Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm và làm việc tại Quảng Đông (Trung Quốc)

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhận lời mời của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc, từ ngày 29-31/10, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn sang thăm làm việc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
aa
Bình Dương và Quảng Châu thúc đẩy hợp tác công nghiệp văn hóa
Khám phá dấu chân cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu, Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 30/10, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đã thăm các di tích lịch sử gắn với cách mạng Việt Nam tại thành phố Quảng Châu, thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên nghĩa trang Hoàng Hoa Cương và thăm Khu di tích Trụ sở Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tại thành phố Quảng Châu.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm và làm việc tại Quảng Đông (Trung Quốc)
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm Mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Ảnh: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm và làm việc tại Quảng Đông (Trung Quốc)
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm Trụ sở Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tại thành phố Quảng Châu. Ảnh: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, các di tích lịch sử gắn với cách mạng Việt Nam trên đất Trung Quốc được lưu giữ và phát huy trong bối cảnh hiện nay không chỉ là nơi giáo dục lý tưởng cách mạng sinh động mà thực sự như “sợi chỉ đỏ” của tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Trung tướng Giả Kiến Thành, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Chiến khu miền Nam và nhiều cán bộ chủ chốt Chiến khu miền Nam, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm, Trung tướng Giả Kiến Thành hoan nghênh Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông, thăm các di tích gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam đặc biệt là đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm (1924-2024) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh với tên gọi Lý Thụy, phái viên của Quốc tế Cộng sản trong phái bộ của cố vấn Borodin, bên cạnh Chính phủ Tôn Trung Sơn, chọn làm “căn cứ địa quốc tể” của cách mạng Việt Nam. Theo Trung tướng Giả Kiến Thành đây là sự tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối của cách mạng nước ta, từng có quá trình hoạt động cách mạng tại Trung Quốc, là sự khắc ghi tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm và làm việc tại Quảng Đông (Trung Quốc)
Hội đàm giữa hai đoàn. Ảnh: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu

Về phần mình, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, và thu xếp chương trình tham quan, nghiên cứu phong phú, đầy ý nghĩa của phía Trung Quốc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, núi liền núi, sông liền sông. Việt Nam trước sau như một, luôn coi phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Trung Quốc trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước ngày nay.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm và làm việc tại Quảng Đông (Trung Quốc)
Đoàn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, sự hợp tác chặt chẽ giữa Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc với lực lượng Hải quân, Biên phòng Việt Nam thời gian qua đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, là động lực để quân đội hai nước triển khai các nội dung hợp tác thiết thực, có hiệu quả trong thời gian tới.

Ngày 31/10, đoàn đã tới thăm và làm việc với Tổng trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Châu, Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao sự phối hợp tổ chức, triển khai và thực hiện các biện pháp công tác biên phòng giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Tổng trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Châu thời gian qua.

Tổng trạm trưởng Tổng trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Châu Triệu Vĩnh Khôn nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, mà trực tiếp là Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc, các đơn vị của Việt Nam và Tổng trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Châu của Trung Quốc đã luôn tích cực phối hợp chặt chẽ, duy trì thực hiện có hiệu quả công tác quản lý biên giới, cửa khẩu và các hoạt động có liên quan khác, qua đó đã góp phần xây dựng biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Đoàn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu tri ân Anh hùng liệt sỹ Đoàn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu tri ân Anh hùng liệt sỹ
Áo dài Việt Nam rực rỡ tại Quảng Châu (Trung Quốc) Áo dài Việt Nam rực rỡ tại Quảng Châu (Trung Quốc)

Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...