Đổi mới thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, tăng cường phối hợp trong toàn Khối
Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các tổ chức thành viên trong Khối; đại diện các ban chuyên môn và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức Liên hiệp.
![]() |
| Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Các phong trào thi đua tạo chuyển biến tích cực trong toàn Khối
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh nhiều chủ trương, chính sách lớn được ban hành, đặc biệt là việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã phát huy vai trò, trách nhiệm, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, chủ động, sáng tạo triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức.
Các phong trào thi đua được triển khai thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động và tham gia xây dựng hệ thống chính trị. Công tác phối hợp giữa các tổ chức ngày càng chặt chẽ; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn Khối.
Theo báo cáo tổng kết được trình bày tại Hội nghị, đóng góp vào kết quả chung, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Đoàn kết, chủ động thích ứng, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại"; thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, giảm 11 đầu mối Cơ quan thường trực và 7 tổ chức thành viên ở Trung ương, bảo đảm vận hành ổn định, hiệu quả.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Năm 2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nỗ lực phát huy vai trò "kết nối", chủ động gắn nhu cầu phát triển trong nước với nguồn lực của 379 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, huy động khoảng 190,8 triệu USD qua gần 2.000 chương trình, dự án. Liên hiệp tích cực thực hiện kế hoạch vận động các đối tác nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủng hộ Chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025". Kết quả, Liên hiệp đã vận động được 100 tỷ đồng, xây mới 1.391 căn nhà, sửa chữa 48 căn nhà, xây mới 249 nhà vệ sinh. Triển khai chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ mục tiêu xây dựng, trang bị 50 thư viện và nhận bảo trợ, hỗ trợ toàn bộ sinh hoạt phí cho khoảng 3.000-5.000 học sinh từ năm học 2026 -2029.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng tích cực hưởng ứng các phong trào: "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", "Bình dân học vụ số", "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời"...
Tăng cường điều phối, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoạt động phối hợp
Hội nghị ghi nhận nhiều điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đại diện lãnh đạo Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), điển hình tiên tiến của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trình bày tham luận "Phát huy vai trò kênh đối ngoại nhân dân trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến kiến tạo giá trị phát triển". Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được Khối đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với số phiếu đồng thuận 100%.
![]() |
| Bà Đỗ Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) trình bày tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong Khối, nổi bật là: xây dựng kế hoạch tuyên truyền chung cho các kỳ đại hội, tổ chức "Tháng nghe dân nói" theo hướng đồng bộ, tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực...
Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu nâng cao vai trò điều phối của Khối trưởng, Khối phó; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và khai thác hiệu quả mạng xã hội trong triển khai phong trào. Đồng thời, cần khắc phục tình trạng chồng chéo giữa cụm thi đua và khối thi đua, điều chỉnh thời điểm tổng kết thi đua phù hợp hơn để nâng cao tính kịp thời, thực chất.
Một số đề xuất đáng chú ý gồm: lồng ghép nhiệm vụ thi đua với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thiết lập cơ chế phối hợp linh hoạt giữa các tổ chức thông qua các hoạt động chung tiêu biểu hằng năm; đồng thời hoàn thiện hệ thống đánh giá thi đua theo hướng có chỉ số chung toàn khối, gắn với kết quả thực hiện giao ước.
Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên của Khối đã ký kết Giao ước thi đua năm 2026 với các nội dung trọng tâm: tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng chủ trương, chính sách; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động; thực hiện các chương trình an sinh xã hội và phát triển bền vững; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối thi đua.
![]() |
| Các đơn vị thành viên của Khối các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp ký Giao ước thi đua năm 2026. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu chỉ đạo, bà Hà Thị Nga đánh giá cao kết quả hoạt động của Khối năm 2025, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội của từng tổ chức; cụ thể hóa nhiệm vụ thi đua phù hợp đặc thù từng đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị.
Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh vai trò điều phối của Khối trưởng, Khối phó; yêu cầu tăng cường phối hợp thực chất, tổ chức các hoạt động chung có sản phẩm cụ thể; duy trì cơ chế làm việc thường xuyên giữa các bộ phận tham mưu để bảo đảm rõ người, rõ việc, linh hoạt và hiệu quả.
Bà cho biết, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phát động phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp"; triển khai Đề án chuyển đổi số chung cho Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
Bà đề nghị các tổ chức tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nhân rộng mô hình hiệu quả, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
| Khối các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp bao gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội văn học và nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Các hội có tính chất đặc thù số 1 (Cần Thơ) tổng kết hoạt động thi đua 2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Huy động các nguồn lực để xóa 100.000 căn nhà dột nát
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần chống bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng
Các tin bài khác
Đại sứ Sri Lanka làm việc tại Bắc Ninh, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Đối ngoại nhân dân chuyển sang kiến tạo "không gian chiến lược cho phát triển"
Bốn đề xuất thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực trọng tâm
Phát huy vai trò cầu nối của Hội Hữu nghị Kyushu – Việt Nam
Đọc nhiều
Đại sứ Sri Lanka làm việc tại Bắc Ninh, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam làm chủ nguồn cung xăng dầu, ứng phó hiệu quả biến động năng lượng toàn cầu
FAVIJA trao tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật phía Nam
Bốn đề xuất thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực trọng tâm
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình








