trường có thể tăng trưởng 3,7% và sang tới năm 2024 có thể đạt mức 18%. Theo đó, VN-Index có thể đạt vùng 1.400-1.450 điểm. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 29/8: Nga - Trung Quốc lần đầu tuần tra chung ở Thái Bình Dương, Thống đốc Fed kiện Tổng thống Trump
Phiên thanh khoản kỷ lục, VN-Index giữ lại mốc 1.200 điểm
Ngân hàng số thế hệ mới – Cơ hội sở hữu “viên ngọc quý” cho nhà đầu tư ngoại?
Các tin bài khác
Dấu ấn mới của lễ hội Songkran 2026 tại Silom
Khám phá cung đường chạy đẹp nhất Việt Nam: băng rừng di sản, xuyên “kỳ quan đô thị biển” tại Cần Giờ
Phát động cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026 với tổng giải thưởng 24.000 USD
Hyundai Thành Công giảm giá bán tới 220 triệu đồng
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




