Đồng bào dân tộc thiểu số góp phần ổn định biên giới 13 xã biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 12/5, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào DTTS 13 xã sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.
aa
Tiếp tục đổi mới, tiên phong trong hoạt động đối ngoại nhân dân Tiếp tục đổi mới, tiên phong trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Mở cửa nhiều cửa khẩu dọc biên giới Việt Nam - Lào Mở cửa nhiều cửa khẩu dọc biên giới Việt Nam - Lào

Hội nghị do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông và Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo Vụ địa phương II; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; cùng 63 đại biểu đại diện Người uy tín tại 13 xã vùng biên giới tiếp giáp Lào, Campuchia thuộc tỉnh Kon Tum.

Đồng bào dân tộc thiểu số góp phần ổn định biên giới 13 xã biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia
Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh Minh Huệ/kontum.gov.vn

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông cho biết, trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới nói riêng đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, trở thành những nhân tố quan trọng trong các phong trào ở thôn bản, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Người có uy tín có cùng ngôn ngữ, văn hóa và am hiểu phong tục tập quán của địa phương và được nhân dân tín nhiệm, vì vậy đã thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần cho đồng bào.

Đồng bào dân tộc thiểu số góp phần ổn định biên giới 13 xã biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh Minh Huệ/kontum.gov.vn

Bên cạnh đó, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm tin tưởng rằng bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, người có uy tín đã gương mẫu thực hiện, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Nhà nước; kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện cung cấp thông tin và tham gia cùng với chính quyền địa phương trong công tác hòa giải cơ sở, giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng, tích cực phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ, hỗ trợ bà con trong thôn bản phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đồng thời, giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tộc người, bài trừ các hủ tục lạc hậu; tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng cho biết đây là Hội nghị giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đặc biệt là đối với người có uy tín, già làng trong đồng bào DTTS cần phải tiên phong gương mẫu đi đầu trong công tác bảo vệ an ninh trật tự vùng biên giới. Đặc biệt là chấp hành chủ trương chính sách, bảo ban con cháu học tập, cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu lôi kéo. Bên cạnh đó, giúp Đảng và nhà nước có mối quan hệ tốt đẹp giữa các nước bạn Lào, Campuchia.

Cũng tại Hội nghị, bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, tạo điệu kiện của Uỷ ban Dân tộc đối với công tác đại đoàn kết dân tộc của tỉnh nhà; giúp tỉnh Kon Tum thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh, tạo nền tảng để phát triển kinh tế xã hội một cách vững chắc.

Đồng bào dân tộc thiểu số góp phần ổn định biên giới 13 xã biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia
Bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị - Ảnh Minh Huệ/kontum.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, người có uy tín trong đồng bào người dân tộc thiểu số luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, là nhân tố tích cực trong vận động người dân ở thôn, làng và động viên con cháu trong gia đình tham gia phát triển kinh tế, yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống; chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; vận động con em đến trường đúng độ tuổi, không chặt phát, đốt rừng làm nương rẫy, giúp đỡ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, gây chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc; cùng với các lực lượng chức năng tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc... Do đó, trong đồng bào dân tộc thiểu số, những việc làm, lời nói của người có uy tín luôn được đồng bào, nhân dân tôn trọng, những gì được người có uy tín trong cộng đồng ủng hộ thì được triển khai thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

Đồng bào dân tộc thiểu số góp phần ổn định biên giới 13 xã biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia
Đồng bào dân tộc thiểu số góp phần ổn định biên giới 13 xã biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia
Đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới trao đổi, thảo luận sôi nổi tại Hội nghị - Ảnh Minh Huệ/kontum.gov.vn

Để phát huy vai trò của đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng giúp đồng bào người dân tộc thiểu số hiểu biết về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; tạo cơ hội để đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại 13 xã dọc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, từ đó phát huy hơn nữa vai trò của người uy tín trong cộng đồng, nâng cao vị thế và sự ảnh hưởng, lan toả đến đồng bào các dân tộc đang sinh sống dọc tuyến biên giới.

Hội nghị này tập trung một số nội dung chuyên đề: Tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt của cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia; Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò của già làng, thôn trưởng và người có uy tín trong việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo khu vực biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia; Kinh nghiệm tuyên truyền, gìn giữ, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc của cộng đồng; Các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia;...

Giao lưu hữu nghị cụm dân cư 2 bên biên giới ấp Vườn Bưởi (Bình Phước) và phum Cooc Tho Mo (Campuchia) Giao lưu hữu nghị cụm dân cư 2 bên biên giới ấp Vườn Bưởi (Bình Phước) và phum Cooc Tho Mo (Campuchia)
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 thành công tốt đẹp Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 thành công tốt đẹp
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài khác

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Sáng 5/9, cùng với cả nước, gần 154.000 học sinh tỉnh Lai Châu nô nức bước vào năm học mới. Trong ngày hội chung đó, niềm vui như được nhân đôi, khi tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào vùng biên.
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng sáng 5/9, trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bộ yêu cầu không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...