ĐHĐCĐ PV Power: Dự kiến phát điện thương mại nhà máy Nhơn Trạch 3 vào giữa tháng 10/2024

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Theo lãnh đạo PV Power, dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đang chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khách quan. Dù vậy, PV Power cùng nhà thầu quyết tâm phát điện thử Nhơn Trạch 3 vào ngày 15/10/2024 và 6 tháng sau sẽ chạy thử Nhơn Trạch 4.
aa
PV Power lãi 861 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2023
Doanh thu tháng đầu mùa Hè của PV Power tăng 50%, đạt 3.960 tỷ đồng
ĐHĐCĐ PV Power: Dự kiến phát điện thương mại nhà máy Nhơn Trạch 3 vào giữa tháng 10/2024
Ông Hoàng Văn Quang, Chủ tịch HĐQT PV Power trả lời câu hỏi của cổ đông

Kế hoạch lợi nhuận thấp kỷ lục, không chia cổ tức

Sáng 23/5, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã POW) tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Tại đại hội, cổ đông của PV Power đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu đạt tổng sản lượng điện sản xuất 16.703 triệu kWh. Doanh thu mục tiêu đạt 31.736 tỷ đồng, tăng 12% so với năm ngoái song lợi nhuận trước thuế và sau thuế dự kiến giảm lần lượt 31% và 36% so với cùng kỳ, còn 995 tỷ và 824 tỷ. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ khi doanh nghiệp lên sàn.

pow.png

Với kế hoạch lợi nhuận thấp kỷ lục PV Power dự kiến sẽ tiếp tục không chia cổ tức trong năm nay. Lý giải về lý do không chia cổ tức, ông Hoàng Văn Quang, Chủ tịch HĐQT PV Power cho biết, sau khi trích các quỹ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty còn hơn 1.235 tỷ đồng. Trong năm 2024 công ty chưa có kế hoạch chia cổ tức do giai đoạn 2020-2025 doanh nghiệp đang triển khai các dự án đầu tư lớn, đặc biệt là Nhơn Trạch 3 và 4. Dự kiến vốn chủ cho giai đoạn này là 7.750 tỷ đồng nhưng hiện mới đáp ứng được khoảng 4.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đầu tư phát triển, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho năm 2024 của PV Power là 9.407 tỷ đồng bao gồm đầu tư xây dựng cơ bản (8.864 tỷ đồng), mua sắm trang thiết bị và tài sản cố định (380 tỷ đồng), đầu tư góp vốn vào đơn vị thành viên (163 tỷ đồng). Trong đó vốn chủ sở hữu là 2.591 tỷ đồng, còn lại là từ nguồn vốn vay và vốn khác.

"Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư vẫn đang thiếu hụt, nhất là sau giai đoạn COVID, các vấn đề liên quan tới tăng trưởng kinh tế chậm lại nên lợi nhuận các năm giảm đi dẫn tới thiếu hụt dòng tiền đầu tư. Do đó, công ty chưa thể chia cổ tức cho năm 2023 và 2024", ông Quang nói.

Cũng theo Chủ tịch PV Power, để tăng vốn, hiện PV Power đang xây dựng phương án tăng vốn trình công ty mẹ PVN, phương án có thể là phát hành cổ phiếu hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Về kế hoạch để đạt được những mục tiêu đặt ra cho năm 2024, lãnh đạo PV Power cho hay, ngoài các công việc thường kỳ như quản lý công tác vận hành, sản xuất, trong năm nay, công ty sẽ thực hiện trùng tu tổ máy số 2 nhà máy điện Vũng Áng 1, trùng tu nhà máy điện Đakđrinh, tiểu tu các nhà máy điện Cà Mau 2, nhà máy điện Hủa Na trong năm 2024 đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn.

Triển khai chuẩn bị các điều kiện cho công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện năm 2025. Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh phát triển cung cấp dịch vụ trong công tác bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện. Sớm hoàn thành việc quyết toán nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và quyết toán cổ phần hóa tổng công ty. Triển khai việc tăng vốn điều lệ của tổng công ty.

Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của PV Power là tổ chức thực hiện tốt công tác đầu tư dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, dự kiến phát điện thương mại nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 vào tháng 10/2024 và phát điện thương mại nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 4 vào khoảng giữa năm 2025.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ triển khai công tác đầu tư dự án nhà máy điện khí tại Quảng Ninh. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án nhà máy điện LNG như Cà Mau 3 và kho cảng LNG, Vũng Áng, Nghi Sơn,... Nghiên cứu đầu tư phát triển điện năng lượng tái tạo như thủy điện nhỏ (duới 30 MW), điện mặt trời lòng hồ, điện rác, điện gió,… khi có hiệu quả.

Đang tích cực tháo gỡ khó khăn cho dự án Nhơn Trạch 3 và 4

Cũng tại đại hội, ban lãnh đạo PV Power đã làm rõ một số vấn đề được cổ đông quan tâm, trong đó có việc cập nhật về tiến độ triển khai và những vướng mắc tại dự án Nhơn Trạch 3 và 4.

Theo ông Lê Như Linh, Tổng giám đốc PV Power, dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là công trình trọng điểm, nằm trong quy hoạch năng lượng quốc gia, đây cũng là dự án LNG đầu tiên của Việt Nam nên rất được doanh nghiệp chú trọng. Khi bắt đầu triển khai dự án PV Power tự tin dự án có thể triển khai đúng tiến độ.

Tuy nhiên, thực tế dự án bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khách quan liên quan tới logistics, cản trở thi công nên dự án chậm tiến độ so với ban đầu. Dù vậy, PV Power cùng nhà thầu quyết tâm phát điện thử Nhơn Trạch 3 vào ngày 15/10/2024 và 6 tháng sau sẽ chạy thử Nhơn Trạch 4.

Liên quan đến những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thuê đất dự án, ông Lê Như Linh thông tin, Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 có diện tích 50 ha nằm trong khu công nghiệp Ông Kèo, tỉnh Đồng Nai. KCN Ông Kèo được tỉnh Đồng Nai giao cho Tổng công ty Tín Nghĩa xây dựng hạ tầng. Thời gian qua PV Power xây dựng nhà máy song song với hạ tầng, thậm chí có thời điểm đi trước xây dựng hạ tầng nên vừa qua đã xảy ra vướng mắc.

Hiện có hai vấn đề liên quan tới đất đai của dự án. Một là chủ đầu tư PV Power phải có được giấy chấp nhận sử dụng đất, thuê đất, tức là phải có sổ đỏ. Cái này về mặt thủ tục, cơ chế hiện nay rất vướng. Công ty đã báo cáo các bên liên quan, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã vào cuộc.

Tính tới thời điểm hiện tại, tỉnh Đồng Nai đã giao toàn bộ đất cho Tín Nghĩa. Vài ngày trước, PV Power đã đàm phán với Tín Nghĩa để có hợp đồng thuê đất. Tín Nghĩa cũng không thu được khoản chênh lệch nào từ việc cho thuê đất từ tỉnh.

"Chúng tôi đang cố gắng cùng với Tín Nghĩa sớm ký được hợp đồng thuê đất này và tiếp tục làm việc để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhanh nhất xong trước ngày 31/5", ông Linh nói.

nhon trach.PNG

Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã thi công hơn 85%. Ảnh: NDO.

Vấn đề thứ hai là về phí sử dụng hạ tầng tại khu công nghiệp Ông Kèo, hai bên đã thống nhất và ký thỏa thuận vào ngày 12/10/2021 đến nay vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, Tổng công ty Tín Nghĩa đã yêu cầu đàm phán lại và đang đề xuất mức phí 100 USD/m2. Tuy nhiên, mức phí này là quá cao. Do đó, PV Power đang đàm phán với Tín Nghĩa để điều chỉnh thỏa thuận đã ký làm cơ sở đàm phán phí hạ tầng.

Về vấn đề giá điện, nhiên liệu, lãnh đạo PV Power cho biết, với một dự án LNG là một chuỗi phải đồng bộ với nhà máy, đồng bộ với hệ thống truyền tải điện. PV Power đang làm việc để thống nhất các phương thức đảm bảo đưa vào vận hành.

Về hợp đồng mua bán điện (PPA), chiều ngày 22/5, tổ đàm phán PPA giữa PV Power và đơn vị mua bán điện của EVN đã thống nhất lần cuối cùng để trình lên các cấp phê duyệt.

Giá điện bao gồm hai phần, một phần là phí trả cho PV Power. Hiện thỏa thuận về con số EVN sẽ trả cho PV Power (doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy) bao nhiêu tiền vẫn đang trong quá trình trình duyệt.

Trong hợp đồng mua bán điện, EVN sẽ trả cho PV Power công sản xuất ra điện, trực tiếp ảnh hưởng tới hiệu quả của dự án. Bên cạnh đó, phí nhiên liệu PV Power nhập về bao nhiêu, đốt hết bao nhiêu thì EVN thanh toán tiền, cao thì thanh toán cao và thấp thanh toán thấp, việc này không ảnh hưởng tới hiệu quả dự án.

Lãnh đạo PV Power tự tin, Nhơn Trạch 3 và 4 nằm ở Đông Nam Bộ, khu vực mà sắp tới 9 nhà máy điện khác không có nguồn khí trong nước khi đang suy giảm rất nhanh. Các nhà máy ở đây không ai cạnh tranh được với Nhơn Trạch 3 và 4. Nếu như có LNG về Đông Nam Bộ thì ưu tiên số 1 sẽ cho Nhơn Trạch 3 và 4.

Như vậy, giá khí nhập theo thị trường, giá than cũng theo thị trường. Giá nhiên liệu đầu vào không quyết định điểm hoà vốn. Khi EVN trả tiền nhiên liệu thì PV Power chỉ quan tâm giá công suất EVN trả cho PV Power trên một số điện là bao nhiêu. Vấn đề này hai bên đã đám phán xong sau một thời gian rất dài.

Hiện, các hợp đồng mua bán điện, hợp đồng mua bán khí, quá trình chạy thử ở Nhơn Trạch 3 và 4 đang ở giai đoạn nước rút và khả năng sẽ có thể phát điện thử theo kế hoạch.

PV Power lãi 861 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2023 PV Power lãi 861 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2023
Doanh thu tháng đầu mùa Hè của PV Power tăng 50%, đạt 3.960 tỷ đồng Doanh thu tháng đầu mùa Hè của PV Power tăng 50%, đạt 3.960 tỷ đồng
Hoàng Hà
Nguồn:

Tin bài khác

50 năm Vinamilk: Hành trình không ngừng nâng chuẩn

50 năm Vinamilk: Hành trình không ngừng nâng chuẩn

Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng, mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai. “Không ngừng nâng chuẩn”, theo cách đó, không chỉ là câu chuyện về chất lượng sản phẩm, mà còn là cách một doanh nghiệp lựa chọn để trưởng thành.
GS.TS Nguyễn Thanh Liêm tiết lộ về nguồn tế bào gốc mới, có thể lưu trữ ở mọi lứa tuổi

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm tiết lộ về nguồn tế bào gốc mới, có thể lưu trữ ở mọi lứa tuổi

Tại tọa đàm trực tuyến “Liệu pháp tế bào gốc: Cuộc cách mạng định hình tương lai chăm sóc sức khỏe chủ động” GS.TS.BS Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc Trung tâm Y học Tái tạo & Trị liệu tế bào Vinmec chia sẻ về cuộc cách mạng tế bào gốc trong chăm sóc sức khỏe chủ động. Chương trình mở ra góc nhìn y khoa tiên phong giúp các gia đình nắm bắt "tấm bảo hiểm sinh học" cho tương lai.
D’ Diamant Bleu - minh chứng cho sự dịch chuyển sâu sắc trong tư duy hưởng thụ BĐS hạng sang

D’ Diamant Bleu - minh chứng cho sự dịch chuyển sâu sắc trong tư duy hưởng thụ BĐS hạng sang

Thị trường bất động sản hạng sang đang chuyển dịch sâu sắc trong tư duy hưởng thụ: một không gian xứng tầm không chỉ cần rộng hay sang trọng hơn, mà còn cần phù hợp với phong cách của mỗi chủ nhân. Đón đầu chuẩn mực khắt khe này, D’. Diamant Bleu phát triển hệ sản phẩm thành những bộ sưu tập không gian sống, đáp ứng trọn vẹn từ nhu cầu của nhịp sống hiện đại đến yêu cầu về một tài sản mang dấu ấn riêng.
Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với VinFast tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực kiểm thử ô tô

Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với VinFast tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực kiểm thử ô tô

Từ ngày 7/9 - 11/9/2026, tại Trung tâm Thử nghiệm VinFast (Hải Phòng), Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với VinFast và Trung tâm Quốc tế hóa Tiêu chuẩn Ô tô Nhật Bản (JASIC) tổ chức khóa đào tạo các quy định kỹ thuật của Liên Hợp Quốc (UN Regulations) dành cho cán bộ quản lý của các đơn vị kiểm thử, chứng nhận an toàn xe cơ giới. Sự kiện không chỉ cho thấy vai trò và đóng góp ngày càng lớn của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô, mà còn cho thấy định hướng phát triển sản phẩm đề cao chất lượng và an toàn của VinFast, cũng như khẳng định năng lực kiểm thử đẳng cấp quốc tế của Trung tâm Thử nghiệm VinFast.
Xem thêm

Multimedia

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...