Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
13:51 | 26/02/2022 GMT+7

Doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư vào Bắc Giang ngay trong năm 2022

aa
Tiếp tục chương trình của đoàn công tác Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp nhà nước tới Singapore, ngày 25/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương tham dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore.
Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore ký kết Bản ghi nhớ với SMF và Ý định thư với SIF Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore ký kết Bản ghi nhớ với SMF và Ý định thư với SIF
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu cấp cao nước CHXHCN Việt Nam, ngày 25/2/2022, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Singapore, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao hai nhà nước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore Vũ Viết Ngoạn, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn Kinh tế Thủ tướng trao đổi văn kiện hợp tác ký kết giữa hai bên gồm Bản ghi nhớ với Liên đoàn Công nghiệp Singapore (SMF) và Ý định thư với Quỹ Quốc tế Singapore (SIF).
Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đầu tư năng lượng sạch Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đầu tư năng lượng sạch
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thúc đẩy đầu tư là một ưu tiên của Việt Nam thời gian tới; nhất là năng lượng sạch, phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư vào Bắc Giang ngay trong năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore.

Tại chương trình đối thoại, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đã trao biên bản ghi nhớ đầu tư vào tỉnh Bắc Giang cho Tập đoàn CapitalLand đầu tư khu công nghiệp, logistic và đô thị với tổng số vốn khoảng 1 tỷ USD. Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 công ty thuộc tập đoàn Mable Tree (Singapore) là Công ty BacGiang Logistic I Developmet (vốn đầu tư 47,1 triệu USD) và Công ty Bắc Giang Logistic II Developmet (vốn đầu tư 50,4 triệu USD).

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương và đại diện Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL), Công ty VINA CAPITAL cùng đại diện Công ty AUROUS (Singapore) đã ký kết và trao đổi thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tổ hợp công nghiệp 500 ha và 200 ha đô thị nhà ở công nhân, chuyên gia, nhà ở xã hội với tổng giá trị đầu tư dự kiến 2,5 tỷ USD tại tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, các công ty SAIGONTEL, VNCAPITAL và AUROUS sẽ nghiên cứu, khảo sát lập dự án và xin phép đầu tư để phát triển khu công nghiệp thu hút các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp sạch, hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng cao, trung tâm logistics và dich vụ phụ trợ. Đồng thời xây dựng khu đô thị dịch vụ hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công nhân, chuyên gia làm việc ở khu công nghiệp cũng như phục vu nhu cầu ngày càng cao của người dân. Tổng các biên bản ghi nhớ và chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư Singapore với tổng số vốn gần 3,6 tỷ USD.

Với sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư vào Bắc Giang và nhận chứng nhận đầu tư vào Việt Nam tại đối thoại Việt Nam- Singapore, các nhà đầu tư mong muốn các dự án sẽ được triển khai ngay trong năm 2022.

Doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư vào Bắc Giang ngay trong năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao biên bản ghi nhớ và chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư Singapore.

Chia sẻ với các nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương bày tỏ hy vọng 2022 sẽ là năm có nhiều chuyển biến tích cực về đầu tư, năm kiến tạo của tỉnh Bắc Giang với quyết tâm cao độ để phát triển kinh tế, tạo môi trường đầu tư tốt nhất.

Ông cũng mong rằng, các dự án được triển khai sẽ đóng góp to lớn và rất có ý nghĩa trong việc tạo thêm động lực phát triển mạnh mẽ nền công nghiệp, dịch vụ công nghệ cao, công nghiệp sạch của tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, đóng góp lớn cho ngân sách, tạo nhiều việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh Bắc Giang.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore ký kết Bản ghi nhớ với SMF và Ý định thư với SIF Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore ký kết Bản ghi nhớ với SMF và Ý định thư với SIF
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu cấp cao nước CHXHCN Việt Nam, ngày 25/2/2022, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Singapore, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao hai nhà nước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore Vũ Viết Ngoạn, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn Kinh tế Thủ tướng trao đổi văn kiện hợp tác ký kết giữa hai bên gồm Bản ghi nhớ với Liên đoàn Công nghiệp Singapore (SMF) và Ý định thư với Quỹ Quốc tế Singapore (SIF).
Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đầu tư năng lượng sạch Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đầu tư năng lượng sạch
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thúc đẩy đầu tư là một ưu tiên của Việt Nam thời gian tới; nhất là năng lượng sạch, phát triển bền vững.
Đà Nẵng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đến hợp tác, đầu tư Đà Nẵng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đến hợp tác, đầu tư
Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn tại buổi tiếp và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản và Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng vào chiều 23/2.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lan tỏa nét đẹp âm nhạc Việt Nam tại Singapore

Lan tỏa nét đẹp âm nhạc Việt Nam tại Singapore

Ngày 14/4, đêm hội nhạc kịch Esta Noche 2024 đã diễn ra tại Nhà hát Singapore nhằm kết nối âm nhạc Việt Nam với bạn bè quốc tế. Sự kiện do Hội Sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học quốc gia Singapore tổ chức.
Vào 2 ngày 16 và 17/3, Banyan sẽ mở bán Dự án Laguna Lakelands tại Phuket cho khách hàng Singapore

Vào 2 ngày 16 và 17/3, Banyan sẽ mở bán Dự án Laguna Lakelands tại Phuket cho khách hàng Singapore

Một cộng đồng dân cư thân thiện với môi trường mới mang tính bước ngoặt ở Phuket nhắm đến cộng đồng quốc tế đang tìm kiếm ngôi nhà thứ hai hoặc nơi cư trú chính trên đảo Thái Lan hiện đã triển khai đợt bán hàng quốc tế, với buổi giới thiệu độc quyền đầu tiên sẽ được tổ chức tại Singapore trong 2 ngày 16 và 17 tháng 3 năm nay.
Doanh nghiệp nước ngoài tin tưởng vào môi trường kinh doanh của Việt Nam

Doanh nghiệp nước ngoài tin tưởng vào môi trường kinh doanh của Việt Nam

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2,8 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất của 2 tháng trong 5 năm qua.

Các tin bài khác

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.
ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức họp báo về triển vọng kinh tế cho Việt Nam, trong đó giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động