Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:31 | 11/09/2020 GMT+7

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM năm 2020 dự kiến

aa
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM năm 2020: Điểm chuẩn dự kiến năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM xét từ kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ tăng tùy từng ngành, thí sinh tham khảo cụ thể trong bài.
Điểm chuẩn Đại học Thể dục Thể thao TP HCM năm 2020 xét học bạ Điểm chuẩn Đại học Thể dục Thể thao TP HCM năm 2020 xét học bạ
Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2020 xét học bạ đợt 3 Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2020 xét học bạ đợt 3

Ông Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM nhận định, điểm chuẩn xét từ kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ tăng tùy từng ngành.

Nhóm ngành năm 2019 có điểm chuẩn cao như: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Tâm lý học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học…, năm nay sẽ tăng nhẹ ở mức khoảng 1- 1,5 điểm.

Riêng nhóm ngành năm ngoái có điểm chuẩn mức 21-23, thì điểm chuẩn năm nay sẽ tăng, mức tăng phụ thuộc vào chất lượng thí sinh đăng ký.

Ngành năm ngoái có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Giáo dục học với 19 điểm thì năm nay có thể sẽ tăng 1-2 điểm.

5910 yyi hyc khoa hyc xa hyi va nhan vyn tp hcm111
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM năm 2020 dự kiến vừa được công bố. Ảnh minh họa

Được biết, năm 2019, điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM dao động từ 19 - 25,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tổ hợp C00) với 25,5 điểm. Sau đó là các ngành như Ngôn ngữ Anh (tổ hợp D01) với 25 điểm; Báo chí (tổ hợp C00) với 24,7 điểm.

Một số ngành khác có điểm chuẩn cũng khá cao như Ngôn ngữ Anh hệ chất lượng cao (tổ hợp D01) với 24,5; Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tổ hợp D01, D14) với 24,5 điểm; Truyền thông đa phương tiện (tổ hợp D01, D14, D15) 24,3 điểm; Quan hệ quốc tế (tổ hợp D01, D14) với 24,3 điểm; Báo chí hệ đại trà (tổ hợp D01, D14) với 24,1 điểm…

Các ngành còn lại dao động từ 20-24 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Giáo dục học với 19 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển. Các ngành đào tạo ở phân hiệu Bến Tre điểm chuẩn thấp hơn cơ sở chính 2 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2020 xét học bạ đợt 3 Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2020 xét học bạ đợt 3
Điểm chuẩn dự kiến của gần 20 trường Đại học top đầu năm 2020 cập nhật mới nhất Điểm chuẩn dự kiến của gần 20 trường Đại học top đầu năm 2020 cập nhật mới nhất
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lễ Thượng Nguyên ở chùa Phật Tích của cộng đồng người Việt tại Lào

Lễ Thượng Nguyên ở chùa Phật Tích của cộng đồng người Việt tại Lào

Sáng 24/2,chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã tổ chức Lễ Thượng Nguyên (hay còn gọi là Lễ Nguyên Tiêu, Rằm tháng Giêng) - một trong những truyền thống văn hóa tâm linh không thể thiếu của người Việt ở bất cứ đâu vào những ngày đầu Xuân mới.
Bình Liêu - điểm đến hấp dẫn trong mùa du lịch thấp điểm

Bình Liêu - điểm đến hấp dẫn trong mùa du lịch thấp điểm

Được ví như “Sa Pa thu nhỏ của Quảng Ninh,” Bình Liêu ngày càng trở nên thu hút nhiều khách du lịch, đa phần là các bạn trẻ có đam mê xê dịch, thích khám phá và ưa trải nghiệm.
Nét đẹp lễ chùa đầu năm mới của người Việt

Nét đẹp lễ chùa đầu năm mới của người Việt

Lễ chùa cầu an trong đêm đầu tiên của năm mới là nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam ngàn đời nay và vẫn luôn được giữ gìn trong cuộc sống hiện đại.

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động