Điện Biên: Mưa lũ “tố” công trình thi công kém chất lượng
Không chỉ chịu thiệt hại về tài sản, hoa màu, trong trận mưa lũ cuối tháng 8 vừa qua, người dân bản Nà Sự 1,2 xã Chà Nưa huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên còn bị mất đi một công trình thủy nông.
Tuy nhiên, chính mưa lũ đã “tố” đơn vị thi công làm ẩu, ăn bớt khối lượng dẫn tới công trình thủy nông chất lượng kém.
|
Công trình thủy nông bản Nà Sự còn lại sau mưa lũ.
Dẫn chúng tôi tới công trình thủy nông trong nét mặt u buồn, ông Thùng Văn Pón – Bí thư chi bộ bản Nà Sự 1 cho biết: “Đây là công trình thủy lợi có ý nghĩa sống còn tới những diện tích lúa 2 vụ của người dân trong bản. Công trình hư hỏng vụ tới người dân sẽ không canh tác được, 130 hộ hai bản Nà Sự 1,2 phải đối diện với nguy cơ đói nghèo”.
|
Ông Lò Văn Pón – Bí thư chi bộ bản Nà Sự 1 xót xa nhìn công trình thủy nông thi công kém chất lượng bị lũ cuốn trôi.
Có mặt tại công trình thủy lợi, chúng tôi vô cùng xót xa: Toàn bộ tường cách bên trái dài 25m, chiều dày tường 40cm, đã bị mưa lũ “thổi bay”. Kênh dẫn nước bị gãy, tất cả để lộ ra công trình thi công kém chất lượng và có dấu hiệu ăn bớt khối lượng.
Theo điều tra của phóng viên thì tại Quyết định số 2142 của UBND huyện Nậm Pồ 14/4/2014 phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa Thủy nông Nà Sự, xã Chà Nưa thì tuyến kênh có tổng chiều dài 106,1m và kết cấu bằng bê tông mác 200, kênh đậy lắp bằng bê tông mác 200.
Tuy nhiên, tại phần tuyến kênh bị gãy cho thấy đơn vị thi công lấy đá từ suối xây và chít bằng xi măng. Kênh dẫn làm bằng bê tông nhiều đoạn bị đứt rời để lộ ra những mẩu sắt phi 6 và có bước thép dài đến 30cm.
|
Kênh được xây bằng đá suối.
|
Bước thép của tuyến kênh có chỗ lên tới 30 cm.
Chưa dừng lại ở đó, tại tường cánh trái công trình thủy nông theo Quyết định đã phê duyệt có kết cấu bê tông mác 200. Tuy nhiên, theo quan sát, bằng mắt thường tại đây, đơn vị thi công đã trộn khá nhiều đá suối cùng với bê tông; nhiều hòn đá suối có đường kính tới hơn 10cm. Khoảng cách thép trong khối bê tông trơ ra, để lộ việc thi công gian dối, không đảm bảo, bước thép có chỗ dày 10cm có chỗ 30cm... Sắt không có định vị, dẫn đến khi đổ bê tông trộn đá cuội suối to sắt bị xô, lệch, không đảm bảo kết cấu bê tông vững chắc.
|
|
Tại bức tường cánh của công trình xuất hiện nhiều hòn đá suối có đường kính hơn10 cm..
|
Bước thép của cánh tường có chỗ dài hơn 30 cm.
Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình Thủy nông trên có tổng vốn đầu tư 5,26 tỷ đồng, được sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện năm 2014 - 2015.
Công trình do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Trung Dũng, địa chỉ xóm 4b, thôn Hoàng II, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Hội làm tư vấn, khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; đơn vị thi công là Công ty TNHH Điện Biên Phủ thi công. Quy mô công trình là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV.
Phóng viên báo Thời Đại tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.
Duy Linh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh



