Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
10:36 | 22/03/2024 GMT+7

Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn thu hút khách quốc tế

aa
Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn tiếp tục là một trong những điểm đến tại Quảng Nam có sức thu hút mạnh mẽ đối với du khách, nhất là khách quốc tế.
Lễ hội Xương Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đề xuất công nhận phở là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và thế giới
Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn thu hút khách quốc tế
Du khách trong và ngoài nước tới tham quan Khu di tích đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Nhằm khôi phục dòng khách quốc tế sau COVID-19, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) triển khai nhiều giải pháp như: Nâng cao chất lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật dưới chân tháp cổ, chiếu phim quảng bá về Đêm Mỹ Sơn huyền thoại tại thung lũng thần linh, phát hành tập gấp, tranh ảnh, xây dựng sản phẩm mới, xúc tiến quảng bá tại địa điểm du lịch, các loại hình truyền thông; khai thác hiệu quả sản phẩm thuyết minh đa ngôn ngữ, xây dựng thêm ngôn ngữ Italy, Tây Ban Nha, đầu tư nâng cấp sản phẩm tham quan thực tế ảo 360.

Ban Quản lý thực hiện chuyển đổi số trên lĩnh vực sản phẩm du lịch, liên kết giữa các điểm đến Núi Thần Tài, Cổng trời Đông Giang, Bà Nà Hill, Cù Lao Chàm... góp phần đưa lượng khách du lịch đến Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn trong gần 3 tháng đầu năm 2024 tăng hơn 50% so cùng kỳ năm trước.

Ước tính trong quý 1/2024, Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn đón 123.000 lượt khách; trong đó, khách nước ngoài đạt 110.000 lượt (tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước), khách nội địa đạt trên 12.000 lượt. Qua đó cho thấy Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn tiếp tục là một trong những điểm đến tại Quảng Nam có sức thu hút mạnh mẽ đối với du khách, nhất là khách quốc tế.

Để vừa nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút du khách vừa bảo tồn di sản, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đang phối hợp chuyên gia Ấn Độ triển khai xây dựng nhà trưng bày bổ sung hiện vật quý được tìm thấy trong quá trình khai quật, khảo cổ trong khuôn viên Di sản nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu của du khách trong và ngoài nước. Đơn vị hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế khai quật phía Đông khu tháp K nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, kiến trúc của khu tháp biệt lập này; bảo dưỡng sau trùng tu các tháp G, H, A, K. Đồng thời, tiến hành số hóa tất cả hiện vật qúy được tìm thấy trong quá trình khảo cổ, trùng tu, tôn tạo di sản.

Bảo vệ hơn 1.160 ha rừng cảnh quan trong quần thể Di sản trong mùa khô sắp tới, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp các địa phương vùng giáp ranh và lực lượng kiểm lâm mở lớp tập huấn nghiệp vụ về bảo vệ, phòng cháy chữa, cháy rừng, tuần tra kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản trái phép, nhất là hành vi săn bắn, bẫy động vật, bảo vệ tính đa dạng quần thể động thực vật trong khuôn viên Di sản. Cùng với đó, thực hiện nghiêm chế độ trực cảnh báo cháy rừng tại các chòi canh từ tháng 3, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết nắng nóng, kịp thời phát hiện đám cháy để xử lý tại chỗ.

Theo Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

https://baotintuc.vn/du-lich/di-san-van-hoa-the-gioi-my-son-thu-hut-khach-quoc-te-20240322094322983.htm

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Dân ca ví, giặm của Việt Nam rất độc đáo Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Dân ca ví, giặm của Việt Nam rất độc đáo
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher phát biểu như vậy tại cuộc gặp mặt Ban Lãnh đạo Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 02-7/1/2024.
Việt Nam - Philippines mở rộng hợp tác văn hóa, nghệ thuật, di sản Việt Nam - Philippines mở rộng hợp tác văn hóa, nghệ thuật, di sản
Việt Nam và Philippines sẽ tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, thư viện, di sản. Đây là một nội dung trong Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2024-2029 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines ký kết ngày 30/1/2024.
Theo Báo tin tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam quý I/2024

4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam quý I/2024

Ngay trong những tháng đầu năm, các địa phương trên cả nước đã đón lượng lớn khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng chào đón năm mới và trải nghiệm các lễ hội đầu xuân. Đây là những tín hiệu tích cực để ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng về một năm phát triển bứt phá.
Việt Nam đón hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế quý I năm 2024

Việt Nam đón hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế quý I năm 2024

Thông tin Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/3 cho thấy: Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3/2024 đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 4,4% so với tháng trước.
Seasia stats: Việt Nam đứng thứ 4 trong số các quốc gia có lượng du khách quốc tế đến nhiều nhất 2023

Seasia stats: Việt Nam đứng thứ 4 trong số các quốc gia có lượng du khách quốc tế đến nhiều nhất 2023

Theo số liệu thống kê mới được đưa ra của Seasia stats - trang thống kê về các nước Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 4 trong số các quốc gia có lượng du khách quốc tế đến nhiều nhất trong năm 2023 với 12,6 triệu lượt khách.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động