Trang chủ Chính trị - Xã hội
06:41 | 17/11/2023 GMT+7

Đoàn đại biểu cấp cao TP Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)

aa
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, ngày 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đã rời Thượng Hải, đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
11 trẻ dị tật Việt Nam sẽ được "phù thủy phẫu thuật bàn tay Pháp" điều trị
Chuyên gia quốc tế chia sẻ kiến thức, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống tại Cần Thơ
Đoàn đại biểu cấp cao TP Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)
Đồng chí Nguyễn Văn Nên hội đàm với đồng chí Hoàng Khôn Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. Ảnh: TTXVN phát

Tối 16/11, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã có buổi hội đàm với đồng chí Hoàng Khôn Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Đông. Tại buổi hội đàm, đồng chí Hoàng Khôn Minh giới thiệu tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quảng Đông đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ và hiện nay GDP của Quảng Đông được ghi nhận vị thế số 1 Trung Quốc. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông nhấn mạnh trên thực tế, Quảng Đông không chỉ là tỉnh có thành tựu lớn nhất về kinh tế mà còn là tỉnh lớn nhất về công nghiệp, tài chính, ngoại thương, dân số... Xét trình độ thế giới, vị thế của Quảng Đông và khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau đối với Trung Quốc giống như California và Vịnh San Francisco đối với Mỹ. Đây có thể được coi như trụ cột kinh tế của một nền kinh tế. Nền kinh tế của Quảng Đông rất mạnh, là cái nôi thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp công nghệ cao và các ngành sản xuất tiên tiến.

Đồng chí Hoàng Khôn Minh khẳng định Trung Quốc luôn đặt quan hệ với Việt Nam là ưu tiên trong ngoại giao và Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu; Tin tưởng cả hai địa phương sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư kinh tế - thương mại và giao lưu nhân dân, đóng góp vào sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam trong thời kỳ mới.

Về phần mình, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Quảng Đông không chỉ gần gũi về mặt địa lý mà còn có lịch sử gắn bó, sâu sắc với Việt Nam. Tỉnh Quảng Đông là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều bậc tiền bối cách mạng Việt Nam từng sinh sống và hoạt động cách mạng. Đồng chí trân trọng cảm ơn Chính quyền Quảng Đông đã giữ gìn và bảo tồn những di tích lịch sử cách mạng, trong đó có mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái; coi đây là một sự kết nối thời gian giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh trong quá trình xây dựng, vun đắp mối quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc duy trì, phát triển quan hệ với các bộ ngành, địa phương của Trung Quốc theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”; sẵn sàng phối hợp quán triệt, thực hiện tốt các thỏa thuận, nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Đông, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh cũng tán thành đề nghị thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Đông với các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực giao lưu chính trị, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Đông thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc vun đắp tình hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Đông tiếp tục thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; thúc đẩy và tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác giữa các đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Đông, nhất là lĩnh vực kinh tế - thương mại với những ngành nghề mà Quảng Đông có thế mạnh và các địa phương của Việt Nam có nhu cầu; ngoài ra, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Đoàn đại biểu cấp cao TP Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)
Đồng chí Quách Vĩnh Hàng - Bí thư Thành ủy Quảng Châu tiếp Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, chiều 16/11, Đồng chí Quách Vĩnh Hàng - Bí thư Thành uỷ Quảng Châu đã có buổi tiếp chào đón đồng chí Nguyễn Văn Nên và Đoàn công tác. Tại buổi tiếp, Bí thư Quách Vĩnh Hàng vui mừng được đón tiếp Đoàn đến với Quảng Châu trong năm nay, là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương, đánh dấu 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Thời gian qua, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục duy trì và có những tiến triển mới hết sức quan trọng. Từ khi Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Quảng Châu thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác (vào tháng 4/1996), quan hệ hai bên đã được thúc đẩy, nhất là việc trao đổi các đoàn thăm làm việc, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và hoạt động giao lưu nhân dân. Quảng Châu là thành phố lớn nhất của tỉnh Quảng Đông, có 11 quận trực thuộc.

Trên cơ sở mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, thành phố Quảng Châu luôn coi trọng việc tăng cường giao lưu, hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Quách Vĩnh Hàng khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy thêm nhiều hoạt động nhằm tăng cường kết nối, hỗ trợ nhau, trong các lĩnh vực: Đường sắt đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị, nghiên cứu văn hoá, du lịch, Quảng Châu sẽ là địa phương tích cực trong triển khai lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo hai nước.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên và Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Trung Quốc và thành phố Quảng Châu tươi đẹp - địa danh lịch sử gắn liền với phong trào cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của của các đồng chí Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng chia sẻ sau 27 năm từ khi Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Quảng Châu thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác, tiềm năng hợp tác của hai địa phương hiện còn rất lớn, vì Thành phố Hồ Chí Minh với định hướng phát triển sắp tới có nhiều điểm tương đồng với mô hình phát triển của Quảng Châu (sẽ là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam) có rất nhiều dư địa để hai bên cùng thúc đẩy hợp tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên hy vọng trong thời gian tới, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai thành phố sẽ tiếp tục được mở rộng và tăng cường, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Nhất là tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn học hỏi kinh nghiệm của thành phố Quảng Châu về quy hoạch phát triển các đặc khu, khu công nghệ cao, chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh… góp phần đẩy mạnh đưa quan hệ hai nước, hai thành phố không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu cấp cao TP Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)
Đoàn đại biểu cấp cao TP Hồ Chí Minh viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại tỉnh Quảng Đông. Ảnh: TTXVN phát

Cũng trong dịp này, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Hiệp hội Metro Trung Quốc, Tập đoàn Metro Quảng Châu đã cùng thiết lập mục tiêu chung thông qua Biên Bản Ghi nhớ (MOU) để cùng hỗ trợ cho việc thực hiện nghiên cứu chiến lược phát triển hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đến năm 2035 sẽ hoàn thành mạng lưới.

Trước đó, ngày 15/11 tại Thượng Hải, đoàn đã đến thăm và làm việc tại Ủy ban Công tác tài chính Thượng Hải và Cục Quản lý giám sát tài chính Thượng Hải, nhằm trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng trung tâm tài chính.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, trong đó có nhiệm vụ xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện các bước để xây dựng trung tâm tài chính. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ hy vọng phía Thượng Hải chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Thượng Hải, đồng thời mong muốn phía bạn chia sẻ các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư quốc tế, các định chế tài chính…, cùng với đó trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng mô hình trung tâm tài chính, các cơ chế - chính sách, khung pháp lý, hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến việc xây dựng và quản lý và vận hành trung tâm tài chính.

Trao đổi với đoàn, ông Tín Á Đông, Bí thư Ủy ban Công tác tài chính Thượng Hải và ông Đào Xương Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát tài chính Thượng Hải, đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Thượng Hải. Trong đó, lãnh đạo Ủy ban Công tác tài chính Thượng Hải nhấn mạnh đến vai trò điều phối, phát triển một trung tâm tài chính theo hai định hướng quan trọng, đó là tính chính trị và tính nhân văn. Về thu hút nhân lực, quan trọng nhất là cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế.

Cùng nhấn mạnh đến cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, các đại biểu đồng tình khẳng định nguồn nhân lực là vốn rất quý trong quá trình xây dựng và phát triển của một trung tâm tài chính quốc tế. Do đó, để xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế cần có những cơ chế, chính sách tạo điều kiện để nhân tài an tâm làm việc, cống hiến như ưu đãi về nhà ở, y tế...

Đoàn đại biểu cấp cao TP Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tham quan dự án Vịnh Tô Hạ. Ảnh: TTXVN phát

Sau buổi làm việc, đoàn đã đến tham quan, khảo sát thực địa dự án cải tạo đô thị Vịnh Tô Hà. Dự án cải tạo đô thị Vịnh Tô Hà rộng hơn 42.000 m2. Đây là dự án kết nối hai bên bờ sông Tô Châu, có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sự, là điểm gặp gỡ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của thành phố Thượng Hải. Đây cũng là mô hình Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tìm hiểu trong quá trình phát triển đô thị hiện nay của thành phố.

Chiều cùng ngày 15/11, đoàn đi thăm, khảo sát thực tế tại trụ sở Tập đoàn Shentong Metro Thượng Hải. Tại đây, đoàn đến Trung tâm Chỉ huy điều độ mạng lưới Metro Thượng Hải để nghe lãnh đạo trung tâm giới thiệu về quản lý, điều hành hệ thống này. Sau đó, đoàn đi thực tế tàu điện ngầm số 15 (tuyến Metro Thượng Hải) với hệ thống lái tự động. Tiếp đó, đoàn đi khảo sát thực tế tại nút giao thông Hồng Kiều. Đây là một trong những nút giao thông lớn nhất Trung Quốc và thế giới, là một trong những trung tâm giao thông tích hợp độc đáo nhất thế giới.

Cũng trong chương trình làm việc ngày 15/11, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan Trung tâm Quản lý, ứng phó tình huống khẩn cấp Nút giao thông Hồng Kiều. Sau đó, đoàn có buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải thành phố Thượng Hải trao đổi về cơ chế vận hành, ứng phó các tình huống khẩn cấp tại Nút giao thông Hồng Kiều.

Theo Tiến Trung (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-dai-bieu-cap-cao-tp-ho-chi-minh-tham-va-lam-viec-tai-tinh-quang-dong-trung-quoc-20231116210357694.htm

Thành phố Turin (Italy) mong muốn hợp tác với Việt Nam trong bảo tồn di sản, văn hóa, du lịch Thành phố Turin (Italy) mong muốn hợp tác với Việt Nam trong bảo tồn di sản, văn hóa, du lịch
Thành phố Turin mong muốn hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực bảo tồn di sản, văn hóa và du lịch... Bà Michela Favaro, Phó Thị trưởng thành phố Turin cho biết như vậy tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đoàn có chuyến công tác Italy.
Cần Thơ mong muốn thu hút vốn đầu tư Indonesia Cần Thơ mong muốn thu hút vốn đầu tư Indonesia
Cần Thơ mong muốn Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, cơ hội đầu tư, thu hút doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào thành phố. Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết như vậy tại buổi tiếp ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh ngày 1/11.
Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

Tiếp Đoàn đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc), ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) đưa ra nhiều đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên.
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động