Đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên mới: Từ chủ trương của Đảng đến giải pháp đột phá, nâng cao hiệu quả thực tiễn
Đây là hoạt động quan trọng nhằm phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; đồng thời cung cấp thêm luận cứ thực tiễn cho Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới và đề xuất giải pháp cho Việt Nam” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và “Công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong kỷ nguyên mới: vấn đề và giải pháp” của Bộ Ngoại giao.
![]() |
| Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV) |
Hội thảo do Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đồng chủ trì, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, nghiên cứu chuyên sâu, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức quần chúng ở Trung ương.
Phát biểu đề dẫn, Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh: trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng và xu hướng phát triển toàn cầu dịch chuyển mạnh mẽ, đối ngoại nhân dân cần tiếp tục khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp. Từ yêu cầu đó, Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề lớn như: đổi mới tư duy và phương thức triển khai công tác đối ngoại nhân dân; nâng cao hiệu quả tham gia các cơ chế đa phương; công tác thông tin đối ngoại trên không gian số; phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan. Đặc biệt, cần đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, khả thi, gắn với yêu cầu triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, qua đó tạo lập môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.
![]() |
| Hội thảo khoa học với chủ đề “Đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên mới: Từ chủ trương của Đảng đến giải pháp đột phá, nâng cao hiệu quả thực tiễn”. (Ảnh: PV) |
Các đại biểu đã phân tích sâu bối cảnh quốc tế hiện nay với cạnh tranh chiến lược gay gắt, thách thức an ninh phi truyền thống và sự dịch chuyển của các xu hướng phát triển toàn cầu. Hội thảo thống nhất đối ngoại nhân dân phải đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, nội dung và phương thức triển khai để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. Đặc biệt, cần chuyển từ tư duy “tham gia” sang “chủ động đóng góp, kiến tạo và định hình”, gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại với các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc. Đối ngoại nhân dân ngày nay không chỉ dừng lại ở giao lưu hữu nghị mà đã trở thành phương thức hiệu quả để gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hội thảo đề xuất nhiều giải pháp đột phá: nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược và đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường sự tham gia của các tổ chức nhân dân tại các cơ chế đa phương; đổi mới nội dung và phương thức thông tin đối ngoại; phát huy vai trò định hướng, điều phối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời mở rộng vai trò đối ngoại nhân dân trong các lĩnh vực ngoại giao kinh tế, khoa học – công nghệ, văn hóa…
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đánh giá cao các ý kiến tham luận và thảo luận của các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn về đối ngoại nhân dân tại Hội thảo, khẳng định Hội thảo đã thành công khi quy tụ được nhiều chuyên gia trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân, đóng góp trí tuệ tham mưu với Đảng, Nhà nước về những vấn đề mới đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên mới.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh Chỉ thị số 12-CT/TW đã tạo những cơ sở chính trị quan trọng, vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, vừa định vị vai trò của ĐNND, mở rộng không gian hoạt động cho ĐNND. Trên cơ sở triển khai Chỉ thị số 12, công tác ĐNND đã có những bước chuyển quan trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện trên nhiều mặt, nhưng cũng còn bộc lộ không ít hạn chế, khó khăn. Tuy nhiên, nhận thức chưa đẩy đủ của một số bộ, ngành, địa phương về vai trò, vị trí, của ĐNND, những hạn chế về thể chế, cơ chế phối hợp và đặc biệt là hạn chế về tư duy, năng lực của một bộ phận cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân chưa theo kịp sự biến chuyển nhanh chóng của tình hình quốc tế. Đứng trước bối cảnh mới của tình hình quốc tế và trong nước, với sự quan tâm rất lớn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đối ngoại nhân dân cần chuyển mình mạnh mẽ, phát huy tốt vai trò trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, cùng đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của đất nước.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau hội thảo. (Ảnh: PV) |
Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định Hội thảo đã thành công, cung cấp các luận cứ khoa học quan trọng để nghiên cứu, tham mưu với Lãnh đạo Đảng, nhà nước ban hành các văn bản chỉ đạo, hành lang pháp lý và nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho đối ngoại nhân dân phát huy “sức mạnh mềm” của mình trong việc kiến tạo nền tảng xã hội thuận lợi, tạo dựng niềm tin chính trị và sự gắn kết quốc tế, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị đối với công tác đối ngoại nhân dân, vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân, tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, bộ, ngành và tổ chức nhân dân, công tác đối ngoại nhân dân sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Thứ trưởng Ngô Lê Văn cũng ghi nhận các đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách và chế độ đối với cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, để nghiên cứu, thể chế hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
| Tại Hội thảo, các đại biểu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham gia thảo luận về những nội dung quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân hiện nay quan 03 chủ đề: “Phong trào nhân dân, phong trào xã hội trên thế giới và một số kiến nghị đối với đối ngoại nhân dân Việt Nam” (Phó Chủ tịch Đồng Huy Cương); “Giải pháp mở rộng, làm mới, phát triển chiều sâu quan hệ với các đối tác của các tổ chức nhân dân Việt Nam trong tình hình mới” (Tiến sỹ Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ); “Từ vận động viện trợ đến kiến tạo quan hệ đối tác phát triển: Vai trò của đối ngoại nhân dân trong huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển” (Đ/c Đỗ Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Ban Điều phối Viện trợ nhân dân). |
| Ngày 03/4 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV về công tác đối ngoại nhân dân tới các tổ chức thành viên ở Trung ương, trong đó làm rõ các yêu cầu mới đối với công tác này. |
| Đây là chia sẻ của ngài Numan Kurtulmus, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ trong buổi gặp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà diễn ra vào ngày 7/5 tại thủ đô Ankara. |
Tin bài liên quan
Quy định mới về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân
Đẩy mạnh đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ
Các tin bài khác
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo và Hội Áo - Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Hà Nội và TP.HCM
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội chợ quốc tế Paris 2026
Cầu nối hữu nghị quốc tế qua ngoại giao nhân dân
Đọc nhiều
Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta
Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào
Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?
Đại sứ quán UAE hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho trường mầm non ở Tuyên Quang
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







