Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài
| CMG tổ chức hoạt động “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập” tại tỉnh Cam Túc CMG tổ chức hoạt động giao lưu nhân văn giữa các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2026 tại Bishkek |
![]() |
| Bà Liliana Lucioni, Chủ tịch phụ trách khu vực Trung Quốc của Coach. (Ảnh: CMG) |
Bà Liliana Lucioni, Chủ tịch phụ trách khu vực Trung Quốc của Coach cho biết: “Tại Trung Quốc, doanh thu của chúng tôi đến tháng 9/2026 đạt 1,4 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Điều này một lần nữa khẳng định niềm tin của chúng tôi vào thị trường Trung Quốc”.
Ông Brendan Tansey, Tổng Giám đốc khu vực Trung Quốc của Viking Cruises, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy Chính phủ Trung Quốc có quyết tâm mạnh mẽ trong việc phát triển du lịch nội địa và du lịch nước ngoài chất lượng cao. Trong 10 năm có mặt tại Trung Quốc, chúng tôi chứng kiến người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, nhu cầu đối với các chuyến du lịch khám phá chiều sâu văn hóa cũng không ngừng tăng lên”.
Từ “Phương án đẩy nhanh bồi dưỡng các điểm tăng trưởng mới của tiêu dùng dịch vụ” đến “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 về mở rộng tiêu dùng”, kể từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã liên tục triển khai nhiều chính sách nhằm thúc đẩy tiêu dùng. Dưới tác động của các chính sách này, sức sống của thị trường đang được giải phóng mạnh mẽ.
Thương hiệu chăm sóc da cao cấp Babor của Đức đã khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Trung Quốc; thương hiệu sô-cô-la Lindt của Thụy Sĩ cũng đưa vào hoạt động cửa hàng flagship trải nghiệm nhập vai đầu tiên tại Trung Quốc, đặt tại Thượng Hải... Tăng trưởng theo đó cũng nhanh chóng đến.
Lấy Babor làm ví dụ, trong 7 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của hãng tại thị trường Trung Quốc tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước.
![]() |
| Ông Henryk Grund, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh toàn cầu của Babor. (Ảnh: CMG) |
Ông Henryk Grund, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh toàn cầu của Babor cho biết: “Đối với Babor, đầu tư vào Trung Quốc là một lựa chọn then chốt đối với tăng trưởng toàn cầu của chúng tôi trong tương lai. Thượng Hải mang đến cho các thương hiệu toàn cầu một môi trường kinh doanh đẳng cấp thế giới. Đồng thời, thị trường nơi đây cũng đầy sức sống và tính cạnh tranh”.
![]() |
| Một cửa hàng socola tại Thượng Hải. (Ảnh: CMG) |
Ông Michal Spiller, thành viên Ban quản lý Tập đoàn Lindt, cho biết: “Trước cửa hàng của chúng tôi luôn có những hàng người xếp dài. Điều đó cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc yêu thích socola, yêu thích các sản phẩm chất lượng cao, đồng thời thích trải nghiệm những điều mới mẻ và sáng tạo. Các lớp học làm socola được tổ chức định kỳ tại cửa hàng cũng nhanh chóng kín chỗ. Theo tôi, thị trường Trung Quốc là một thị trường đầy sức sống, không ngừng tăng trưởng và thú vị, nơi người tiêu dùng luôn thích khám phá những điều mới mẻ”.
Kết quả kinh doanh tăng trưởng của các doanh nghiệp tiêu dùng có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc không chỉ cho thấy tiềm năng tiêu dùng to lớn của thị trường này, mà còn trực tiếp thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp tục gia tăng đầu tư vào Trung Quốc.
Bà Liliana Lucioni, Chủ tịch phụ trách khu vực Trung Quốc của Coach, cho biết: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc, bao gồm mở thêm các cửa hàng mới, tạo ra những trải nghiệm mới và đưa triết lý thương hiệu của chúng tôi đến với thị trường này”.
Ông Henryk Grund, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh toàn cầu của Babor, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư, mang đến cho người tiêu dùng Trung Quốc nhiều hơn nữa các công nghệ và kinh nghiệm chăm sóc da chuyên nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, đó là phát triển lâu dài cùng thị trường Trung Quốc”.
Cùng chủ đề: Góc nhìn CGTN
Tin bài khác
Phim tài liệu “Tiếng nói của bạn 2” về cơ chế “Tiếp nhận là xử lý ngay” công chiếu tại Bắc Kinh
Vì sao các trường đại học trên thế giới đồng loạt đổ vào Trung Quốc?







