Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
10:57 | 28/01/2020 GMT+7

Dịch bệnh do virus corona: 5 triệu dân Vũ Hán đã đi đâu trước khi bị phong toả?

aa
Từ khi ghi nhận ca nhiễm bệnh do virus corona đầu tiên đến lúc thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) bị phong toả, đã có khoảng 5 triệu người rời khỏi nơi này. Những người này là nguy cơ làm lây lan bệnh dịch ra toàn cầu.
dich benh do virus corona 5 trieu dan vu han da di dau truoc khi bi phong toa Trung Quốc: Bệnh nhân nhiễm virus corona được xuất viện sau 4 ngày điều trị
dich benh do virus corona 5 trieu dan vu han da di dau truoc khi bi phong toa Dịch viêm phổi virus corona: Đã có hơn 100 người chết, 1.300 ca nhiễm mới
dich benh do virus corona 5 trieu dan vu han da di dau truoc khi bi phong toa
Hàng chục nghìn người bay từ Vũ Hán tới Thái Lan trong các ngày 30/12/2019-22/1/2020 (Ảnh: Strait Times)

Cuối tuần trước, Thị trưởng Vũ Hán (Trung Quốc), ông Châu Tiên Vượng xác nhận thành phố hiện chỉ có 9 triệu người. Điều này đồng nghĩa khoảng 5 triệu người đã kịp rời khỏi Vũ Hán trước khi lệnh cấm đi lại có hiệu lực.

Theo số liệu từ Sở Văn hoá - Du lịch Vũ Hán, tính đến ngày 26/1, có 4.096 người vẫn ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc và dự định trở về trong vài ngày tới.

Tờ China Business News cho biết Thái Lan là điểm đến hàng đầu của số dân Vũ Hán ra nước ngoài trong giai đoạn 30/12/2019 - 22/1/2020. Dẫn số liệu từ Flight Master, cho rằng hơn 11.000 người đã bay từ Vũ Hán đến sân bay Suvarnabhumi, 9.000 người khác đến sân bay Don Mueang.

Trong khi đó, sân bay Changqi (Singapore) và sân bay Narita (Nhật Bản) lần lượt đón 10.680 và 9.080 khách Vũ Hán. Hơn 7.000 người bay sang Hong Kong.

Ở thời điểm hiện tại, cả 4 địa điểm nêu trên đều ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh. Thái Lan và Hong Kong đều có 8 ca bệnh, Singapore có 4 ca, Nhật Bản cũng có 4 ca.

Ở trong nước, Hà Nam, Hồ Nam và An Huy là 3 tỉnh đón nhiều khách Vũ Hán nhất kể từ ngày 10/1 - thời điểm người dân Trung Quốc bắt đầu về quê ăn tết.

Vũ Hán là một trung tâm vận tải quan trọng tại miền Trung Trung Quốc. Thành phố có hơn 1,3 triệu sinh viên ở 89 trường đại học, cao đẳng với hàng nghìn người nước ngoài.

Dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra bùng phát từ tháng 12/2019 và đã có khoảng 4.000 ca nhiễm bệnh, hơn 100 trường hợp tử vong. Thành phố Vũ Hán và hàng loạt địa phương khác đã bị phong toả để ngăn dịch lây lan.

dich benh do virus corona 5 trieu dan vu han da di dau truoc khi bi phong toa Bắc Kinh có nạn nhân đầu tiên thiệt mạng vì virus corona

Trong bối cảnh virus corona lây lan nhanh tại Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh vừa ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì ...

dich benh do virus corona 5 trieu dan vu han da di dau truoc khi bi phong toa Lo ngại dịch viêm phổi do virus Corona, nhà thờ Chính toà Đà Nẵng đóng cửa không đón khách

Bắt đầu từ chiều 26/1 (mùng 2 Tết Canh Tý), giáo xứ Chính toà số 156 đường Trần Phú và cổng phụ số 47 đường ...

dich benh do virus corona 5 trieu dan vu han da di dau truoc khi bi phong toa Bộ Y tế lập đường dây nóng để phòng ngừa, xử lý dịch cúm virus corona

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch viêm phổi cấp do virus corona mới, Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây ...

Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.

Các tin bài khác

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng công việc, việc duy trì năng lượng và sự tập trung liên tục là điều quan trọng. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, người lao động có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung năng lượng, duy trì tỉnh táo ngay tức thì để không làm gián đoạn chất lượng công việc.
Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động