Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:31 | 16/10/2018 GMT+7

Diva Thanh Lam: "Tôi thuộc tuýp bật công tắc là cháy, chỉ liu riu một lúc sau đó phải tuôn chảy"

aa
Trước chia sẻ của Thanh Lam, nhạc sĩ tài hoa Quốc Trung đáp: "Là người sản xuất tôi có trách nhiệm nhắc, nếu chị muốn tung hoành thoải mái, thì chị hát một mình cho chị nghe. Khán giả không có sức khỏe để nghe chị bùng nổ suốt hai tiếng đồng hồ. Phải có lúc riu riu, thì lửa bùng lên mới có giá trị. Nếu đốt từ đầu đến cuối thì khán giả khê mất".

Đầu tháng 12 này, live show Bình minh của nhạc sĩ, nhà sản xuất Quốc Trung làm cho pa Thanh Lam sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô. Kể từ Live show đầu tiên của chính mình vào năm 1993, pa Thanh Lamtrở lại với tinh thần tươi mới, đầy năng lượng và hứng khởi. Và lần này, chị tiếp tục đồng hành với nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Quốc Trung, người nhạc sĩ đã cùng chị làm nên "Đêm Huyền Diệu" – cũng là live show đầu tiên trong lịch sử nhạc Pop Việt Nam (kéo dài suốt 1 tuần lễ) vào 25 năm trước.

pa thanh lam toi thuoc tuyp bat cong tac la chay chi liu riu mot luc sau do phai tuon chay

Diva Thanh Lam.

Suốt 25 năm qua, những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Thanh Lam phần lớn gắn với Quốc Trung. Cũng có những giai đoạn, Thanh Lam thử nghiệm những phong cách âm nhạc khác với những nhà sản xuất khác, tuy nhiên dấu ấn của những dự án âm nhạc họ từng làm cùng nhau như "Mây Trắng Bay Về", "Cho em một ngày", "Em và Tôi", " Bài hát ru cho anh"… – cho tới thời điểm này vẫn được ghi nhận là những album và live show đẹp đẽ nhất của nhạc Việt.

"Bình Minh" là live show đầu tiên của ca sĩ tại Việt Nam được làm đúng tiêu chuẩn quốc tế, với thời gian chuẩn bị công phu, lịch tập luyện khắt khe và rất kỹ lưỡng.

"Tất cả các bài hát được hoà âm mẫu trên máy, tập với ban nhạc và ca sĩ, sau khi đã chuẩn mực sẽ được thu âm lại để lập trình ánh sáng và âm thanh đúng theo từng giây. Rồi ekip tập tiếp để khớp lại giữa phần lập trình và phần live trên sân khấu. Đó là mô hình mà các ngôi sao quốc tế vẫn áp dụng trong các tour diễn lớn của mình" – nhạc sĩ Quốc Trung cho biết.

Để đảm bảo ánh sáng tinh tế và chính xác từng chi tiết, thậm chí "điểm rơi" ở từng nốt, với âm nhạc nhằm khơi dậy tất cả các giác quan và cảm xúc trọn vẹn của khán giả, một ekip quốc tế đắt đỏ về lập trình sân khấu được mời về.

Để đảm bảo đồng bộ màu sắc âm nhạc, Tổng đạo diễn – giám đốc Nghệ thuật Nguyễn Quốc Trung đã đích thân soạn hoà âm phối khí của toàn bộ chương trình (với 22 bài hát), bên cạnh anh là ban nhạc gồm những nghệ sĩ cự phách, như Lưu Hà An, Trần Thanh Phương, Hùng Cường…

"Cũng chính các nhạc sĩ này đã đồng hành cùng tôi và Thanh Lam từ những liveshow đầu tiên. Nhưng với thời gian, sự trưởng thành và trải nghiệm– mỗi người trong êkíp đều già dặn hơn về kinh nghiệm, tư duy âm nhạc, cũng như va đập qua các show diễn lớn trong vai trò các nhà sản xuất hoặc giám đốc âm nhạc. Giờ đây, thật sự "Bình Minh" đã có 1 "dream team" với những cộng sự đồng lòng và cùng ao ước, tới tận bây giờ chúng tôi mới hội đủ các yếu tố về vật chất, công nghệ, kỹ thuật…để có thể thực hiện được 1 show ca nhạc chuẩn mực như ao ước của mình" – Quốc Trung chia sẻ.

Quốc Trung cũng yêu cầu "nhân vật chính" là Thanh Lam phải tập luyện rất tập trung. Diva thường trở về nhà mệt nhoài vì phải tập luyện rất vất vả. Dù Thanh Lam những năm gần đây đã hát đằm hơn, nhưng Quốc Trung vẫn yêu cầu phải tiết chế.

Trong buổi họp báo, Thanh Lam chia sẻ: "Anh Trung không phải ca sĩ không biết, giọng hát của tôi vốn có sẵn trong người rồi, tôi chỉ liu riu một lúc thì sau đó cần phải tuôn chảy. Lúc tập Lưu Hà An cũng thương vì Quốc Trung cứ bắt Thanh Lam phải liu riu". Diva nhạc Việt không giấu sự kỳ vọng dành cho Liveshow đặc biệt lần này và cho biết, đây là thời điểm tuyệt vời để hát.

Liveshow Bình minh sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1 và 2-12-2018 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt – Xô. Sau đó Thanh Lam sẽ đi tour tại miền Trung và TP.HCM.

Việt Hà

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ (dịp 10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5.
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 21/02 (mùng 5 Tết Bính Ngọ).
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động