Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:50 | 25/06/2020 GMT+7

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới Hà Giang, Yên Bái, Ninh Thuận và Bến Tre

aa
Các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Ninh Thuận và Bến Tre vừa triển khai công tác cán bộ tại địa phương, đồng loạt công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm các nhân sự, lãnh đạo mới.
ha noi tphcm kien toan nhan su bo nhiem lanh dao moi Hà Nội, TP.HCM kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới
bo nhiem nhan su lanh dao moi o bac giang gia lai can tho Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới ở Bắc Giang, Gia Lai, Cần Thơ
0623 images1464935 pho ct ubnd tinh tran duc quy tang hoa chuc mung vlong
Ông Phạm Hồng Thanh nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: Báo Hà Giang)

Chiều 24/6, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức công bố quyết định về công tác nhân sự tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh. Ông Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và trao quyết định.

Theo Quyết định số 939/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, điều động và bổ nhiệm ông Phạm Hồng Thanh, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Bắc Quang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD-ĐT. Thời gian bổ nhiệm chức vụ không quá 5 năm.

0902trongnhan
Ông Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng ông Nguyễn Văn Trọng (Ảnh: Báo Yên Bái)

Chiều cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức công bố và trao quyết định điều động và bổ nhiệm nhân sự tại UBND huyện Yên Bình, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự, trao quyết định.

Tại Quyết định số 2320-QĐ/TU ngày 12/6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

1129 trao quyet dinh bo nhiem 2020 06 24 21 20
Ông Lưu Xuân Vĩnh trao quyết định, chúc mừng các nhân sự mới (Ảnh: Báo Ninh Thuận)

Tại Ninh Thuận, cũng trong ngày 24/6, ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị.

Theo các quyết định, bổ nhiệm ông Trần Ngọc Bình, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thuận Bắc giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Công Xưng, Trưởng phòng Quản lý xây dựng các công trình thuộc Sở NN-PTNT giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận. Thời gian bổ nhiệm 5 năm (2020-2025).

1348 chuan y
Bà Nguyễn Thị Thu Phượng nhận quyết định chuẩn y (Ảnh: Báo Đồng Khởi)

Ngày 24/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Ngọc Tam đã tới dự, trao quyết định về công tác nhân sự tại Huyện uỷ Giồng Trôm, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, chuẩn y Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm nhiệm kỳ 2015-2020 cho bà Nguyễn Thị Thu Phượng.

yen bai ninh binh kon tum dieu dong bo nhiem lanh dao moi Yên Bái, Ninh Bình, Kon Tum điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Các tỉnh Yên Bái, Ninh Bình và Kon Tum vừa triển khai công tác cán bộ tại nhiều cơ quan, đơn vị, công bố và ...

bi thu thanh uy duoc bau giu chuc pho chu tich tinh tay ninh Bí thư Thành uỷ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Tây Ninh

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ TP. Tây Ninh vừa được bầu giữ chức vụ Phó ...

tin bo nhiem lanh dao moi tai tuyen quang nghe an Tin bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Tuyên Quang, Nghệ An

Các tỉnh Tuyên Quang, Nghệ An vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ tại địa phương, công bố và trao quyết định điều ...

Nam Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
HDBank đặt Chi nhánh đầu tiên tại cửa ngõ phía Bắc của Tổ quốc

HDBank đặt Chi nhánh đầu tiên tại cửa ngõ phía Bắc của Tổ quốc

Với việc mở mới Chi nhánh đầu tiên tại địa bàn cửa ngõ phía Bắc của Tổ quốc, HDBank Hà Giang sẽ là điểm kết nối quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương, tập trung các thị trường đô thị loại 2 và khu vực nông thôn mà HDBank đang đẩy mạnh.
Phổ biến, quán triệt và thông tin tình hình công tác đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Phổ biến, quán triệt và thông tin tình hình công tác đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Sáng 29/3, Tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và thông tin tình hình khu vực, thế giới; chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; công tác ngoại giao nhân dân, cơ hội và các thách thức với tỉnh Hà Giang.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động