Điều dưỡng viên Việt Nam tại Nhật Bản: “Tôi truyền lại kỹ năng nghề cho bạn trẻ ở quê nhà”
Khi còn ở Việt Nam, chị làm nghề giao thuốc. Sau 6 năm, nhận thấy bố mẹ sẽ cần chăm sóc khi về già, chị dần quan tâm đến công việc điều dưỡng. Chị quyết định học tập và sang Nhật theo diện thực tập sinh kỹ năng để nâng cao thu nhập và tìm hiểu thêm về nghề. Bởi Nhật Bản là một quốc gia hàng đầu về chăm sóc điều dưỡng.
Năm 2019, chị đến Nhật. Sau 2 tháng đào tạo, chị bắt đầu làm việc tại một viện dưỡng lão tại thành phố Nara. Ban đầu, chị gặp khó khăn trong việc ghi nhớ các từ ngữ chuyên ngành điều dưỡng vì lượng từ quá nhiều. Chị cũng chưa có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ. Dù vậy, các bệnh nhân vẫn rất tốt bụng với chị, các đồng nghiệp cũng nhiệt tình hướng dẫn chị trong công việc.
Tháng 5 năm ngoái, chị đặt mục tiêu lấy chứng chỉ điều dưỡng viên. “Tôi muốn xem trình độ của mình đạt đến đâu sau 3 năm đến Nhật”, chị chia sẻ.
![]() |
| Chị Hòa (bìa phải) và bà Imada trò chuyện tại Viện dưỡng lão Well Care Haruka ở thành phố Yamatokoriyama, tỉnh Nara, Nhật Bản (Ảnh: Asahi Shimbun). |
Bài thi viết cho điều dưỡng viên đều là tiếng Nhật, trải dài trong 13 lĩnh vực, từ điều dưỡng cơ bản cho tới các kiến thức về khuyết tật, mất trí nhớ. Chị đã tham gia lớp học tăng cường vào những ngày nghỉ và đã thi đỗ vào tháng 3 năm nay.
Nếu đỗ chứng chỉ điều dưỡng viên, chị sẽ có tư cách lưu trú là “điều dưỡng” và có thể lưu trú tại Nhật Bản lâu dài. Chị Hoa đã rất vui khi biết mình đỗ và có thể ở Nhật lâu dài.
Tháng 1/2022, chị chuyển tới làm việc tại cơ sở dưỡng lão Well Care Haruka. Hàng ngày chị đánh thức bệnh nhân lúc 6h30 sáng, giúp họ ăn sáng, tập thể dục, vệ sinh và tắm rửa. Buổi tối, chị hỗ trợ những bệnh nhân bị thương hoặc sức khỏe không tốt.
Bà Imada, 90 tuổi, vào viện dưỡng lão từ tháng 10 năm ngoái. Bà cho biết: “Hoa là một cô gái tốt tính, nói tiếng Nhật tốt và cho tôi biết thêm nhiều điều”.
Chị Hoa vẫn còn muốn học tập nhiều hơn ở Nhật, ví dụ như kỹ năng điều dưỡng giúp giảm bớt gánh nặng cho bản thân hay cách giao tiếp với bệnh nhân.
“Một vài năm nữa, tôi sẽ trở về Việt Nam và truyền lại những kỹ năng điều dưỡng đã học được tại Nhật Bản cho các em khóa sau”, chị cho biết.
| Theo Sở Lao động tỉnh Nara, (Nhật Bản), tính đến tháng 10/2022 có 7.072 người nước ngoài đang làm việc tại tỉnh, cao nhất từ trước tới nay. Tỉnh đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn nhân lực người Nhật. Trong số người nước ngoài làm việc tại tỉnh, người Việt chiếm số lượng đông nhất với 2.751 người, tiếp theo là Trung Quốc (1.160 người) và Philippines (589 người). Ngoài ra, có 34,6% người lao động có tư cách lưu trú là thực tập sinh kỹ năng, 26,2% có tư cách lưu trú trong lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật và 19,6% có tư cách lưu trú dựa trên nhân thân. Tại tỉnh Nara có 1.454 cơ sở có tuyển dụng lao động người nước ngoài, tăng 1,6 lần so với năm 2018. Lao động nước ngoài chủ yếu làm việc trong lĩnh vực chế tạo, y tế, bán buôn bán lẻ. |
Tin bài liên quan
Nhật Bản chuẩn bị thử nghiệm xe buýt không người lái
Tăng cường hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam và khu vực Kyushu
VJIIC và V-Global Holdings ký kết hợp tác chiến lược, mở rộng cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao tại Nhật Bản
Các tin bài khác
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang
Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





