Trang chủ Việt kiều
11:00 | 20/09/2020 GMT+7

Doanh nhân Michael Dương - người kết nối bạn trẻ trong cộng đồng người Việt ở Mỹ

aa
Từ hai bàn tay trắng, gia đình của doanh nhân Michael Dương hiện sở hữu một công ty tái chế rác trị giá hàng trăm triệu đô tại Mỹ. Và bằng sức trẻ của mình, doanh nhân Michael Dương cùng gia đình có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng người Việt ở Mỹ và quê hương.
340 người Việt ở Mỹ về nước: Chủ yếu là trẻ em, người già, du học sinh không có nơi lưu trú 340 người Việt ở Mỹ về nước: Chủ yếu là trẻ em, người già, du học sinh không có nơi lưu trú

Mới đây, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ ...

Người Việt ở Mỹ chung tay, góp sức chống dịch COVID-19 Người Việt ở Mỹ chung tay, góp sức chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cộng đồng người Việt ở Mỹ đã luôn chung tay hỗ trợ trong việc chống dịch. Người ...

Khuyến kích các doanh nhân Việt kiều trẻ về quê hương đầu tư

Anh Michael Dương sinh ra tại TP.HCM. Năm 5 tuổi, anh cùng với gia đình sang Mỹ định cư tại San Francisco. Khi ấy, đến Mỹ, nơi hoàn toàn xa lạ, không vốn ngoại ngữ, xa lạ với những người xung quanh, gia đình anh đã đi tìm kiếm, thu gom các giấy bìa carton và giấy vụn để bán kiếm sống.

Michael Dương nhớ lại thời gian đó, ban ngày anh đi học, từ 8h tối đến 1h đêm, anh theo bố mẹ đi thu gom rác. Quãng thời gian không bao giờ quyên ấy kéo dài 4 năm. Và từ những ngày lượm rác, gia đình anh Michael Dương đã xây dựng đế chế rác tại Mỹ với Công ty California Waste Solutions (CWS). Công ty này gần như độc chiếm trong quá trình bỏ thầu để thu thập rác tái chế ở 2 thành phố Oakland và San Jose của Mỹ.

1753 3
Anh Michael Dương tại trụ sở Công ty California Waste Solutions (CWS) của gia đình.

Hiện tại, ngoài quản lý tại Công ty California Waste Solutions (CWS), anh Michael Dương còn có sự nghiệp kinh doanh riêng của mình cũng đầy nổi bật trong cộng đồng người Việt. Tại Mỹ, anh sản xuất cà phê. Nguồn nguyên liệu chính là cà phê từ Đà Lạt (Lâm Đồng) chuyển sang nhà máy bên Mỹ để chế biến và bán tại thị trường nơi đây. Sang năm 2021, anh sẽ mang thương hiệu cà phê này về Việt Nam. Ngoài ra, anh Michael Dương còn lấn sân mảng bất động sản với những dự án đầu tư.

Đặc biệt, Michael Dương còn là Giám đốc của Công ty Group5 Corporation chuyên về mảng tổ chức sự kiện. Trong 3 năm qua, anh tổ chức được 5 chương trình kết nối các bạn trẻ làm kinh doanh trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Mỗi chương trình có khoảng 400 bạn trẻ tham gia.

1747 1
Anh Michael Dương (đứng giữa) tại chương trình kết nối các bạn trẻ làm kinh doanh trong cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Trong mỗi chương trình sẽ có sự góp mặt của những gương mặt thành công trong cộng đồng người Việt tại Mỹ tham gia chia sẻ những kinh nghiệm, bài học của mình lớp trẻ.

“Thông qua sân chơi này, tôi mong muốn tạo được niềm cảm hứng tích cực cho các doanh nhân, doanh nghiệp nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Qua đó, họ sẽ có sự gắn kết hơn, chia sẻ, hỗ trợ nhau nhiều hơn, tạo nên sức mạnh chung để phát triển cộng đồng người Việt tại Mỹ mạnh mẽ hơn nữa về mọi mặt của đời sống xã hội”, anh Michael Dương chia sẻ.

Theo anh Michael Dương, Việt Nam đang kêu gọi đầu tư nước ngoài. “Mình là người Việt Nam ở nước ngoài thì tại sao mình không về nước để phát triển quê hương. Chính vì thế, khi làm chương trình bên Mỹ, tôi cũng nói với các bạn trẻ tôi đã đầu tư tại Việt Nam, tôi khuyến khích họ về Việt Nam đầu tư. Và khi về nước kinh doanh gì cũng được”, anh Michael Dương chia sẻ.

Michael Dương cho biết, sau 5 chương trình anh tổ chức đã có nhiều bạn trẻ Mỹ về nước đầu tư trong lĩnh vực nhà hàng, xuất nhập khẩu…

Doanh nhân Việt này cho biết, sau dịch COVID-19, anh sẽ tổ chức các chương trình này ở Việt Nam. “Tôi muốn kết nối giới trẻ Việt kiều bên Mỹ và giới trẻ Việt Nam. Tạo cầu nối cho lớp trẻ hợp tác với nhau”, anh nói.

Tại Việt Nam, Michael Dương đã mở một số nhà hàng tại TP.HCM. Nơi đây là địa điểm dành cho những người Việt kiều trở về nước hội tụ, giao lưu...

Chính vì thế, một năm Michael Dương về Việt Nam 5-6 lần. “Mình là người Việt Nam nên tôi muốn mình làm gì cũng sẽ về Việt Nam. Mỗi lần về nước thấy Việt Nam thay đổi rất nhiều, nhất là TP.HCM”, anh chia sẻ.

4211 55
Anh Michael Dương tại Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS).

Hướng về quê hương

Song song với việc kinh doanh, nam doanh nhân thường xuyên chung tay vì sự phát triển có ích cho cộng đồng. Gần đây nhất, anh ủng hộ xây dựng nhà tình thương cho hộ gia đình khó khăn ở tỉnh Kiên Giang, hỗ trợ tiền cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Chợ Rẫy hay trao tặng khẩu trang cho bà con vùng bị cách ly huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre trong đợt dịch trước đây.

3943 0
Michael Dương trong một hoạt động xã hội tại Việt Nam.

Trong những ngày qua, sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, anh Michael Dương đã đặt mua 10.000 chiếc khẩu trang chất lượng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn y tế để gửi tặng người dân Quảng Nam thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Con trai của vua rác David Dương

Michael Dương chính là con trai của vua rác David Dương, một gia đình Việt kiều có tiếng tại Mỹ. Vào năm 1980, gia đình anh đã khởi đầu công việc kinh doanh bằng cách góp vốn của các thành viên trong gia đình lại và mua một chiếc xe tải đã qua sử dụng để mua gom giấy, phế liệu.

Năm 1991, gia đình David thành lập một công ty tái chế rác mang tên California Waste Solutions (CWS), gần như độc chiếm trong quá trình bỏ thầu để thu thập rác tái chế ở Oakland và San Jose.

Hiện tại, một ngày công ty CWS gom và xử lý rác cho 1 triệu hộ dân với khoảng 2.000 tấn rác tại hai thành phố lớn của Mỹ là San Jose và Oakland.

3946 d
Michael Dương chính là con trai của vua rác David Dương.

Sau những thành công trên đất Mỹ, năm 2004, gia đình Michael Dương quyết định về Việt Nam thành lập Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) với Dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước tại TP.HCM, và Dự án Khu công nghệ môi trường Xanh Long An.

Được biết, Dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước bao gồm một nhà máy hiện đại chuyên phân loại, thu gom nguyên liệu tái chế và tái sử dụng rác thải; một nhà máy chế biến phân compost từ rác hữu cơ; một bãi chôn lấp rác an toàn, hợp vệ sinh. Đầu tư 90 triệu USD vào nơi đã sinh ra và trưởng thành, gia đình Michael Dương mong muốn đem những kiến thức và công nghệ tiên tiến về giúp quê hương, góp phần giải quyết tốt vấn đề môi trường trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Hiện tại, Dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước tạo ra công ăn, việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, đóng góp vào ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng mỗi năm. Đây là khu xử lý rác hiện đại với công nghệ tiên tiến của thế giới, trung bình, mỗi ngày xử lý 6.500 tấn rác mỗi ngày cho TP.HCM.

Trao tặng 4.000 khẩu trang y tế chuyên dụng cho cộng đồng người Việt tại Séc Trao tặng 4.000 khẩu trang y tế chuyên dụng cho cộng đồng người Việt tại Séc

Ngày 7/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã trao 4.000 khẩu trang y tế chuyên dụng hỗ trợ cộng đồng người Việt tại ...

Cộng đồng người Việt tại Campuchia tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 Cộng đồng người Việt tại Campuchia tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020), nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa đã được cộng đồng người Việt ...

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ngày 24/4 tại Hà Nội.
TP.HCM: Đề xuất phát hành trái phiếu để thu hút kiều hối vào hạ tầng

TP.HCM: Đề xuất phát hành trái phiếu để thu hút kiều hối vào hạ tầng

Đây là thông tin được đưa ra tại tọa đàm "Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng" do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức ngày 23/4 tại TP.HCM.
Chúc mừng người gốc Việt trúng cử hội đồng nhân dân cấp quận ở Ba Lan

Chúc mừng người gốc Việt trúng cử hội đồng nhân dân cấp quận ở Ba Lan

Tối ngày 20/4, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi thư chúc mừng tới bà Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan đã trúng cử vào Hội đồng quận Ochota, thủ đô Warsaw, Ba Lan trong cuộc bầu cử địa phương ngày 7/4/2024.
Gần 70 đại biểu kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Gần 70 đại biểu kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Ngày 20/4 (tức ngày 12/3 Âm lịch), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức Đoàn kiều bào gồm gần 70 đại biểu trở về từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hành hương về Đền Hùng – Phú Thọ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn đường Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024. Với vị trí ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động