Đòn hủy diệt chớp nhoáng: Sự kết nối giữa tên lửa Rubezh với Iskander sẽ tạo ra điều gì?
Chuyên gia quân sự nổi tiếng người Nga, ông Constantin Dushenkov, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình "Den TV", đã chia sẻ về khả năng phối hợp của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 Rubezh với tổ hợp tên lửa chiến thuật "Iskander" phiên bản nâng cấp và những tổ hợp tên lửa tầm ngắn.
Ông Dushenkov tuyên bố rằng, tổ hợp RS-26 mang tên lửa xuyên lục địa sẽ là một sức mạnh hủy diệt mới trong kho vũ khí của Nga.
Hiện giờ Nga có một dự án hết sức thú vị - tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 "Yars-M" mà được biết tới với tên gọi "Rubezh". Tổ hợp này không có phiên bản sử dụng giếng phóng mà được phóng từ mặt đất.
Thiết kế này có một đặc điểm hết sức quan trọng - "Rubezh" sẽ sở hữu nhưng tính năng của cả tên lửa xuyên lục địa, có nghĩa là nó mang đầu đạn đơn hạng nhẹ giúp nó có thể bay qua 10 nghìn km, lại vừa sở hữu tính năng của tên lửa tầm trung vì khoảng cách tối thiểu ("vùng chết") để phóng tới mục tiêu chỉ là khoảng 2 nghìn km.
Trước đó "vùng chết" này của tên lửa xuyên lục địa là 5,5 nghìn km. Theo lời của chuyên gia này, việc các tổ hợp tên lửa của Nga kết nối hoạt động có thể loại bỏ hoàn toàn khả năng một cuộc tấn công nhằm vào Nga khi nó bao phủ được cả "vùng chết".
|
Xe bệ phóng được cho là của tổ hợp tên lửa RS-26 Rubezh.
"Rubezh" sắp sửa được bàn giao cho quân đội bởi vì công tác thử nghiệm đang diễn ra rất thành công. Nếu như tính tới việc Nga sở hữu cả hệ thống phòng không tầm ngắn với bán kính hoạt động tối đa 500km thì khi kết nối chúng với nhau, bán kính "vùng chết" chỉ còn 1,5km.
Với nhiệm vụ này, tôi cho rằng hệ thống nâng cấp "Iskander" có thể làm được. "Rubezh" hoạt động kết nối với "Iskander" và các tổ hợp tầm ngắn giúp vá được toàn bộ những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ. Nga sẽ có khả năng triển khai tấn công tên lửa chớp nhoáng nhằm vào những mục tiêu từ 50 cho đến 10 nghìn km.
Thêm một đặc điểm của "Rubezh" đó là tính cơ động. Nó có thể được di chuyển bằng máy bay vận tải. Nói cách khác, Nga có khả năng trong vòng 1-2 ngày thiết lập một cú đấm hạt nhân gần như ở khắp mọi nơi trên đất nước.
Có nghĩa là nó sẽ khiến cho đối phương thực sự đau đầu vì không thể biết được những tổ hợp này sẽ xuất hiện ở đâu vào ngày hôm sau. Điều đó sẽ khiến đối phương bị đảo lộn hoàn toàn kế hoạch tấn công.
Khi đưa ra kết luận, ông Dushenkov bổ sung thêm rằng hiện nay chúng ta có thể nhìn thấy một chất lượng hoàn toàn mới của các loại vũ khí chiến lược do Nga sản xuất.
Bảo Lam
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




