Đoàn kết lương - giáo chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
|
Một góc trung tâm huyện Nghi Xuân. Ảnh Đậu Hà.
Theo ông Lê Thanh Tú, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh): Để tăng cường tình đoàn kết lương-giáo, ở huyện Nghi Xuân, không chỉ chính quyền địa phương mà các đoàn thể từ cấp khối, xóm, như: Hội cựu chiến binh, hội nông dân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội người cao tuổi... thường xuyên gặp gỡ, động viên, chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con lương - giáo để kịp thời giải quyết, hóa giải những vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh những mâu thuẫn lớn.
Đoàn kết lương - giáo được thể hiện rõ nét nhất ở Nghi Xuân là việc bà con lương - giáo cùng chung tay thực hiện các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Những ngày cuối tuần, nhân dân trong khối phố, thôn xóm trên địa bàn, dù lương dân hay giáo dân đều tham gia xây dựng, chỉnh trang khuôn viên công cộng, làm đường giao thông, dọn dẹp vệ sinh môi trường rất sôi nổi, đoàn kết. Những con đường bê tông thẳng tắp, sạch đẹp như nối dài mối quan hệ tốt đẹp, bền chặt, khăng khít giữa đồng bào lương-giáo.
Năm 2018, huyện Nghi Xuân đã trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh. Qua 8 năm bắt tay xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm hiện tại, tổng số vốn đầu tư trên địa bàn huyện Nghi Xuân hơn 2.500 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,7 triệu đồng/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2011. Toàn huyện hiện có 110 km giao thông trục xã được nhựa hóa, 172 km kênh mương được bê tông hóa.
Ở lĩnh vực giáo dục, từ năm 2011 đến nay, toàn huyện xây dựng mới 73 công trình với 277 phòng học, 67 phòng bộ môn. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,23%; tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn huyện đạt 99%. Toàn huyện quy hoạch được 27 vùng sản xuất tập trung với diện tích 1.315 ha với 68 doanh nghiệp, HTX…
Có được kết quả đáng mừng đó là do từng thôn xóm, khối phố biết khơi dậy sức dân, củng cố mối đại đoàn kết, đặc biệt là mối đoàn kết lương - giáo.
|
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh thăm Trạm Y tế xã Xuân Hải , huyện Nghi Xuân tháng 3/2018.
Không chỉ về kinh tế, đồng bào lương - giáo cũng tôn trọng nhau trong các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng. Dù trong ngày lễ Giáng sinh, những hộ không theo đạo trong huyện cũng trang trí nhà cửa, đến các gia đình giáo dân vui chơi, chúc mừng một mùa Giáng sinh ấm áp. Khi một gia đình trong khối phố, thôn xóm có việc hiếu, việc hỉ, nhân dân bất kể lương hay giáo đều chia sẻ cùng nhau. Có thể nói, không còn sự ngăn cách về tôn giáo, tín ngưỡng giữa lương dân và giáo dân tại địa phương chính là sự thành công trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta.
Quyền tự do tín ngưỡng luôn được bảo đảm
Việt Nam là đất nước đa dân tộc, tôn giáo, trong quá trình lãnh đạo đất nước Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng khối đoàn kết chặt chẽ giữa các tôn giáo, các dân tộc trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân với chính sách tôn giáo nhất quán: “Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân”; công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hay không có tín ngưỡng, tôn giáo đều là công dân Việt Nam, có quyền và nghĩa vụ như nhau.
Đoàn kết lương – giáo là đoàn kết giữa đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo; đoàn kết giữa đồng bào theo các tôn giáo khác nhau trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thực hiện chức năng đội quân công tác, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, nhất là trên các địa bàn có đồng bào theo đạo, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế – xã hội; giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Đồng thời, chủ động tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là những luận điệu xuyên tạc, mua chuộc, lôi kéo, xúi giục các chức sắc tôn giáo có quan điểm tiêu cực để kích động quần chúng nhân dân tụ tập đông người, biểu tình bất hợp pháp, bạo động… gây mất đoàn kết giữa đồng bào lương – giáo trên địa bàn, củng cố đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo và tình hữu nghị với các nước láng giềng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Ánh Ngọc
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày
50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan: Viết tiếp câu chuyện từ trái tim
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




