Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:31 | 14/07/2024 GMT+7

Đồng Nai: đa dạng hoạt động đối ngoại nhân dân

aa
Tại Đồng Nai, hoạt động đối ngoại nhân dân không chỉ dành cho người trưởng thành, mà trẻ em cũng có nhiều sân chơi để tìm hiểu về hoạt động này.
Lan tỏa hoạt động đối ngoại đến người dân
Ngày hội giao lưu sinh viên, thanh niên tỉnh Đồng Nai và sinh viên Lào: nhiều hoạt động đoàn kết, ý nghĩa

Mỗi năm, 10 hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đều tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân. Một nửa số lượng hoạt động này hướng đến học sinh, sinh viên tại các trường.

Lãnh đạo Công ty TNHH Công nghiệp Brother Sài Gòn tặng học bổng cho sinh viên. Ảnh: S.THAO
Lãnh đạo Công ty TNHH Công nghiệp Brother Sài Gòn tặng học bổng cho sinh viên. (Ảnh: S.Thao)

Chú trọng đến học sinh, sinh viên

Hàng năm, Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đồng Nai duy trì tổ chức hội thi vẽ tranh dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Mỗi hội thi thu hút hàng trăm học sinh từ các trường công lập cũng như tư thục tham gia.

Riêng Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai, Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thi thuyết trình bằng ngoại ngữ dành cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên các trường đại học và cao đẳng. Chủ đề thuyết trình của từng hội thi rất đa dạng và phù hợp với từng độ tuổi khác nhau.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai vừa phát động Cuộc thi Tìm hiểu về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai lần thứ 2-2024. Cuộc thi bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 10, công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đồng Nai đều có thể dự thi. Thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận bằng hình thức trực tuyến. Mỗi thí sinh có 3 lần đăng nhập để làm bài. Để dự thi, thí sinh quét mã QR, hoặc truy cập vào website của cuộc thi tại địa chỉ:

https://timhieucongtacdoingoainhandan.dongnai.gov.vn/; hoặc https://dufo.dongnai.gov.vn/Pages/home.aspx.

Điểm đáng chú ý là con đi thi thì cha mẹ cũng tham gia hỗ trợ. Học sinh, sinh viên đi thi, giáo viên đóng vai trò tư vấn, bạn bè hỗ trợ minh họa trên sân khấu. Vậy nên, số lượng người tham gia các hội thi không chỉ phản ánh qua số thí sinh trên sân khấu, mà còn có lực lượng đông đảo tham gia ở hậu trường. Điều này góp phần lan tỏa hoạt động đối ngoại nhân dân đến với cộng đồng.

Ngoài ra, nhiều chương trình tư vấn du học cũng được các hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng đại sứ quán các nước tổ chức dành cho học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tỉnh.

Thông qua kết nối của các hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, nhiều doanh nghiệp đã trao tặng học bổng cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn. Như mới đây, thông qua sự kết nối của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Công ty TNHH Công nghiệp Brother Sài Gòn (Khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa) đã trao học bổng cho các sinh viên Trường đại học Lạc Hồng. Mỗi sinh viên được nhận học bổng trị giá 2 triệu đồng.

Một tiết mục văn nghệ tại Liên hoan Giai điệu Hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ V-2024. Ảnh: TRẦN HẢO
Một tiết mục văn nghệ tại Liên hoan Giai điệu Hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ V-2024. (Ảnh: Trần Hảo)

Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Brother Sài Gòn Miyake Yasuo cho hay, công ty đang sản xuất máy may và máy cắt với hơn 1,9 ngàn lao động. Thời gian qua, công ty đã tham gia những dự án phi chính phủ nước ngoài do các tổ chức hữu nghị thành viên và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh kêu gọi viện trợ.

Hướng đến đối tượng cụ thể

Cùng với các hoạt động dành cho hội viên như: liên hoan giai điệu hữu nghị cấp hội hữu nghị và cấp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; cuộc thi Tìm hiểu công tác đối ngoại nhân dân… Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ còn chú trọng triển khai công tác đối ngoại nhân dân đến từng đối tượng cụ thể.

Học sinh tham gia hội thi vẽ tranh do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đồng Nai, Nhà Thiếu nhi Đồng Nai phối hợp tổ chức.
Học sinh tham gia hội thi vẽ tranh do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đồng Nai, Nhà Thiếu nhi Đồng Nai phối hợp tổ chức.

Điều này được thể hiện qua việc, thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ đã tăng cường ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân với các đơn vị; tổ chức hội nghị triển khai công tác đối ngoại nhân dân cho từng đối tượng…

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thành Trí cho biết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Công an tỉnh vừa tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân. Theo nội dung ký kết, 2 đơn vị sẽ phối thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có: tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao trách nhiệm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, gắn liền với công tác đảm bảo an ninh trật tự; đảm bảo an ninh trật tự trong các hoạt động đối ngoại nhân dân; bình xét những tập thể, cá nhân 2 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ…

Trước đó, từ năm 2021 đến nay, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đã thực hiện chương trình phối hợp công tác về đối ngoại nhân dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại 2 địa phương. Các bên thực hiện vai trò cầu nối giới thiệu những cá nhân, tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài có khả năng phối hợp, đóng góp trên các lĩnh vực: kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội.

Ngoài ra, nhiều chương trình phổ biến các chuyên đề đối ngoại nhân dân cho từng đối tượng cụ thể cũng được tổ chức thường xuyên. Như mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề Tình hình thế giới, khu vực và chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc trao đổi cùng 500 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh về Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai Đặng Thanh Thủy, công tác bảo hộ công dân, xử lý những vụ việc có yếu tố nước ngoài là nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với hoạt động đối ngoại trên địa bàn. Từ thực tế này, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị về Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024. Trong chương trình, báo cáo viên Sở Ngoại vụ Đồng Nai, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin đến gần 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh một số nội dung liên quan đến: bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, một số quy trình cụ thể về bảo hộ công dân, các vấn đề có yếu tố nước ngoài…

Dựa trên nhiệm vụ đề ra hàng năm, những tháng còn lại của năm 2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ sẽ tiến hành sơ kết các chương trình phối hợp triển khai công tác đối ngoại nhân dân, chú trọng triển khai công tác đối ngoại nhân dân đến từng đối tượng cụ thể nhằm tiếp tục lan tỏa công tác ngoại giao nhân dân đến các tầng lớp nhân dân.

10 hội hữu nghị tham gia Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024 10 hội hữu nghị tham gia Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Đồng Nai thí điểm dạy tiếng Hàn tại trường trung học phổ thông Đồng Nai thí điểm dạy tiếng Hàn tại trường trung học phổ thông
Theo Báo Đồng Nai
Nguồn:

Tin bài liên quan

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam bàn cơ chế phối hợp thúc đẩy quan hệ nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam bàn cơ chế phối hợp thúc đẩy quan hệ nhân dân

Ngày 25/6 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã có buổi làm việc với Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. Hai bên trao đổi về cơ chế phối hợp nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Lào, góp phần làm sâu sắc hơn tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025: Vượt thách thức, nhiều đổi mới

Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025: Vượt thách thức, nhiều đổi mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mau lẹ, phức tạp, khó lường, trước những yêu cầu ngày càng cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quyết tâm, nỗ lực, đổi mới tư duy, cách tiếp cận để lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đạt những thành tích đáng khích lệ.
Chuẩn bị điều kiện sáp nhập thành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Lâm Đồng mới

Chuẩn bị điều kiện sáp nhập thành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Lâm Đồng mới

Đây là nhiệm vụ được Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng (Hội) đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 , khóa II nhằm sơ kết hoạt động, công tác Hội 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2025 diễn ra vào sáng 24/6 tại Lâm Đồng.

Các tin bài khác

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.
VESAMO góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trên kênh đối ngoại nhân dân

VESAMO góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trên kênh đối ngoại nhân dân

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, những thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc có sự đóng góp quan trọng của đối ngoại nhân dân, trong đó có vai trò tích cực của Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO).
VESAMO khởi công Nhà Nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân da cam tại Hà Nội

VESAMO khởi công Nhà Nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân da cam tại Hà Nội

Ngày 27/6 tại Hà Nội, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công Nhà Nhân ái số 6 và số 7 cho hai hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam, trao 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam tại Hà Nội, mỗi hộ 10 triệu đồng.
Hội thảo 75 năm quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu: nhiều sáng kiến, đề xuất thiết thực nhằm mở rộng hợp tác

Hội thảo 75 năm quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu: nhiều sáng kiến, đề xuất thiết thực nhằm mở rộng hợp tác

Cần chính sách miễn thị thực ngắn hạn cho du khách, mở các đường bay trực tiếp, thúc đẩy ngoại giao nhân dân thông qua các hội hữu nghị mở rộng; thành lập liên minh đại học-nghiên cứu... là những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo “75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-các nước Trung Đông Âu: Thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường hợp tác, hướng tới tương lai” ngày 26/6 tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Ngày 30/6, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Chính sách thị thực - động lực thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam

Chính sách thị thực - động lực thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam

Chính sách thị thực đang ngày càng trở thành công cụ cạnh tranh điểm đến quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia đẩy mạnh thu hút khách quốc tế sau đại dịch. Việt Nam đã có những điều chỉnh tích cực, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh du lịch và nâng cao trải nghiệm nhập cảnh cho du khách.
An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 02/7, tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức lễ bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đang công tác tại đơn vị.
Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Sáng 1/7, tại cột cờ A Pa Chải – ngã ba biên giới thiêng liêng của Tổ quốc thuộc xã Sín Thầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tổ chức lễ hạ quốc kỳ, lưu giữ lá cờ đầu t
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày 02/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến: 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 01/7/2025, nhiều thủ tục đất đai sẽ được tiếp nhận tại các chi nhánh. Thay đổi này nhằm tạo thuận lợi, đảm bảo giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực như: bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh; thay mã số thuế bằng số định danh; mở rộng đối tượng được tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc; 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền có hiệu lực...
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Phiên bản di động