Trang chủ Kinh tế
06:31 | 26/04/2019 GMT+7

Doanh nghiệp chế biến thủy sản "đau đầu" tình trạng lao động bỏ việc

aa
Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu tôm không chỉ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, vấn đề chất lượng nguyên liệu đầu vào... mà còn “đau đầu” vấn nhân công lao động.
Hậu Giang lắng nghe để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long lần đầu đạt kim ngạch xuất khẩu 17,5 tỷ USD Ngành tôm Việt kỳ vọng xuất khẩu đạt trên 4,2 tỷ USD

Với tinh thần chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ngày 25/4, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương, ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh Bạc Liêu đã có chuyến đến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp về tình hình sản xuất, kinh doanh xuất khẩu thủy sản.

doanh nghiep che bien thuy san dau dau tinh trang lao dong bo viec
Bà Hồ Thị Kiểng - Giám đốc Công ty Thiên Phú báo cáo tình hình hoạt động của công ty với lãnh đạo địa phương

Đoàn đã đến làm việc với Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú (Cty Thiên Phú) trên địa bàn xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực liên kết với người nuôi tôm tạo vùng cung ứng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm, với diện tích hơn 1.300ha nuôi tôm.

Thông tin với Đoàn công tác, bà Hồ Thị Kiểng - Giám đốc Công ty Thiên Phú cho biết, hiện công ty sản xuất chủ yếu là mặt hàng giá trị gia tăng chiếm hơn 70%, sản phẩm tôm xuất khẩu của đơn vị đã có mặt tại 15 quốc gia (thị trường các nước châu Âu và châu Á), đơn vị được các tổ chức châu Âu cấp 7 giấy chứng nhận về an toàn xuất khẩu mặt hàng thủy sản. Sản lượng xuất khẩu năm 2018 của doanh nghiệp đạt 52.000 tấn, doanh thu hơn 51,7 triệu USD; trong 3 tháng đầu năm 2019 doanh nghiệp đã xuất khẩu được 10 triệu USD. Hiện Cty Thiên Phú có 3 phân xưởng chế biến, sử dụng hơn 1.000 lao động, với mức lương bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

doanh nghiep che bien thuy san dau dau tinh trang lao dong bo viec
Công nhân đang làm việc tại nhà máy chế biến tôm

Bà Kiểng mong muốn, lãnh đạo tỉnh quan tâm hỗ trợ làm “đầu mối” mở rộng vùng liên kết sản xuất tôm an toàn, nhằm tạo nguồn nguyên liệu để công ty ổn định sản xuất. Đồng thời, các ngành chức năng cần có giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động an tâm làm việc lâu dài tại đơn vị; bởi hiện nay có tình trạng dụ dỗ, lôi kéo người lao động bỏ việc để đi làm cho những cơ sở sơ chế nhỏ lẻ “núp bóng”...

Cùng phản ánh về vấn đề lao động, khi làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Bạc Liêu, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Nigico cho biết, có trên hơn 20 năm hoạt động, hiện năng lực sản xuất và thị phần tiêu thụ sản phẩm của công ty rất ổn định, tuy nhiên cái khó của đơn vị hiện nay là số lao động còn thiếu và không gắn bó lâu dài với công ty. Lãnh đạo đơn vị này cho hay, để đào tạo một lao động thuần thục công việc phải mất ít nhất 3 - 4 tháng thế nhưng lao động có tay nghề bỏ đi...

doanh nghiep che bien thuy san dau dau tinh trang lao dong bo viec
Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và các sở ngành trao đổi với lãnh đạo Công ty TNHH Nigico

Tại buổi làm việc đại diện doanh nghiệp này cũng kiến nghị lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu có hỗ trợ cụ thể, thông tin minh bạch các thủ tục, chính sách thuế để công ty thực hiện và chấp hành đúng nhất chủ trương, quy định của Nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty TNHH Nigico (phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai) là công ty 100% vốn do tập đoàn Nhật Bản đầu tư, chuyên về chế biến hải sản xuất khẩu, với 60% sản phẩm được xuất thẳng sang Nhật và 30% xuất sang các nước châu Âu.

Tại buổi tiếp đoàn công tác, ông Trần Thiện Hải - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Minh Hải cho hay, trong năm 2018 mặt hàng thủy sản xuất khẩu của doanh nghiệp đạt 4.700 tấn; thị trường chủ yếu là Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu... đơn vị sử dụng hơn 1.000 lao động.

Ông Hải chia sẻ, trong quá trình mở rộng thị trường xuất khẩu doanh nghiệp trăn trở nhất vẫn là tình trạng thiếu hụt nguyên liệu (theo từng giai đoạn mùa vụ trong năm), việc quản lý chất lượng sao cho nguyên liệu đầu vào được an toàn, vì hiện nay vẫn còn một số nơi chích tạp chất vào tôm nguyên liệu và nuôi không đảm bảo an toàn môi trường... Theo ông Hải, công suất nhà máy được thiết kế sản xuất đạt 10.000 tấn/năm nhưng trong năm 2018 chỉ hoạt động hơn 50% công suất nhà máy.

doanh nghiep che bien thuy san dau dau tinh trang lao dong bo viec
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu (bìa phải), Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (bìa trái) cùng trao đổi thông tin với lãnh đạo Công ty cổ phần thủy sản Minh Hải

Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh ổn định; đồng thời ghi nhận ý kiến, kiến nghị, thông tin của các doanh nghiệp phản ánh; chỉ đạo cho các ngành chức năng và UBND tỉnh sớm nghiên cứu và có giải pháp xử lý. Ông Dương cam kết, tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp sản xuất ổn định và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết thêm, thủy sản là một trong những lĩnh vực thuộc nhóm trong 5 trụ cột phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh đã xác định; vì vậy, tỉnh rất quan tâm đối với lĩnh vực này, nhằm hướng đến mục tiêu đến năm 2020 xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt kim ngạch 1 tỷ USD theo kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã đặt kỳ vọng đối với tỉnh Bạc Liêu.

Xem thêm

doanh nghiep che bien thuy san dau dau tinh trang lao dong bo viec Triển khai dự án nhà máy điện gió gần 2.500 tỷ ở miền Tây

Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải có tổng mức đầu tư 2.497 tỷ đồng trên diện tích đất hơn 946ha tại Bạc Liêu

doanh nghiep che bien thuy san dau dau tinh trang lao dong bo viec Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần nhiều đột phá đưa ĐBSCL phát triển nhanh, bền vững

TĐO- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ĐBSCL có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển chung của ...

doanh nghiep che bien thuy san dau dau tinh trang lao dong bo viec Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng sạch vùng ĐBSCL

TĐO- “Bạc Liêu đã và đang tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, chủ yếu là ...

Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ

Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, ông Bùi Trung Thướng nhận định trong năm 2023, Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ sau khi đạt mức tăng trưởng kỷ lục 15 tỉ USD của năm 2022.
Việt Nam xuất siêu hơn 8 tỷ USD trong quý I/2024

Việt Nam xuất siêu hơn 8 tỷ USD trong quý I/2024

Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17%; nhập khẩu tăng 13,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,08 tỷ USD.
Cua ghẹ Việt Nam được ưa chuộng tại Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore

Cua ghẹ Việt Nam được ưa chuộng tại Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore

Hai tháng đầu năm 2024, Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore đều tăng đột phá nhập khẩu cua ghẹ sống từ Việt Nam.

Các tin bài khác

Chuẩn bị đấu thầu vàng miếng trở lại, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các Bộ hỗ trợ

Chuẩn bị đấu thầu vàng miếng trở lại, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các Bộ hỗ trợ

Ngày 15/4/2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản gửi các Bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng.
LPBank tiếp tục thay đổi phương án đổi tên, loại bỏ dấu ấn cổ đông lớn

LPBank tiếp tục thay đổi phương án đổi tên, loại bỏ dấu ấn cổ đông lớn

Với phương án đổi tên mới nhất, dấu ấn của cổ đông lớn Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost) đã hoàn toàn không còn hiện diện tại LPBank.
Giao dịch nhộn nhịp, giá đất nền vùng ven tăng cao

Giao dịch nhộn nhịp, giá đất nền vùng ven tăng cao

Quý đầu tiên của năm 2024, xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao.
Ngân hàng OCB: Cơ sở nào đặt mục tiêu lãi kỷ lục hơn 6.800 tỷ?

Ngân hàng OCB: Cơ sở nào đặt mục tiêu lãi kỷ lục hơn 6.800 tỷ?

Ngày 15/4, Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã OCB) tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận lên mức cao nhất từ trước tới nay.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động