Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
21:40 | 27/12/2020 GMT+7

Điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển

aa
Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang không ngừng đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, cũng như làm tốt công tác cứu nạn, cứu hộ, tạo điều kiện cho nhân dân trên phát triển kinh tế-xã hội, tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.
2.000 lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân Nghệ An bám biển 2.000 lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân Nghệ An bám biển
Giúp ngư dân có thêm kiến thức khi đi biển Giúp ngư dân có thêm kiến thức khi đi biển

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tiền Giang cho biết: Để tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bám biển, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các Đồn và Trạm kiểm soát Biên phòng tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình kiểm tra, kiểm soát, xuất nhập cảnh, đảm bảo chặt chẽ về nghiệp vụ, đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng. Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, quản lý hoạt động của người, phương tiện ra, vào khu vực biên giới biển gắn với tuyên truyền cho ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, các hiệp ước, hiệp định về phân định vùng biển, nhất là không vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vươn khơi đánh bắt hải sản.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang và huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đón ngư dân bị nạn ngay tại cầu cảng Hải đội 2, ngày 24/12. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang và huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đón ngư dân bị nạn ngay tại cầu cảng Hải đội 2, ngày 24/12. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Theo thống kê, trong năm 2020, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã tổ chức kiểm soát, kiểm chứng 20.722 phương tiện/110.170 lượt người, quan sát 2.320 tàu vận tải trong nước, ngoài nước ra, vào các cửa sông khu vực biên giới biển của tỉnh. Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Soài Rạp-Hiệp Phước làm thủ tục cho 3.660 phương tiện/17.838 thuyền viên vận chuyển 5.529.632 tấn hàng hóa. Qua công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, phương tiện, thuyền viên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn biên giới biển, đẩy mạnh tuyên truyền chống đánh bắt, khai thác thủy sản bất hợp pháp, không vi phạm vùng biển nước ngoài và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các tỉnh (Bình Thuận, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau) trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển; tăng cường phối hợp trao đổi thông tin với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Nghệ An và Kiên Giang, hạn chế thấp nhất tình trạng tàu cá của các tỉnh vi phạm khai thác IUU (các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý).

Tại xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang), cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Vàm Láng (thuộc Đồn Biên phòng Kiểng Phước) đã có nhiều đóng góp, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện đăng ký, đăng kiểm, xuất trình sổ hành trình... của chủ tàu cá cùng ngư dân trước mỗi chuyến đi biển. Các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo an toàn trước khi ra cửa sông.

Năm 2020, Trạm Kiểm soát Biên phòng Vàm Láng tiến hành kiểm soát hành chính 18.225 lượt phương tiện/78.832 lượt người, quan sát 785 lượt tàu vận tải; phối hợp với các tổ, đội công tác tiến hành tuần tra, chốt chặn tuyến sông Soài Rạp được 194 cuộc…

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Kiểng Phước thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, về an toàn hàng hải đến người dân; gặp gỡ, trao đổi thông tin về trật tự vùng biển với ngư dân; hướng dẫn ngư dân viết cam kết không dùng các vật liệu, ngư cụ để đánh bắt, khai thác hải sản trái phép; không vi phạm vùng biển nước ngoài… Thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật, các cán bộ, chiến sĩ đã trao đổi thêm kiến thức về đánh bắt hải sản trên biển, đặc biệt là khu vực nhạy cảm, vùng biển cấm khai thác nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân về chủ quyền biên giới quốc gia, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam và Hiệp định về hợp tác nghề cá, các quy định khi hành nghề trên biển... giúp ngư dân tự tin vươn khơi bám biển.

Ngư dân Võ Văn Nhi, chủ tàu TG-91883-TS (xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) cho biết, nhờ các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Vàm Láng tuyên truyền, giải thích, ngư dân đã hiểu hơn về các quy định của pháp luật, từ đó nghiêm túc chấp hành, yên tâm đánh bắt, nhất là ở những ngư trường xa. “Bộ đội Biên phòng ở đây rất nhiệt tình, giải quyết thủ tục, giấy tờ để nhân dân xuất bến đi biển rất nhanh. Mỗi khi có vấn đề khúc mắc tại cảng cá, Bộ đội Biên phòng ở trạm đều tham gia giải quyết, hòa giải hợp tình hợp lý”, ông Nhi cho biết thêm.

Bà Lê Thị Kim Phượng, xã Kiểng Phước (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) chia sẻ: Khi lên trình sổ kiểm chứng hải trình, Bộ đội Biên phòng thường xuyên dặn dò tài công và các thuyền viên trên tàu phải đi đúng hướng, đánh bắt đúng vùng biển để không vi phạm. Còn ông Nguyễn Văn Mùi, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông cũng cho biết: Lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn tạo mọi điều kiện cho ngư dân để yên tâm bám biển; về phía ngư dân cũng cố gắng tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước.

Điểm tựa vững chắc

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và là chỗ dựa cho ngư dân khi đánh bắt hải sản trên biển, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển, coi đây là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Từ năm 2016 đến nay, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã kêu gọi vào bờ 3.916 phương tiện với 25.696 ngư dân; kêu gọi 2.499 phương tiện xa bờ tránh trú bão; tổ chức đón tiếp hàng ngàn người dân vào đơn vị tránh trú bão; phối hợp với các lực lượng của địa phương bằng kêu gọi, vận động gần 49.000 người di chuyển đến các điểm tránh, trú bão đảm bảo an toàn. Bộ đội Biên phòng đã điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chằng chống nhà cửa cho 1.759 hộ dân; phủ bạt, đặt bao cát gia cố các đoạn đê xung yếu trên toàn tuyến phòng hộ ven biển của tỉnh, qua đó góp phần hạn chế thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân do thiên tai gây ra.

Để chủ động phòng, chống áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành cơn bão số 14, ngày 21/12 vừa qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động ứng phó, không đi vào vùng nguy hiểm; duy trì lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.

Đặc biệt, ngày 24/12, lực lượng Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã cứu hộ thành công tàu cá mang biển đăng ký TG-0969-TS của ông Nguyễn Văn Tốn (sinh năm 1956, ngụ ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) do ông Nguyễn Văn Son (sinh năm 1976, ngụ cùng địa phương) điều khiển, khi tàu bị phá nước và chìm cách bờ biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) khoảng 10 hải lý về hướng Đông Bắc.

Khi nhận tin báo, tàu BP 15-98-01 của Hải đội 2 cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động ra khu vực có phương tiện bị nạn; đồng thời huy động 7 tàu cá với hơn 40 ngư dân đang hoạt động trên khu vực đến tham gia hỗ trợ. Đến 12 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng đã cứu vớt 9 thuyền viên đưa vào cầu cảng Hải đội 2 đảm bảo an toàn, đảm bảo sức khỏe cho các thuyền viên.

Theo ông Nguyễn Minh Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Vàm Láng (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang thường xuyên phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; hỗ trợ người dân làm kinh tế biển trên địa bàn; luôn tuyên truyền chủ trương về Luật biển Việt Nam cũng như việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế biển trở thành hướng kinh tế chủ lực tại địa phương.

Với những tình cảm cùng tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lực lượng Bộ đội Biên phòng - những người lính mang quân hàm xanh đã trở thành điểm tựa để ngư dân tỉnh Tiền Giang yên tâm vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giúp ngư dân có thêm kiến thức khi đi biển Giúp ngư dân có thêm kiến thức khi đi biển
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong thực hiện quy định pháp luật đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên
Bình Định: 13 ngư dân gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn Bình Định: 13 ngư dân gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn
Đồn Biên phòng Cát Khánh (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) cho biết, 13 ngư dân đi trên tàu cá có số hiệu BĐ 96365TS gặp nạn trên biển, đã được cứu vớt và đưa về bờ an toàn.
Hữu Chí
Nguồn: Theo Báo Tin tức

Tin bài liên quan

Bệnh xá Đảo Sinh Tồn Đông kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn

Bệnh xá Đảo Sinh Tồn Đông kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn

Ngày 24/6/2025, Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông đã tiếp nhận và cấp cứu thành công ngư dân Bình Thuận bị cá kìm đâm vào cổ.
Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu ngư dân bị vỡ xương

Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu ngư dân bị vỡ xương

Chiều 14/6, Bệnh xá đảo Sinh Tồn (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã tiếp nhận cấp cứu ngư dân Quảng Nam bị vỡ xương bánh chè.
Khắc phục thành công sự cố hệ thống tời lưới cho tàu cá ở đảo Trường Sa

Khắc phục thành công sự cố hệ thống tời lưới cho tàu cá ở đảo Trường Sa

Ngày 18/5/2025, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần – Kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) đã khắc phục thành công sự cố hệ thống tời lưới tàu cá NT02070TS.

Các tin bài khác

Bệnh xá Đảo Sinh Tồn Đông kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn

Bệnh xá Đảo Sinh Tồn Đông kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn

Ngày 24/6/2025, Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông đã tiếp nhận và cấp cứu thành công ngư dân Bình Thuận bị cá kìm đâm vào cổ.
Bộ Y tế khảo sát, hỗ trợ nâng cao năng lực Bệnh xá Lữ đoàn 175

Bộ Y tế khảo sát, hỗ trợ nâng cao năng lực Bệnh xá Lữ đoàn 175

Ngày 21/6, tại huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau), Bộ Y tế phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức chương trình khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu hỗ trợ Bệnh xá Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân.
Quân y Đảo Trường Sa cứu chữa kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển

Quân y Đảo Trường Sa cứu chữa kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển

Sáng 21/6, tại Đảo Trường Sa, lực lượng quân y đã hoàn tất việc bàn giao ngư dân Tiêu Viết Bút (sinh năm 1970, quê xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho tàu cá QNg 95657TS, sau khi ông được điều trị ổn định chấn thương do tai nạn lao động trên biển.
Báo chí - Người bạn đồng hành cùng Vùng 5 Hải quân

Báo chí - Người bạn đồng hành cùng Vùng 5 Hải quân

Quản lý vùng biển đảo Tây Nam có vị trí chiến lược quan trọng, Vùng 5 Hải quân là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển Tây Nam. Đồng hành cùng nhiệm vụ ấy, báo chí trong và ngoài quân đội đã phát huy vai trò cầu nối giữa người lính biển và nhân dân cả nước, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới, củng cố “thế trận lòng dân” và mặt trận tư tưởng trên biển.

Đọc nhiều

Người nước ngoài thuận lợi khi làm định danh điện tử tại Việt Nam

Người nước ngoài thuận lợi khi làm định danh điện tử tại Việt Nam

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, Bộ Công an đã phát động đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài, theo Kế hoạch số 370 ban hành ngày 20/6/2025. Chiến dịch được triển khai từ ngày 01/7 đến 19/8/2025 trên toàn quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân"

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân"

Chiều 02/7, dự Hội nghị Quân chính toàn quân đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, quân đội đã bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh cả trong nội địa, biên giới, không gian biển, trên không và không gian mạng; thực hiện tốt chức năng, thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất.
Kiều bào ủng hộ mô hình chính quyền hai cấp, tin tưởng vào bước chuyển lớn của quê hương

Kiều bào ủng hộ mô hình chính quyền hai cấp, tin tưởng vào bước chuyển lớn của quê hương

Từ ngày 01/7/2025, Việt Nam chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên toàn quốc. Nhiều kiều bào tại Lào, Israel, Indonesia bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ trương này, đồng thời kỳ vọng vào một bước chuyển lớn trong bộ máy hành chính - hướng tới hiệu lực, hiệu quả, minh bạch và gần dân hơn.
Đề xuất World Vision mở rộng kết nối doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ trong các dự án tại Việt Nam

Đề xuất World Vision mở rộng kết nối doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ trong các dự án tại Việt Nam

Ngày 02/7 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng đã tiếp ông Doseba Sinay - Trưởng đại diện World Vision International (WVI/Mỹ) tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Ngọc Hùng đã đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả các dự án của tổ chức thời gian tới.
An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 02/7, tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức lễ bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đang công tác tại đơn vị.
Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Sáng 1/7, tại cột cờ A Pa Chải – ngã ba biên giới thiêng liêng của Tổ quốc thuộc xã Sín Thầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tổ chức lễ hạ quốc kỳ, lưu giữ lá cờ đầu t
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày 02/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến: 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 01/7/2025, nhiều thủ tục đất đai sẽ được tiếp nhận tại các chi nhánh. Thay đổi này nhằm tạo thuận lợi, đảm bảo giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực như: bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh; thay mã số thuế bằng số định danh; mở rộng đối tượng được tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc; 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền có hiệu lực...
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Phiên bản di động