ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của KienlongBank.
Kế hoạch lợi nhuận tăng 11,3%
Năm 2024, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ, tăng 11,32% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng tài sản đến cuối năm dự kiến đạt 90 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 3,48%, trong đó, dư nợ cấp tín dụng đạt 60 nghìn tỷ đồng, tăng 14,11% so với cuối năm 2023. Tổng nguồn vốn huy động tăng 3,22%, đạt 81 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Về kế hoạch kiểm soát rủi ro của ngân hàng trong năm 2024, bà Đỗ Thị Tuyết Trinh, Trưởng Ban Kiểm soát ngân hàng cho biết, KienlongBank sẽ kiểm soát rủi ro trên quan điểm thận trọng phát triển tín dụng có trọng tâm và kiểm soát chặt chẽ. Theo đó, ngân hàng sẽ tăng trưởng tín dụng dựa trên đảm bảo thanh khoản, huy động từ thị trường.
Tín dụng sẽ tập trung ưu tiên cho các ngành sản xuất, tạo động lực cho nền kinh tế, uu tiên cấp tín dụng xanh, cho vay nông lâm thủy sản, mua nhà, tiêu dùng …
Song song, KienlongBank cũng sẽ đẩy mạnh triển khai ngân hàng số, tăng cường giám sát tuân thủ quy định của pháp luật, tiến tới áp dụng triển khai theo chuẩn mực Basel III trong năm 2024 nhằm nâng cao năng lực.
Trước đó, trong năm 2023, KienlongBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 718 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ và vượt 3% kế hoạch đề ra. Trong đó, lợi nhuận riêng ngân hàng đạt hơn 711 tỷ đồng, tăng 4,12% so với năm 2022.
Tính đến cuối năm 2023, tổng vốn huy động đạt 78.476 tỷ đồng, tăng 3,47% so với cuối năm 2022, trong đó tiền huy động từ các tổ chức kinh tế chiếm gần 77% tỷ trọng với mức tăng 15,6%.
Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi của ngân hàng ở mức 68,2%; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 23,26%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu là 9,73%.
Không chia cổ tức
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2023 của KienlongBank là gần 448 tỷ đồng trong khi lợi nhuận còn lại lũy kế là 1.525 tỷ đồng. HĐQT ngân hàng trình cổ đông kế hoạch chưa phân phối số lợi nhuận này nhằm gia tăng năng lực tài chính, phục vụ mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh của KienlongBank.
Chia sẻ về mục tiêu tăng trưởng quy mô vốn điều lệ năm 2024 – 2025, ông Trần Ngọc Minh, Tổng giám đốc ngân hàng cho biết, đến năm 2024, cơ bản các ngân hàng đều phải nâng cấp vốn điều lệ. Riêng KienlongBank, ngân hàng sẽ có lộ trình, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững.
“KienlongBank cũng đang có một số nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước đang trong đàm phán. Tuy nhiên, nội dung cụ thể chúng tôi chưa thể chia sẻ, khi thích hợp sẽ thực hiện công bố thông tin”, ông Minh nói.
Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và thành viên BSK
Cũng tại đại hội, HĐQT KienlongBank trình cổ đông thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2027.
Theo đó, HĐQT đã bầu hai bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1983 vào vị trí thành viên HĐQT không phải là người điều hành và bà Hoàng Thị Phượng, sinh năm 1987 vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát, nâng số lượng Thành viên HĐQT của ngân hàng lên 7 người và số lượng Thành viên BKS lên 4 người.
|
BIDV dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 23,9%, lên 70.624 tỷ đồng thông qua hai cấu phần tăng vốn từ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.
|
|
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – MSB vừa công bố BCTC quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế 1.530 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước.
|
Tin bài liên quan
MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa
Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững, ổn định và phát triển
HDBank thúc đẩy tài chính trọn đời bằng hệ sinh thái tài chính số toàn diện
Các tin bài khác
Nhẹ gánh âu lo nhờ có MB bảo vệ nguồn thu nhập mùa bão
MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa
SeABank đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp nữ chủ vươn xa trên thương trường
HDBank tiếp đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025
Đọc nhiều
"Lớp học" tiếng Việt trong căn nhà nhỏ ở Yamagata
Bộ Công an Việt Nam và các đối tác quốc tế chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn
Hợp tác nguồn nhân lực góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt – Đức
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Multimedia
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai





